Tin cho hay Ả rập Saudi đang thực hiện kế hoạch để tránh một cuộc chiến tại Iraq bằng cách khuyến khích quân đội Iraq lật đổ Tổng thống Saddam Hussein để đổi lấy việc tất cả quân đội sẽ được ân xá, ngoại trừ những viên chức cao cấp nhất.

Tuần báo Time của Mỹ nêu ra điều mà báo này gọi là những nguồn tin đúng đắn nói rằng chính phủ Ả Rập Saudi đang ráo riết theo đuổi một kế hoạch ủng hộ các tướng lãnh Iraq thực hiện cuộc đảo chánh nhà lãnh đạo Iraq.

Trong khi đó, tuần báo Der Spiegel của Đức loan tin rằng Iraq đang tìm cách để có được bảo đảm là Saddam Hussein và các giới chức cao cấp khác của nước này sẽ được phép đi sống lưu vong, có thể là tại một quốc gia Phi Châu. Trước đây đã có lần Iraq bác bỏ những tin tức tương tự như thế.(VOA)