RIYADH - Hoa Kỳ đã mở cửa lại các cơ quan ngoại giao tại Ảrập Saudi sau khi đóng cửa bốn ngày vì các lo ngại an ninh.

Mặc dù Washington tiếp tục cảnh báo người Mỹ ở Ảrập Saudi phải thận trọng, các nhà ngoại giao giờ đây xem tình hình đã an toàn đủ để mở cửa lại tòa đại sứ và hai lãnh sự quán.

Các cơ quan ngoại giao Anh, Đức và Italia, trước đó đóng cửa, cũng đã hoạt động trở lại.

Tất cả phải đóng cửa sau các vụ đánh bom tự sát vào các khu nhà ở của người nước ngoài ở thủ đô Riyadh hai tuần trước.

34 người, gồm tám người Mỹ, bị giết và gần hai trăm người bị thương.

Các quan chức Ảrập Saudi đã bắt giữ khoảng 100 người trong một đợt càn quét vào các phần tử cực đoan.

Cơ quan tình báo Mỹ và Ảrập Saudi đã quy trách nhiệm các vụ nổ bom cho mạng lưới al-Qaeda (bbc).