Phá Thai Và Ảnh Hưởng Của Nó Nơi Nam Giới
Trong mấy ngày qua, chúng ta có dịp tìm hiểu về nổi đau của những người phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ nào đã quyết định phá bỏ đi bào thai của họ, thế còn đối với những người nam thì sao? Bài viết này được dịch giả sưu tầm từ các trang web phò sự sống, nay xin được chuyển ngữ để giúp chúng ta cùng hiểu rõ được đâu là những nổi đau nơi người nam, những người đã tự mình, không thể can dự vào được quyết định phá bỏ đi đứa trẻ chưa được chào đời của mình.
Nổi đau về mặt tinh thần và thể xác được gánh chịu nơi những người phụ nữ nào đã phá bỏ các đứa con của họ thì ai nấy cũng đều biết đến, và đặc biệt được quảng bá rộng rãi bởi các phong trào bảo vệ sự sống. Thêm vào đó, vẫn có một số tổ chức tồn tại nhằm trợ giúp những người phụ nữ diện đối vệ hệ quả của việc phá thai.
Thế còn người đàn ông dính liếu tới quyết định phá bỏ đi đứa con của mình thì sao? Liệu anh ta cũng phải gánh chịu những ảnh hưởng tiêu cực về mặt tâm sinh lý sao? Nếu thế, thì anh ta có thể đến đâu để tìm sự trợ giúp trong việc đối phó với nổi đau này? Một điều mà chúng tôi nhận thấy đó là khi chúng tôi càng muốn khám phá ra những câu hỏi này nhiều bao nhiêu, thì các bạn sẽ càng ngạc nhiên nhiều bấy nhiêu khi đọc được những câu trả lời cho những câu hỏi đó.
Peter và bạn gái của anh ta chỉ có quan hệ tình dục với nhau một lần mà thôi. Thế nhưng, sau một thời gian không lâu, cô gọi điện và báo cho anh ta biết là cô đã mang thai, thậm chí ngay cả khi hai người đều đã dùng các biện pháp tránh thai. Với sự ngần ngại không mấy hồ hởi của anh ta, cô đã quyết định phá bỏ đi đứa bé. Mối quan hệ của họ chính là một trong những thương vong mà việc phá thai mang đến. Peter nêu ra lý do là vì không có sự tin tưởng nhau, nên hai người đành phải chia tay nhau. Trong vòng vài tháng sau đó, anh liền dùng rượu và thuốc để tạm thời tìm cách làm giảm đi nổi đau. Trong nổ lực muốn diện đối với nổi đau của mình, Peter chỉ có thể đến với các anh-chị-em ruột của mình, khi nào họ nói rằng việc anh làm như vậy là hoàn toàn đúng. Sự sợ hãi về phụ nữ đã khiến anh lánh xa việc hẹn hò với nữ giới trong suốt 8 năm trời.
Ted bị ly dị khi người bạn gái của anh mang thai và họ cùng đồng ý phá bỏ đi đứa con chung của họ. Trong suốt tiến trình đó, mối quan hệ bị tan biến đi. Không lâu sau đám cưới lần thứ nhì của anh, con gái của anh mang thai và anh đã giúp đỡ cho cô con gái của mình phá bỏ đi đứa cháu ngoại của mình. Không phải đợi cho đến lúc con gái của anh dự định phá bỏ đi đứa trẻ thứ hai, thì khi đó Ted mới nhận thức ra được tính nhân bản của đứa trẻ chưa được sinh ra. Ted cố gắng vùi sâu và chôn kín đi những cảm nghĩ của anh về những lần phá thai vừa qua, và anh cho rằng đó chính là cách “hành xử sắt đá, ngu muội.” Ted nói, trong suốt thời gian đó, anh đã gây ra không biết bao nhiêu tổn thương và sự hủy hoại cho người vợ của anh và cô con gái của anh bằng cách thoái lui.
Thì đây chỉ mới là hai trong số hơn 30 triệu người đàn ông, đang ngày đêm phải vật lộn với sự mất mát về những đứa con của họ qua việc phá thai. Đối với nhiều người, họ trực tiếp dự phần vào quyết định phá thai và hổ trợ người bạn đời của họ tìm một nơi phá thai an toàn. Còn một số khác thì thậm chí làm áp lực những người bạn đời của họ, buộc họ phải phá thai.
Buồn thay, lại có một số người lại ngắm nhìn một cách bất lực khi những đứa con quý báu chưa chào đời của họ đã bị phá bỏ đi mặc kệ cho lời kêu van của họ là đừng phá bỏ đi mạng sống của các đứa trẻ. Cũng còn một số người vẫn hề chưa biết là họ đã sắp thành người làm cha, sau khi các con của họ đã phải chết đi trong các bệnh viện hay cơ sở phá thai.
