| 11/28/2002 | Một phi cơ hàng không Ý bị không tặc nhưng không phải khủng bố | Ðỗ-Hữu |
| 2/6/2004 | Hãng hàng không Ryanair gặp khó khăn | An Khuê |
| 9/30/2003 | Hai hãng hàng không Âu Châu sát nhập | Hoàng Hoa Lư |
| 9/25/2003 | Thái Lan: khủng bố đã âm mưu tấn công máy bay cuả hãng hàng không Israel | Hoàng Hoa Lư |
| 8/12/2002 | Hãng hàng không US Airways khai phá sản | Ðỗ Khanh |
| 4/23/2003 | Hàng không thế giới đối phó với nạn SARS | Trần Yên Bình |
| 8/15/2002 | Công ty hàng không Mỹ United Airlines bị đe dọa sẽ phải phá sản | Ðỗ Khanh |
| 7/29/2002 | Tai nạn hàng không tạI Cộng hòa Nga | Ðỗ-Hữu |
| 7/8/2002 | Lỗi phải trong tai nạn hàng không miền nam nước Ðức | Ðỗ-Hữu |
| 2/2/2004 | Ba hãng hàng không quốc tế hủy bỏ các chuyến bay từ Châu Âu đi Hoa Kỳ. | Hoàng Mài |
| 2/3/2003 | Vụ tàu Columbia ảnh hưởng gì đến ngành hàng không ? | Trần Ðức Minh |
| 2/10/2004 | Tai nạn máy bay tại Iran | Đỗ-Hữu |
| 1/8/2004 | Cảnh sát Âu Châu truy tìm một hành khách bỏ chuyến bay từ Paris tới Los Angeles | Hoàng Mai |
| 1/2/2004 | Ấn độ-Pakistan: Mở lại đường bay giữa hai nước. | Hoàng Mai |
| 4/11/2003 | Máy bay Concorde từ giã bầu trời | Ðức Minh |
| 2/20/2003 | Tư lệnh không quân Pakistan tử nạn | Hải Vân |
| 11/30/2003 | Palestine sẽ không nói chuyện hòa bình chừng nào còn hàng rào an ninh | Đỗ-Hữu |
| 9/25/2003 | Có tin Iraq không có vũ khí hủy diệt hàng loạt | Hoàng Hoa Lư |
| 7/30/2003 | Israel không bỏ hàng rào an ninh ngăn cách với Palestine | Hoàng Hoa Lư |
| 6/11/2003 | Bị phạt tiền vì không bán hàng cho người Pháp | Hoàng Hoa Lư |