Các Đức Giám Mục Khuyến Khích Các Nhà Báo Hãy Can Đảm Truyền Thông Sự Thật

Madrid (CNA).- Trong một thông điệp đánh dấu Ngày Thế Giới Truyền Thông - vốn sẽ được cử hành vào Chủ Nhật, ngày 28 tháng 5 tới - Ủy Ban đặc trách về việc Giao Tiếp Truyền Thông Đại Chúng của Hội Đồng Giám Mục Tây Ban Nha đã ra một thông cáo nhằm kêu gọi các nhà báo hãy thể hiện những nguyên tắc và nền tảng của nghiệp báo chí, và hãy can đảm thông tin sự thật.

Các Đức Giám Mục nói rằng trong một thế giới luân lý và tri thức vốn mang tính tương đối và sự áp chế về ngôn ngữ thời nay, thì tính nguyên tắc, sự can đảm và ý chí tự quyết là những đức tín rất cần trong việc đeo đuổi nghiệp báo chí. Ngành báo chí ngày nay phải chạm chán với những thách đố mới và những người làm công tác truyền thông đã trở thành những con cờ đối với những nhóm tạo sự ép và những nhà lãnh đạo chính trị. Các nhà báo chuyên nghiệp cần phải biết “quay trở về với những nguyên tắc và nền tảng đạo đức chính của nghiệp báo chí mà họ đang đeo đuổi,” hòng dập tắt đi những ảnh hưởng của các ý thức hệ giả tạo, những áp lực về mặt chính trị lẫn kinh tế, vốn là những “rào cản” cho việc báo cáo và loan truyền sự thật. Các nhà báo chân chính cần phải ý thức được rằng họ chính là “những người mục tử của sự thật và những người cổ võ hòa bình.”

Các Đức Giám Mục cũng kêu gọi tất cả các thành viên trong ngành truyền thông báo chí hãy cung cấp thật nhiều thông tin cho công luận càng nhiều, càng tốt; biết tôn trọng sự khác biệt về quan điểm; ủng hộ gia đình; và bảo vệ “những giá trị cao cả của phẩm giá con người.”

Các Đức Giám Mục bày tỏ thiện chí của các Ngài để cùng làm việc với các thành viên của ngành truyền thông đại chúng, để tất cả thảy đều “can đảm truyền thông về sự thật, cổ võ việc truyền thông nhân bản tại quốc gia của chúng ta, là nơi mà chúng ta được đoàn kết hơn là bị rẽ chia.”