Những Nhân Tố Thúc Đẩy (Motivating Factors)
Nhìn chung, những người nam và nữ đều hành xử và diện đối theo rất nhiều cách khác nhau về nổi mất mát đi đứa con của họ từ việc phá thai. Để thấu cảm (empathize) được về phản ứng của người đàn ông trước sự mất mát lớn lao này, thì điều quan trọng cần phải hiểu biết trước tiên chính là những động lực nào đã thúc đẩy họ.
Bản năng đưa người nam đến sự thành công là tùy thuộc vào 5 khía cạnh chính trong cuộc đời của họ. Những người nam thường được xem là có khả năng để: thụ hưởng khoái lạc (pleasure), sinh sản (procreate), cung cấp (provide), bảo vệ (protect), và thực hiện (perform). Chúng ta hãy cùng nhau xem xét một cách vắn tắt về những bản năng này trong bối cảnh của việc phá thai.
Sự Khoái Lạc (Pleasure)
Sự khát khao của người đàn ông để hưởng thụ khoái lạc vượt ra xa hơn cả nhu cầu để thỏa mãn và chu toàn về mặt tình dục. Nó cũng chứa đựng việc ham muốn có con, ngắm nhìn chúng lớn lên, học hỏi và trở thành những người độc lập, và những công dân có ích cho xã hội. Người đàn ông cũng còn kiếm tìm khoái lạc từ người bạn đời của mình, tức người vợ, là người mang đến tình bạn thân kết thông qua những sóng gió, nổi trôi của cuộc đời
Sự Sinh Sản (Procreate)
Có lẽ, yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy người đàn ông chính là mong muốn được sản sinh của mình. Đàn ông đóng một vai trò quan trọng trong việc sản sinh và tiếp tục giống nòi. Hầu hết bất kỳ người đàn ông nào, cho dẫu có nói ra hay không, đều đánh giá cao ý tưởng được khai hoa nở nhụy bằng chính thân thể và máu huyết của riêng mình, hòng duy truyền giống nòi, hay tổ tông của riêng họ.
Sự Cung Cấp (Provide)
Chu kỳ sinh sản của một người đàn ông chấm dứt bằng hành động tình dục, ân ái - và cùng lúc đó, thì chu kỳ sinh sản của người phụ nữ mới được bắt đầu. Chính vì thế, ưu tiên của người đàn ông được chuyển từ việc sinh sản đến việc cung cấp cho người mẹ và đứa trẻ chưa được chào đời của mình. Người đàn ông thừa biết được rằng gia đình mới này sẽ hướng về mình trong những nhu cầu cần thiết hằng ngày. Trong tâm trí của anh ta, điều quan trọng chính là việc anh ta phải tìm mọi cách để cung cấp cho vợ và các con của mình.
Sự Bảo Vệ (Protect)
Cũng giống như việc chu cấp cho gia đình mình, người đàn ông được tạo hóa lập trình để biết cách bảo vệ cho chính gia đình của riêng mình. Trong suốt cuộc đời của những đứa con của anh ta, có không biết bao nhiêu là hiểm nguy mà anh ta phải liên tục ngày đêm canh giữ và bảo vệ - những đe dọa của tật bệnh hay chấn thương, vân vân. Nhu cầu mà một người đàn ông phải bảo vệ các con của mình là một nhu cầu không thể nào được xem nhẹ hay đánh giá thấp.
Sự Thực Hiện (Perform)
Khi nói về xã hội tục trần đương thời, thì từ ngữ này thường được ám chỉ đến khả năng tình dục của một người đàn ông. Nếu đúng thế thì, nó chỉ được áp dụng một cách rất giới hạn vào trong các hoạt động tình dục mà thôi. Khi nói về thành tích của người đàn ông, thì việc đó bao gồm khả năng của họ trong cung cách thực hiện qua rất nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Hiệu quả công việc thường ám chỉ đến sự thành công của người đàn ông, tới mức thu nhập mà anh ta kiếm được, tới vị thế xã hội, và sự ngợi ca kính phục từ các bạn đồng nghiệp của anh ta. Việc thành công về mặt xã hội giúp đảm bảo cho tình bạn, và giúp người đàn ông đạt được những mong muốn, và những thỏa mãn của riêng mình.
Xã hội thường đánh giá một người đàn ông dựa trên khả năng thành công của anh ta trong việc thỏa mãn khoái dục, sinh sản, cung cấp, bảo vệ và thực hiện. Khi người đàn ông cảm nghiệm được nổi đau của việc phá thai, thì những yếu tố chính này của cuộc sống sẽ hoàn toàn bị thương hại một cách trầm trọng và tiêu mất đi.
