Hơn 1 triệu người đã tham dự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc Tế Gia Đình tại Manila hôm Chúa Nhật 26/1/2003 do Đức Hồng Y Alfonso López Trujillo, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Gia Đình, cử hành thay mặt Đức Thánh Cha.
Trong thánh lễ, Đức Hồng Y nói: "Giáo Hội vẫn có điều muốn nói về đề tài gia đình trong xã hội của thế kỷ 21, cũng như có một mô hình để cống hiến".
Trong khi đó, từ Vatican, Đức Thánh Cha đã chào đón các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha nhận định gia đình "là phương cách thuận tiện cho đối thoại giữa các tôn giáo, các nền văn hóa, và do đó, là phương cách thuận tiện cho hoà giải và hòa bình".
Đức Thánh Cha nhấn mạnh: "Chính thế! Các tín hữu và hoa trái sinh ra từ sự kết hiệp người nam và người nữ, được chúc phúc bởi hồng ân của Chúa Kitô, hình thành một Phúc Âm thực sự về sự sống và hy vọng cho nhân loại".
"Nhưng, gia đình nào? Chắc chắn không phải là thứ gia đình giả hiệu dựa trên chủ nghĩa ích kỷ cá nhân. Kinh nghiệm cho thấy hình ảnh gia đình kiểu đó không có tương lai và không đem lại một tương lai cho xã hội".
6 vị hồng y, 245 Tổng Giám Mục và Giám Mục, 360 linh mục đã đồng tế thánh lễ tại quảng trường Quirino Grand, nơi diễn ra ngày Quốc Tế Giới Trẻ 1995.
Thánh lễ bế mạc trùng với lễ Chúa Hài Đồng thành Cebu, một thị trấn miền Nam Phi Luật Tân. Thánh lễ kính Chúa Hài Đồng đã có truyền thống từ năm 1575. Đền Chúa Hài Đồng thành Cebu lôi cuốn hàng triệu người đến hành hương mỗi năm.
Hôm thứ Bẩy 25/1/2003, Đức Thánh Cha đã nói chuyện qua cầu truyền hình với hơn 350,000 tín hữu. Ngài đã trình bày gia đình như "nhà giáo dục xuất sắc cho con người, điều không thể thiếu được cho một hệ sinh thái nhân bản chân thật".
Ngày Quốc Tế Gia Đình lần thứ 4, đã khai diễn từ hôm thứ Tư 22/1/2003 với chủ đề "Gia Đình Kitô Giáo: Tin Mừng cho Ngàn Năm Thứ Ba”. Một hội nghị khác dành cho thiếu nhi và thanh niên cũng đã được khai diễn đồng thời.
Trong thánh lễ, Đức Hồng Y nói: "Giáo Hội vẫn có điều muốn nói về đề tài gia đình trong xã hội của thế kỷ 21, cũng như có một mô hình để cống hiến".
Trong khi đó, từ Vatican, Đức Thánh Cha đã chào đón các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha nhận định gia đình "là phương cách thuận tiện cho đối thoại giữa các tôn giáo, các nền văn hóa, và do đó, là phương cách thuận tiện cho hoà giải và hòa bình".
Đức Thánh Cha nhấn mạnh: "Chính thế! Các tín hữu và hoa trái sinh ra từ sự kết hiệp người nam và người nữ, được chúc phúc bởi hồng ân của Chúa Kitô, hình thành một Phúc Âm thực sự về sự sống và hy vọng cho nhân loại".
"Nhưng, gia đình nào? Chắc chắn không phải là thứ gia đình giả hiệu dựa trên chủ nghĩa ích kỷ cá nhân. Kinh nghiệm cho thấy hình ảnh gia đình kiểu đó không có tương lai và không đem lại một tương lai cho xã hội".
6 vị hồng y, 245 Tổng Giám Mục và Giám Mục, 360 linh mục đã đồng tế thánh lễ tại quảng trường Quirino Grand, nơi diễn ra ngày Quốc Tế Giới Trẻ 1995.
Thánh lễ bế mạc trùng với lễ Chúa Hài Đồng thành Cebu, một thị trấn miền Nam Phi Luật Tân. Thánh lễ kính Chúa Hài Đồng đã có truyền thống từ năm 1575. Đền Chúa Hài Đồng thành Cebu lôi cuốn hàng triệu người đến hành hương mỗi năm.
Hôm thứ Bẩy 25/1/2003, Đức Thánh Cha đã nói chuyện qua cầu truyền hình với hơn 350,000 tín hữu. Ngài đã trình bày gia đình như "nhà giáo dục xuất sắc cho con người, điều không thể thiếu được cho một hệ sinh thái nhân bản chân thật".
Ngày Quốc Tế Gia Đình lần thứ 4, đã khai diễn từ hôm thứ Tư 22/1/2003 với chủ đề "Gia Đình Kitô Giáo: Tin Mừng cho Ngàn Năm Thứ Ba”. Một hội nghị khác dành cho thiếu nhi và thanh niên cũng đã được khai diễn đồng thời.