Baltimore, Md. Một nhân viên trong Cơ Quan Cứu Tế Công Giáo tại Hoa Kỳ đặc trách cho Việt Nam vận động Hoa Kỳ phải tiếp tục trợ giúp về mặt xã hội và phát triển cho một quốc gia Việt Nam trước đây từng là kẻ thù, hầu đảm bảo sao cho người nghèo tại Việt Nam được thừa hưởng đến sự may mắn của nền kinh tế đang gia tăng tại quốc gia này.
Ông Greg Auberry, một nhân viên trong Cơ Quan Cứu Tế Công Giáo Hoa Kỳ gọi tắt là CSR và ông đặc trách về Việt Nam cho biết “Việt Nam đãng trải qua một sự lớn mạnh kinh tế vượt bực. Đầu tư nước ngoài đang lên cơn sốt, các công ty quốc tế như Intel và Microsoft đang thiết lập các cửa tiệm và chính sách cải cách kinh tế của nhà nước đang tiếp tục sau khi được gia nhập vào Tổ Chức Thương mại Thế Giới hồi gần đây”.
Nhưng ông Auberry nhấn mạnh rằng các nhân viên cứu trợ thừa nhận rằng sự may mắn của nền kinh tế đối với người nghèo vẫn còn phải được đòi hỏi. “Sự gia tăng làn sóng kinh tế không nhất thiết là nhỏ giọt đến đồng lương của người có mức sống dưới 2 Mỹ kim một ngày”.
Cơ quan Cứu Tế Công Giáo Hoa Kỳ là cơ quan trợ giúp nhân đạo quốc tế của Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ. Ông Aubery đang ở Baltimore và sẽ đi Washington và Philadelphia trong thời gian từ ngày 16-29/7 để vận động tiếp tục trợ giúp nhu cầu kinh tế và phát triển xã hội cho Việt Nam là một quốc gia đang có tiêu điểm hàng đầu đến thương mại toàn cầu hoá chứ không phải chiến tranh. Ông nói “Thử thách đối với Việt Nam là hoán chuyển sự thành công thị trường tư do đến các nông dân và những người lái buôn tại địa phương là những người đang sống trên những thửa đất cằn cỗi, không trồng trọt được”.
Gần 1/3 dân số tại Việt Nam sống dưới mức nghèo đói, và phần lớn những người nghèo sống tại nông thôn và lệ thuộc vào các vụ mùa để sinh sống.
Các chương trình nhân đạo của CRS ủng hộ đến các chương trình kinh doanh tại nông thôn nhằm giúp phát triển các gia đình nông dân với mức lương sống còn, qua các chương trình giáo dục cải tiến kế hoạch kỷ thuật nông trại và tìm kiếm môì trường tiêu thụ.
“Chúng tôi đã quan tâm đến khoảng cách đang gia tăng giữa người giầu và người nghèo và hệ quả căng thẳng xã hội đã tạo nên”.
Sự phân rẽ ngày càng lớn đối với những người khuyết tật mà theo ông Auberry cho biết là một trong số những người bị bỏ rơi nhất trong xã hội. “Tại nhiều vùng nông thôn, vẫn còn là điều tủi hổ xĩ nhục mà nhiều gia đình đã dấu các trẻ em khuyết tật chỉ để ở trong nhà không cho ai biết”.
Trong thập niên qua, CRS đã làm việc với Việt Nam để cho các trẻ em khuyết tật được có cơ hội giáo dục đến trường.
Chính quyền Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn còn đang bất đồng và kiện tụng đến chất Da Cam (Agent Orange), là loại thuốc diệt cỏ và làm rụng lá cây đã được quân đội Hoa Kỳ xử dụng trong cuộc chiến chống Cộng tại miền Nam Việt nam, vì có chứa chất độc dioxin nên đã đưa đến hậu quả các trẻ em sinh ra bị dị dạng, ung thư, và những căn bệnh suy nhược do rối loạn chức năng đã ảnh hưởng đến hơn 3 triệu người Việt Nam. Chất Da Cam này đã được dùng trong những năm 1961-1971. Mục đích rải chất độc này để quân du kích cộng sản không còn nơi trốn tránh. Ước lượng có đến 77 triệu lít chất độc da cam đã được rải xuống tại miền Nam Việt Nam nhất là tại khu Trung Phần.
Ông Auberry ghi nhận “đó thật là một vấn đề công lý then chốt tại Việt Nam”, và nói đến giới truyền thông địa phương đang theo dõi đến cuộc kiện tụng đòi bồi thường tại tòa Phúc Thẩm của Hoa Kỳ. Thật vậy sau 2 năm chờ đợi, phiên điều trần phúc thẩm đến việc bồi thường của các công ty hóa chất Mỹ đối với các nạn nhân Việt Nam bị chất độc Da Cam đã diễn ra vào chiều ngày 18/6/2007 tại Hoa Kỳ. Các thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết về vụ này trong khoảng từ 3-6 tháng tới.
“Chúng tôi hiện đang nghiên cứu công việc của chúng tôi để nâng đỡ những người bị khuyết tật bao gồm đến những nạn nhân tự nhận mình bị ảnh hưởng bởi chất Da Cam, và chúng tôi tự hỏi rằng :”Nhu cầu của họ là gì? Những nhu cầu của họ khác biệt với người khác như thế nào?”
Các chương trình khác do CSR bảo trợ tại Việt Nam bao gồm đến sự cảnh tỉnh nguy cơ của mìn cho các em học sinh tiểu học, dễ dàng dẫm phải mìn hay các trái bom chưa nổ vì các em phải đi mò ốc bắt cua hay thu lượm các đầu đạn để kiếm sống thêm sau khi đi học về. Ngoài ra CRS cũng phát động các chương trình y tế phòng chống và chăm sóc các bệnh nhân mắc bệnh liệt kháng Siđa hay mang vi khuẩn HIV.