Những Triệu Chứng (Symptoms)
Có lẽ, triệu chứng liên lũy và rõ ràng nhất nơi người đàn ông do sự mất mát đi đứa trẻ từ việc phá thai chính là sự giận dữ. Một chuyên gia cố vấn, người mà cá nhân của ông ta cũng đã từng cảm nghiệm được quyết định của việc phá thai, nêu ra rằng hầu hết những người đàn ông nào mà ông ta đã tư vấn, đều có một mức độ giận dữ rất cao, so với trước khi phá thai. Thêm vào đó, mỗi người vì sự giận dữ đó, đã hành động một cách rất nguy hại đến chính bản thân của anh ta và của những người khác. Một chuyên gia cố vấn khác so sánh sự giận dữ này cũng giống như “một trái bom đã gài sẳn, chuẩn bị nổ tung ra mà thôi.”
Sự giận dữ và thất vọng của một người đàn ông trong việc không thể bảo vệ và cung cấp cho đứa con chưa được sinh ra của mình, vì sự phá thai, được biểu lộ ra theo nhiều cách khác nhau. Anh ta thường tìm đến rượu, bia, và thuốc phiện để xóa nhòa đi nổi đau vì việc biết rằng anh ta đã tham dự vào một cách quá yếu ớt để ngăn cản đi cái chết của đứa trẻ chưa được chào đời của mình. Rất nhiều người trở thành những người tham công tiếc việc, hòng cố né tránh đi việc tiếp xúc với những người khác, hay nổ lực một cách tuyệt mệnh để cố mà thành công trong khía cạnh quan trọng nào đó của cuộc sống.
Mối quan hệ vẫn thường hay bị đổ vỡ sau quyết định có liên quan đến sự phá thai. Thêm vào đó, những mối quan hệ trong tương lai với những người phụ nữ khác thường rất là khó, hay không thể nào có thể tiến triển được. Vì suy cho cùng, người phụ nữ hoàn toàn có quyền quyết định về việc phá bỏ đi các đứa con của họ, khiến cho người chồng của họ, không còn lấy một sự trông cậy nào về mặt pháp lý được nữa. Việc thiếu mất đi sự kiểm soát đối với một quyết định quan trọng mang tính sống còn như vậy thường tạo ra một sự oán giận đáng kể nào đó và sự bội tín của người đàn ông nơi những người phụ nữ. Như là kết quả về kinh nghiệm trước đây, họ không muốn được đặt vào một tình huống khác mà việc mang thai khác có thể xảy ra mà họ không có quyền kiểm soát về hậu quả của nó. Chính việc này, có thể đưa họ tới việc yêu thích những người nam đồng tính với mình, dẫu rằng, không phải hầu hết những người nam đồng tính nào đến với nhau, cũng là vì chuyện này, vì rằng chuyện đó rất hiếm. Những người đàn ông có thể chịu đựng từ những dạng rối loạn tình dục khác như: sự bất lực, và việc nghiện ngập vào các hình ảnh khêu dục và sự thủ dâm.
Những triệu chứng khác mà một người đàn ông đang phải vật lộn với sự mất mát đi đứa con của mình từ việc phá thai chính là việc anh ta khó ngủ, hay bị những nổi sợ hãi tấn công, không còn nhạy bén nữa để đối chọi được với sự nguy hiểm, bị cảnh hồi tưởng (flashbacks), bị những cơn ác mộng, hay bị xa lánh. Anh ta có thể không còn có thể nắm giữ một công việc nào cả vì anh ta đã đánh mất đi khả năng nhạy cảm để có thể đưa ra những quyết định quan trọng, có tính tức thời, hay là anh ta sẽ trở thành loại người gánh lấy những nguy hiểm cao nhất trong công việc và trong các môi trường xã hội, từ đó đẩy anh ta đến sự thất bại. Điều này có thể đến từ cảm giác cho rằng mình xứng đáng là một kẻ thua cuộc, vì ít ra là mình đã không còn có thể bảo vệ được lấy những đứa con chưa được chào đời của mình.
Cách Đối Thế Với Những Triệu Chứng Đó (Dealing With The Symptons)
Để đối phó một cách có hiệu quả nhất, thì một người nam nên đến tìm sự tư vấn từ một người nam khác, người đã từng đối phó với nổi đau và sự xấu hổ gây ra bởi quyết định phá thai. Một người nam có thể hổ trợ một cách có hiệu quả và tốt đẹp hơn cho một người nam khác đang phải vật lộn với sự mất mát về đứa con của mình và về vai trò làm cha của mình.
Nói chung, thì những người đàn ông thành công nhiều hơn so với những người phụ nữ trong việc cố giấu kín đi những cảm tưởng và suy nghĩ của họ sau khi phá thai. Nếu một người đàn ông không thể trực diện về mặt tình cảm sau việc mất đi đứa con của mình vì sự phá thai trong vòng vài tháng đầu, thì anh ta thường nén chặn nó lại trong suốt nhiều năm trời, khiến cho nó càng khó để phải diện đối. Rất nhiều người đàn ông nhìn nhận nhiều vấn nạn khác nhau trong cuộc sống của họ mà không cần phải liên kết chúng với cảm nghiệm về sự phá thai trước đó của họ.
Xã hội đã khiến cho việc phá thai trở nên khó khăn lên gấp bội trong việc người đàn ông phải diện đối sau khi việc phá thai đã xảy ra. Trước hết là vì, hầu như trong đời sống tục trần này, nó thậm chí đã không còn nhìn nhận đến sự tồn tại của Hội Chứng Sau Khí Phá Thai (Post-Abortion Syndrome hay PAS) nơi những người phụ nữ. Kế đến, những người nam đã được dạy dổ từ lúc còn bé là sẽ mất đi nam tính, nếu như thể hiện ra những yếu điểm hay việc khóc lóc của họ. Vì thế mà những người đàn ông không còn được xã hội khuyến khích hay động viện để đối diện một cách thực tế về quyết định phá thai của họ nữa.
Khi đề cập đến tình trạng chấn thương căng thẳng (post-traumatic stress) nơi những người nam, sẽ không có mấy hiệu quả khi tiếp cận nó dưới góc độ của PAS, vì những người đàn ông có khuynh hướng suy nghĩ theo từng ngăn riêng biệt (compartmental thinkers). Đại bộ phận được đưa vào một lối nói hoa mỹ giả dối (false rhetoric) rằng việc phá thai chỉ là quyết định của người phụ nữ mà thôi, do đó, việc nói về PAS chỉ khiến cho họ tin rằng đây là điều gì đó có liên quan đến những người phụ nữ mà thôi.
Một người đàn ông có thể cởi mở hơn trong việc nói về cách mà mình cư xử trong việc mất mát đi đứa con của mình trong bối cảnh của việc phá thai. Sự mất mát đó đã ảnh hưởng đến anh ta một cách kinh khủng. Tuy nhiên, anh ta có thể chưa ý thức được trọn vẹn nguồn gốc, căn nguyên của những vấn nạn mà anh ta gánh chịu. Sẽ là hữu ích khi nói về các triệu chứng thông thường được cảm nghiệm bởi những người đàn ông khác sau quyết định về sự phá thai. Khi anh ta ý thức rằng mình cũng đang cảm nghiệm được những tình huống tương tự, thì anh ta thường hay có khuynh hướng nhìn kỹ và xem xét thêm về nguyên do nào đã gây ra những vấn nạn đó cho anh ta theo một ánh sáng, và đường hướng mới hơn.
Những chuyên gia tư vấn dày dạn kinh nghiệm dùng cách tiếp cận nhẹ nhàng nhưng trực tiếp, vì không có thời gian dành cho sự tế nhị (subtlety). Bằng cách nói với anh ta rằng chẳng có gì là sai trái để đau buồn về đứa trẻ mà anh ta sẽ không bao giờ còn có thể nhìn thấy hay bồng bế trên những cánh tay của mình được nữa. Hãy để cho anh ta khóc lóc về sự mất mát lớn lao của anh ta. Hãy để cho anh ta khóc càng nhiều và càng thường xuyên hơn cho đến khi nào mà anh ta cần đến. Anh ta cần có thời gian để đau buồn về sự mất mát và sự xấu hổ của riêng mình.
Hầu hết những người phụ nữ, đang bắt đầu con đường hồi phục sau khi đã phá thai, đều cho rằng họ đã khám phá ra đức tin tôn giáo của họ. Điều này cũng hoàn toàn đúng so với nam giới. Hãy cho phép anh ta cảm nghiệm được nổi sung sướng khi biết được rằng anh ta đã nhận được sự tha thứ và lòng từ nhân của Thiên Chúa. Điều này sẽ cho phép anh ta hướng đến một giai đoạn quan trọng kế tiếp trong việc nhìn nhận được sự bình yên, được Thiên Chúa ban trao ngay trong chính tâm nội của anh ta. Đây có lẽ là bước khó nhất để hoàn thành. Vì sự sợ hãi và ngờ vực sâu sắc của anh ta, anh ta có thể cảm nhận là mình bất xứng trong mối quan hệ với chính Thiên Chúa.
Các nhà tư vấn khuyến khích các giáo xứ nên biết nhạy cảm, cư xử một cách rộng mở đối với vấn nạn này, bằng cách mời gọi những người đàn ông này tham gia vào những lớp học về Kinh Thánh; tham gia vào những buổi tĩnh tâm cuối tuần được tổ chức bởi Nhóm Vườn Nho của Rachel, một Nhóm chuyên gia tư vấn Công Giáo hòng tìm cách chữa lành cho những người phụ nữ và những người đàn ông sau khi đã phá thai; tạo cho họ có cơ hội nói lên những mất mát, đau thương của họ; hướng dẫn và trấn an họ rằng: Thiên Chúa đã hiểu, biết và đã thứ tha cho họ rồi, vân vân.
Bradley Mattes, một chuyên gia tư vấn dày dạn kinh nghiệm về việc mất đi đứa trẻ sau khi đã phá thai, cho nam giới chính là tác giả của Bài Viết trên. Ông cũng là thành viên của Học Viện Có Liên Quan Đến Những Vấn Đề Về Sự Sống (Life Issues Institute).