Ông Greg Auberry, một nhân viên trong Cơ Quan Cứu Tế Công Giáo Hoa Kỳ gọi tắt là CSR và ông đặc trách về Việt Nam cho biết “Việt Nam đãng trải qua một sự lớn mạnh kinh tế vượt bực. Đầu tư nước ngoài đang lên cơn sốt, các công ty quốc tế như Intel và Microsoft đang thiết lập các cửa tiệm và chính sách cải cách kinh tế của nhà nước đang tiếp tục sau khi được gia nhập vào Tổ Chức Thương mại Thế Giới hồi gần đây”.Nhưng ông Auberry nhấn mạnh rằng các nhân viên cứu trợ thừa nhận rằng sự may mắn của nền kinh tế đối với người nghèo vẫn còn phải được đòi hỏi. “Sự gia tăng làn sóng kinh tế không nhất thiết là nhỏ giọt đến đồng lương của người có mức sống dưới 2 Mỹ kim một ngày”.
Cơ quan Cứu Tế Công Giáo Hoa Kỳ là cơ quan trợ giúp nhân đạo quốc tế của Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ. Ông Aubery đang ở Baltimore và sẽ đi Washington và Philadelphia trong thời gian từ ngày 16-29/7 để vận động tiếp tục trợ giúp nhu cầu kinh tế và phát triển xã hội cho Việt Nam là một quốc gia đang có tiêu điểm hàng đầu đến thương mại toàn cầu hoá chứ không phải chiến tranh. Ông nói “Thử thách đối với Việt Nam là hoán chuyển sự thành công thị trường tư do đến các nông dân và những người lái buôn tại địa phương là những người đang sống trên những thửa đất cằn cỗi, không trồng trọt được”.
Gần 1/3 dân số tại Việt Nam sống dưới mức nghèo đói, và phần lớn những người nghèo sống tại nông thôn và lệ thuộc vào các vụ mùa để sinh sống.Các chương trình nhân đạo của CRS ủng hộ đến các chương trình kinh doanh tại nông thôn nhằm giúp phát triển các gia đình nông dân với mức lương sống còn, qua các chương trình giáo dục cải tiến kế hoạch kỷ thuật nông trại và tìm kiếm môì trường tiêu thụ.
“Chúng tôi đã quan tâm đến khoảng cách đang gia tăng giữa người giầu và người nghèo và hệ quả căng thẳng xã hội đã tạo nên”.
Sự phân rẽ ngày càng lớn đối với những người khuyết tật mà theo ông Auberry cho biết là một trong số những người bị bỏ rơi nhất trong xã hội. “Tại nhiều vùng nông thôn, vẫn còn là điều tủi hổ xĩ nhục mà nhiều gia đình đã dấu các trẻ em khuyết tật chỉ để ở trong nhà không cho ai biết”.
Trong thập niên qua, CRS đã làm việc với Việt Nam để cho các trẻ em khuyết tật được có cơ hội giáo dục đến trường.Chính quyền Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn còn đang bất đồng và kiện tụng đến chất Da Cam (Agent Orange), là loại thuốc diệt cỏ và làm rụng lá cây đã được quân đội Hoa Kỳ xử dụng trong cuộc chiến chống Cộng tại miền Nam Việt nam, vì có chứa chất độc dioxin nên đã đưa đến hậu quả các trẻ em sinh ra bị dị dạng, ung thư, và những căn bệnh suy nhược do rối loạn chức năng đã ảnh hưởng đến hơn 3 triệu người Việt Nam. Chất Da Cam này đã được dùng trong những năm 1961-1971. Mục đích rải chất độc này để quân du kích cộng sản không còn nơi trốn tránh. Ước lượng có đến 77 triệu lít chất độc da cam đã được rải xuống tại miền Nam Việt Nam nhất là tại khu Trung Phần.
Ông Auberry ghi nhận “đó thật là một vấn đề công lý then chốt tại Việt Nam”, và nói đến giới truyền thông địa phương đang theo dõi đến cuộc kiện tụng đòi bồi thường tại tòa Phúc Thẩm của Hoa Kỳ. Thật vậy sau 2 năm chờ đợi, phiên điều trần phúc thẩm đến việc bồi thường của các công ty hóa chất Mỹ đối với các nạn nhân Việt Nam bị chất độc Da Cam đã diễn ra vào chiều ngày 18/6/2007 tại Hoa Kỳ. Các thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết về vụ này trong khoảng từ 3-6 tháng tới.
“Chúng tôi hiện đang nghiên cứu công việc của chúng tôi để nâng đỡ những người bị khuyết tật bao gồm đến những nạn nhân tự nhận mình bị ảnh hưởng bởi chất Da Cam, và chúng tôi tự hỏi rằng :”Nhu cầu của họ là gì? Những nhu cầu của họ khác biệt với người khác như thế nào?”Các chương trình khác do CSR bảo trợ tại Việt Nam bao gồm đến sự cảnh tỉnh nguy cơ của mìn cho các em học sinh tiểu học, dễ dàng dẫm phải mìn hay các trái bom chưa nổ vì các em phải đi mò ốc bắt cua hay thu lượm các đầu đạn để kiếm sống thêm sau khi đi học về. Ngoài ra CRS cũng phát động các chương trình y tế phòng chống và chăm sóc các bệnh nhân mắc bệnh liệt kháng Siđa hay mang vi khuẩn HIV.