Trong mấy ngày qua, chúng ta có dịp tìm hiểu về nổi đau của những người phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ nào đã quyết định phá bỏ đi bào thai của họ, thế còn đối với những người nam thì sao? Bài viết này được dịch giả sưu tầm từ các trang web phò sự sống, nay xin được chuyển ngữ để giúp chúng ta cùng hiểu rõ được đâu là những nổi đau nơi người nam, những người đã tự mình, không thể can dự vào được quyết định phá bỏ đi đứa trẻ chưa được chào đời của mình.
Nổi đau về mặt tinh thần và thể xác được gánh chịu nơi những người phụ nữ nào đã phá bỏ các đứa con của họ thì ai nấy cũng đều biết đến, và đặc biệt được quảng bá rộng rãi bởi các phong trào bảo vệ sự sống. Thêm vào đó, vẫn có một số tổ chức tồn tại nhằm trợ giúp những người phụ nữ diện đối vệ hệ quả của việc phá thai.
Thế còn người đàn ông dính liếu tới quyết định phá bỏ đi đứa con của mình thì sao? Liệu anh ta cũng phải gánh chịu những ảnh hưởng tiêu cực về mặt tâm sinh lý sao? Nếu thế, thì anh ta có thể đến đâu để tìm sự trợ giúp trong việc đối phó với nổi đau này? Một điều mà chúng tôi nhận thấy đó là khi chúng tôi càng muốn khám phá ra những câu hỏi này nhiều bao nhiêu, thì các bạn sẽ càng ngạc nhiên nhiều bấy nhiêu khi đọc được những câu trả lời cho những câu hỏi đó.Peter và bạn gái của anh ta chỉ có quan hệ tình dục với nhau một lần mà thôi. Thế nhưng, sau một thời gian không lâu, cô gọi điện và báo cho anh ta biết là cô đã mang thai, thậm chí ngay cả khi hai người đều đã dùng các biện pháp tránh thai. Với sự ngần ngại không mấy hồ hởi của anh ta, cô đã quyết định phá bỏ đi đứa bé. Mối quan hệ của họ chính là một trong những thương vong mà việc phá thai mang đến. Peter nêu ra lý do là vì không có sự tin tưởng nhau, nên hai người đành phải chia tay nhau. Trong vòng vài tháng sau đó, anh liền dùng rượu và thuốc để tạm thời tìm cách làm giảm đi nổi đau. Trong nổ lực muốn diện đối với nổi đau của mình, Peter chỉ có thể đến với các anh-chị-em ruột của mình, khi nào họ nói rằng việc anh làm như vậy là hoàn toàn đúng. Sự sợ hãi về phụ nữ đã khiến anh lánh xa việc hẹn hò với nữ giới trong suốt 8 năm trời.
Ted bị ly dị khi người bạn gái của anh mang thai và họ cùng đồng ý phá bỏ đi đứa con chung của họ. Trong suốt tiến trình đó, mối quan hệ bị tan biến đi. Không lâu sau đám cưới lần thứ nhì của anh, con gái của anh mang thai và anh đã giúp đỡ cho cô con gái của mình phá bỏ đi đứa cháu ngoại của mình. Không phải đợi cho đến lúc con gái của anh dự định phá bỏ đi đứa trẻ thứ hai, thì khi đó Ted mới nhận thức ra được tính nhân bản của đứa trẻ chưa được sinh ra. Ted cố gắng vùi sâu và chôn kín đi những cảm nghĩ của anh về những lần phá thai vừa qua, và anh cho rằng đó chính là cách “hành xử sắt đá, ngu muội.” Ted nói, trong suốt thời gian đó, anh đã gây ra không biết bao nhiêu tổn thương và sự hủy hoại cho người vợ của anh và cô con gái của anh bằng cách thoái lui.
Thì đây chỉ mới là hai trong số hơn 30 triệu người đàn ông, đang ngày đêm phải vật lộn với sự mất mát về những đứa con của họ qua việc phá thai. Đối với nhiều người, họ trực tiếp dự phần vào quyết định phá thai và hổ trợ người bạn đời của họ tìm một nơi phá thai an toàn. Còn một số khác thì thậm chí làm áp lực những người bạn đời của họ, buộc họ phải phá thai.
Buồn thay, lại có một số người lại ngắm nhìn một cách bất lực khi những đứa con quý báu chưa chào đời của họ đã bị phá bỏ đi mặc kệ cho lời kêu van của họ là đừng phá bỏ đi mạng sống của các đứa trẻ. Cũng còn một số người vẫn hề chưa biết là họ đã sắp thành người làm cha, sau khi các con của họ đã phải chết đi trong các bệnh viện hay cơ sở phá thai.
Những Nhân Tố Thúc Đẩy (Motivating Factors)
Nhìn chung, những người nam và nữ đều hành xử và diện đối theo rất nhiều cách khác nhau về nổi mất mát đi đứa con của họ từ việc phá thai. Để thấu cảm (empathize) được về phản ứng của người đàn ông trước sự mất mát lớn lao này, thì điều quan trọng cần phải hiểu biết trước tiên chính là những động lực nào đã thúc đẩy họ.
Bản năng đưa người nam đến sự thành công là tùy thuộc vào 5 khía cạnh chính trong cuộc đời của họ. Những người nam thường được xem là có khả năng để: thụ hưởng khoái lạc (pleasure), sinh sản (procreate), cung cấp (provide), bảo vệ (protect), và thực hiện (perform). Chúng ta hãy cùng nhau xem xét một cách vắn tắt về những bản năng này trong bối cảnh của việc phá thai.
Sự Khoái Lạc (Pleasure)
Sự khát khao của người đàn ông để hưởng thụ khoái lạc vượt ra xa hơn cả nhu cầu để thỏa mãn và chu toàn về mặt tình dục. Nó cũng chứa đựng việc ham muốn có con, ngắm nhìn chúng lớn lên, học hỏi và trở thành những người độc lập, và những công dân có ích cho xã hội. Người đàn ông cũng còn kiếm tìm khoái lạc từ người bạn đời của mình, tức người vợ, là người mang đến tình bạn thân kết thông qua những sóng gió, nổi trôi của cuộc đời
Sự Sinh Sản (Procreate)
Có lẽ, yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy người đàn ông chính là mong muốn được sản sinh của mình. Đàn ông đóng một vai trò quan trọng trong việc sản sinh và tiếp tục giống nòi. Hầu hết bất kỳ người đàn ông nào, cho dẫu có nói ra hay không, đều đánh giá cao ý tưởng được khai hoa nở nhụy bằng chính thân thể và máu huyết của riêng mình, hòng duy truyền giống nòi, hay tổ tông của riêng họ.
Sự Cung Cấp (Provide)
Chu kỳ sinh sản của một người đàn ông chấm dứt bằng hành động tình dục, ân ái - và cùng lúc đó, thì chu kỳ sinh sản của người phụ nữ mới được bắt đầu. Chính vì thế, ưu tiên của người đàn ông được chuyển từ việc sinh sản đến việc cung cấp cho người mẹ và đứa trẻ chưa được chào đời của mình. Người đàn ông thừa biết được rằng gia đình mới này sẽ hướng về mình trong những nhu cầu cần thiết hằng ngày. Trong tâm trí của anh ta, điều quan trọng chính là việc anh ta phải tìm mọi cách để cung cấp cho vợ và các con của mình.
Sự Bảo Vệ (Protect)
Cũng giống như việc chu cấp cho gia đình mình, người đàn ông được tạo hóa lập trình để biết cách bảo vệ cho chính gia đình của riêng mình. Trong suốt cuộc đời của những đứa con của anh ta, có không biết bao nhiêu là hiểm nguy mà anh ta phải liên tục ngày đêm canh giữ và bảo vệ - những đe dọa của tật bệnh hay chấn thương, vân vân. Nhu cầu mà một người đàn ông phải bảo vệ các con của mình là một nhu cầu không thể nào được xem nhẹ hay đánh giá thấp.
Sự Thực Hiện (Perform)
Khi nói về xã hội tục trần đương thời, thì từ ngữ này thường được ám chỉ đến khả năng tình dục của một người đàn ông. Nếu đúng thế thì, nó chỉ được áp dụng một cách rất giới hạn vào trong các hoạt động tình dục mà thôi. Khi nói về thành tích của người đàn ông, thì việc đó bao gồm khả năng của họ trong cung cách thực hiện qua rất nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Hiệu quả công việc thường ám chỉ đến sự thành công của người đàn ông, tới mức thu nhập mà anh ta kiếm được, tới vị thế xã hội, và sự ngợi ca kính phục từ các bạn đồng nghiệp của anh ta. Việc thành công về mặt xã hội giúp đảm bảo cho tình bạn, và giúp người đàn ông đạt được những mong muốn, và những thỏa mãn của riêng mình.
Xã hội thường đánh giá một người đàn ông dựa trên khả năng thành công của anh ta trong việc thỏa mãn khoái dục, sinh sản, cung cấp, bảo vệ và thực hiện. Khi người đàn ông cảm nghiệm được nổi đau của việc phá thai, thì những yếu tố chính này của cuộc sống sẽ hoàn toàn bị thương hại một cách trầm trọng và tiêu mất đi.
Những Triệu Chứng (Symptoms)Có lẽ, triệu chứng liên lũy và rõ ràng nhất nơi người đàn ông do sự mất mát đi đứa trẻ từ việc phá thai chính là sự giận dữ. Một chuyên gia cố vấn, người mà cá nhân của ông ta cũng đã từng cảm nghiệm được quyết định của việc phá thai, nêu ra rằng hầu hết những người đàn ông nào mà ông ta đã tư vấn, đều có một mức độ giận dữ rất cao, so với trước khi phá thai. Thêm vào đó, mỗi người vì sự giận dữ đó, đã hành động một cách rất nguy hại đến chính bản thân của anh ta và của những người khác. Một chuyên gia cố vấn khác so sánh sự giận dữ này cũng giống như “một trái bom đã gài sẳn, chuẩn bị nổ tung ra mà thôi.”
Sự giận dữ và thất vọng của một người đàn ông trong việc không thể bảo vệ và cung cấp cho đứa con chưa được sinh ra của mình, vì sự phá thai, được biểu lộ ra theo nhiều cách khác nhau. Anh ta thường tìm đến rượu, bia, và thuốc phiện để xóa nhòa đi nổi đau vì việc biết rằng anh ta đã tham dự vào một cách quá yếu ớt để ngăn cản đi cái chết của đứa trẻ chưa được chào đời của mình. Rất nhiều người trở thành những người tham công tiếc việc, hòng cố né tránh đi việc tiếp xúc với những người khác, hay nổ lực một cách tuyệt mệnh để cố mà thành công trong khía cạnh quan trọng nào đó của cuộc sống.
Mối quan hệ vẫn thường hay bị đổ vỡ sau quyết định có liên quan đến sự phá thai. Thêm vào đó, những mối quan hệ trong tương lai với những người phụ nữ khác thường rất là khó, hay không thể nào có thể tiến triển được. Vì suy cho cùng, người phụ nữ hoàn toàn có quyền quyết định về việc phá bỏ đi các đứa con của họ, khiến cho người chồng của họ, không còn lấy một sự trông cậy nào về mặt pháp lý được nữa. Việc thiếu mất đi sự kiểm soát đối với một quyết định quan trọng mang tính sống còn như vậy thường tạo ra một sự oán giận đáng kể nào đó và sự bội tín của người đàn ông nơi những người phụ nữ. Như là kết quả về kinh nghiệm trước đây, họ không muốn được đặt vào một tình huống khác mà việc mang thai khác có thể xảy ra mà họ không có quyền kiểm soát về hậu quả của nó. Chính việc này, có thể đưa họ tới việc yêu thích những người nam đồng tính với mình, dẫu rằng, không phải hầu hết những người nam đồng tính nào đến với nhau, cũng là vì chuyện này, vì rằng chuyện đó rất hiếm. Những người đàn ông có thể chịu đựng từ những dạng rối loạn tình dục khác như: sự bất lực, và việc nghiện ngập vào các hình ảnh khêu dục và sự thủ dâm.
Những triệu chứng khác mà một người đàn ông đang phải vật lộn với sự mất mát đi đứa con của mình từ việc phá thai chính là việc anh ta khó ngủ, hay bị những nổi sợ hãi tấn công, không còn nhạy bén nữa để đối chọi được với sự nguy hiểm, bị cảnh hồi tưởng (flashbacks), bị những cơn ác mộng, hay bị xa lánh. Anh ta có thể không còn có thể nắm giữ một công việc nào cả vì anh ta đã đánh mất đi khả năng nhạy cảm để có thể đưa ra những quyết định quan trọng, có tính tức thời, hay là anh ta sẽ trở thành loại người gánh lấy những nguy hiểm cao nhất trong công việc và trong các môi trường xã hội, từ đó đẩy anh ta đến sự thất bại. Điều này có thể đến từ cảm giác cho rằng mình xứng đáng là một kẻ thua cuộc, vì ít ra là mình đã không còn có thể bảo vệ được lấy những đứa con chưa được chào đời của mình.
Cách Đối Thế Với Những Triệu Chứng Đó (Dealing With The Symptons)
Để đối phó một cách có hiệu quả nhất, thì một người nam nên đến tìm sự tư vấn từ một người nam khác, người đã từng đối phó với nổi đau và sự xấu hổ gây ra bởi quyết định phá thai. Một người nam có thể hổ trợ một cách có hiệu quả và tốt đẹp hơn cho một người nam khác đang phải vật lộn với sự mất mát về đứa con của mình và về vai trò làm cha của mình.
Nói chung, thì những người đàn ông thành công nhiều hơn so với những người phụ nữ trong việc cố giấu kín đi những cảm tưởng và suy nghĩ của họ sau khi phá thai. Nếu một người đàn ông không thể trực diện về mặt tình cảm sau việc mất đi đứa con của mình vì sự phá thai trong vòng vài tháng đầu, thì anh ta thường nén chặn nó lại trong suốt nhiều năm trời, khiến cho nó càng khó để phải diện đối. Rất nhiều người đàn ông nhìn nhận nhiều vấn nạn khác nhau trong cuộc sống của họ mà không cần phải liên kết chúng với cảm nghiệm về sự phá thai trước đó của họ.
Xã hội đã khiến cho việc phá thai trở nên khó khăn lên gấp bội trong việc người đàn ông phải diện đối sau khi việc phá thai đã xảy ra. Trước hết là vì, hầu như trong đời sống tục trần này, nó thậm chí đã không còn nhìn nhận đến sự tồn tại của Hội Chứng Sau Khí Phá Thai (Post-Abortion Syndrome hay PAS) nơi những người phụ nữ. Kế đến, những người nam đã được dạy dổ từ lúc còn bé là sẽ mất đi nam tính, nếu như thể hiện ra những yếu điểm hay việc khóc lóc của họ. Vì thế mà những người đàn ông không còn được xã hội khuyến khích hay động viện để đối diện một cách thực tế về quyết định phá thai của họ nữa.
Khi đề cập đến tình trạng chấn thương căng thẳng (post-traumatic stress) nơi những người nam, sẽ không có mấy hiệu quả khi tiếp cận nó dưới góc độ của PAS, vì những người đàn ông có khuynh hướng suy nghĩ theo từng ngăn riêng biệt (compartmental thinkers). Đại bộ phận được đưa vào một lối nói hoa mỹ giả dối (false rhetoric) rằng việc phá thai chỉ là quyết định của người phụ nữ mà thôi, do đó, việc nói về PAS chỉ khiến cho họ tin rằng đây là điều gì đó có liên quan đến những người phụ nữ mà thôi.
Một người đàn ông có thể cởi mở hơn trong việc nói về cách mà mình cư xử trong việc mất mát đi đứa con của mình trong bối cảnh của việc phá thai. Sự mất mát đó đã ảnh hưởng đến anh ta một cách kinh khủng. Tuy nhiên, anh ta có thể chưa ý thức được trọn vẹn nguồn gốc, căn nguyên của những vấn nạn mà anh ta gánh chịu. Sẽ là hữu ích khi nói về các triệu chứng thông thường được cảm nghiệm bởi những người đàn ông khác sau quyết định về sự phá thai. Khi anh ta ý thức rằng mình cũng đang cảm nghiệm được những tình huống tương tự, thì anh ta thường hay có khuynh hướng nhìn kỹ và xem xét thêm về nguyên do nào đã gây ra những vấn nạn đó cho anh ta theo một ánh sáng, và đường hướng mới hơn.
Những chuyên gia tư vấn dày dạn kinh nghiệm dùng cách tiếp cận nhẹ nhàng nhưng trực tiếp, vì không có thời gian dành cho sự tế nhị (subtlety). Bằng cách nói với anh ta rằng chẳng có gì là sai trái để đau buồn về đứa trẻ mà anh ta sẽ không bao giờ còn có thể nhìn thấy hay bồng bế trên những cánh tay của mình được nữa. Hãy để cho anh ta khóc lóc về sự mất mát lớn lao của anh ta. Hãy để cho anh ta khóc càng nhiều và càng thường xuyên hơn cho đến khi nào mà anh ta cần đến. Anh ta cần có thời gian để đau buồn về sự mất mát và sự xấu hổ của riêng mình.
Hầu hết những người phụ nữ, đang bắt đầu con đường hồi phục sau khi đã phá thai, đều cho rằng họ đã khám phá ra đức tin tôn giáo của họ. Điều này cũng hoàn toàn đúng so với nam giới. Hãy cho phép anh ta cảm nghiệm được nổi sung sướng khi biết được rằng anh ta đã nhận được sự tha thứ và lòng từ nhân của Thiên Chúa. Điều này sẽ cho phép anh ta hướng đến một giai đoạn quan trọng kế tiếp trong việc nhìn nhận được sự bình yên, được Thiên Chúa ban trao ngay trong chính tâm nội của anh ta. Đây có lẽ là bước khó nhất để hoàn thành. Vì sự sợ hãi và ngờ vực sâu sắc của anh ta, anh ta có thể cảm nhận là mình bất xứng trong mối quan hệ với chính Thiên Chúa.
Các nhà tư vấn khuyến khích các giáo xứ nên biết nhạy cảm, cư xử một cách rộng mở đối với vấn nạn này, bằng cách mời gọi những người đàn ông này tham gia vào những lớp học về Kinh Thánh; tham gia vào những buổi tĩnh tâm cuối tuần được tổ chức bởi Nhóm Vườn Nho của Rachel, một Nhóm chuyên gia tư vấn Công Giáo hòng tìm cách chữa lành cho những người phụ nữ và những người đàn ông sau khi đã phá thai; tạo cho họ có cơ hội nói lên những mất mát, đau thương của họ; hướng dẫn và trấn an họ rằng: Thiên Chúa đã hiểu, biết và đã thứ tha cho họ rồi, vân vân.
Bradley Mattes, một chuyên gia tư vấn dày dạn kinh nghiệm về việc mất đi đứa trẻ sau khi đã phá thai, cho nam giới chính là tác giả của Bài Viết trên. Ông cũng là thành viên của Học Viện Có Liên Quan Đến Những Vấn Đề Về Sự Sống (Life Issues Institute).