Vụ Kiện Tụng quái lạ thiếu đạo đức
Vụ Kiện Yêu Cầu Những Người Làm Cha Không Cần Phải Hổ Trợ Cho Những Đứa Trẻ Mà Họ Không Mong Muốn
New York (CNA) - Hai tổ chức ủng hộ sự sống đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ vụ kiện tụng mới đây do Trung Tâm Quốc Gia Dành Cho Nam Giới (National Center for Men) đứng ra khởi kiện, và họ tranh luận rằng: những người cha nên có quyền từ chối về những trách nhiệm tài chánh cho những đứa trẻ mà họ không mong muốn.
Trong vụ kiện giữa Dubay chống lại Wells, một người đàn ông ở tiểu bang Michigan lý giải cùn rằng hiến pháp bảo vệ anh ta khỏi việc phải trả trợ cấp hằng tháng cho đứa trẻ mà ông ta không muốn vợ mình sanh ra. Vụ kiện trên được cho là một vụ kiện giữa "Roe chống lại Wade" dành cho đàn ông.
Cha Frank Pavone, giám đốc quốc gia của Hội Các Linh Mục Bảo Vệ Sự Sống, nói vụ kiện tụng này sẽ thách đố tính kiên định về vị thế của nhóm ủng hộ sự tự do được chọn lựa để phá thai (pro-choice).
Cha nói: "Vấn nạn dành đẩy những người ủng hộ phá thai vào hai lưỡng cực: một là nếu họ quyết định khăng khăng đòi hỏi việc tự do sinh sản, thì những người phụ nữ không chồng sẽ không nhận được sự ủng hộ nào về tài chánh để nuôi con; hai là, nếu họ nói rằng quyền sinh sản chỉ là một quyền về tính con người, thì không nhẽ quyền đó chỉ được áp dụng cho một số cá nhân con người mà thôi sao?"
Hơn nữa, Cha cảnh cáo rằng, luật lệ không nên quá dễ dãi để khiến cho những người nam trốn tránh các trách nhiệm của họ.
Tổ Chức Quan Tâm Đến Những Người Phụ Nữ tại Hoa Kỳ (Concerned Women for America hay CWA) cũng đưa ra sự quan ngại tương tự.
Tiến Sĩ Janice Crouse, viên chức cao cấp của CWA tại Học Viện Beverly LaHaye nói: "Đây chỉ thuần túy là một nổ lực cho những người đàn ông muốn trốn tránh các trách nhiệm của họ nếu như những người "bạn gái" của họ gánh lấy các trách nhiệm cho họ và từ chối việc phải phá thai mà thôi."
Bà nói tiếp: "Thế nhưng câu hỏi quan trọng nhất về những quyền của những trẻ thơ thì vẫn còn chưa rõ ràng. Những người làm Cha phải biết và hành động như là đấng trượng phu, và hãy dám can đảm chấp nhận tất cả mọi trách nhiệm do những hành động mà họ gây ra. Họ cần phải thức tỉnh và nhận thức được rằng nghĩa vụ làm cha chính là một trách nhiệm lớn và cao đẹp, vốn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của những đứa con của họ, và của cả xã hội, xét về mặt tổng thể."
Vụ Kiện Yêu Cầu Những Người Làm Cha Không Cần Phải Hổ Trợ Cho Những Đứa Trẻ Mà Họ Không Mong Muốn
![]() |
| Tiến Sĩ Crouse |
Trong vụ kiện giữa Dubay chống lại Wells, một người đàn ông ở tiểu bang Michigan lý giải cùn rằng hiến pháp bảo vệ anh ta khỏi việc phải trả trợ cấp hằng tháng cho đứa trẻ mà ông ta không muốn vợ mình sanh ra. Vụ kiện trên được cho là một vụ kiện giữa "Roe chống lại Wade" dành cho đàn ông.
Cha Frank Pavone, giám đốc quốc gia của Hội Các Linh Mục Bảo Vệ Sự Sống, nói vụ kiện tụng này sẽ thách đố tính kiên định về vị thế của nhóm ủng hộ sự tự do được chọn lựa để phá thai (pro-choice).
Cha nói: "Vấn nạn dành đẩy những người ủng hộ phá thai vào hai lưỡng cực: một là nếu họ quyết định khăng khăng đòi hỏi việc tự do sinh sản, thì những người phụ nữ không chồng sẽ không nhận được sự ủng hộ nào về tài chánh để nuôi con; hai là, nếu họ nói rằng quyền sinh sản chỉ là một quyền về tính con người, thì không nhẽ quyền đó chỉ được áp dụng cho một số cá nhân con người mà thôi sao?"
Hơn nữa, Cha cảnh cáo rằng, luật lệ không nên quá dễ dãi để khiến cho những người nam trốn tránh các trách nhiệm của họ.
Tổ Chức Quan Tâm Đến Những Người Phụ Nữ tại Hoa Kỳ (Concerned Women for America hay CWA) cũng đưa ra sự quan ngại tương tự.
Tiến Sĩ Janice Crouse, viên chức cao cấp của CWA tại Học Viện Beverly LaHaye nói: "Đây chỉ thuần túy là một nổ lực cho những người đàn ông muốn trốn tránh các trách nhiệm của họ nếu như những người "bạn gái" của họ gánh lấy các trách nhiệm cho họ và từ chối việc phải phá thai mà thôi."
Bà nói tiếp: "Thế nhưng câu hỏi quan trọng nhất về những quyền của những trẻ thơ thì vẫn còn chưa rõ ràng. Những người làm Cha phải biết và hành động như là đấng trượng phu, và hãy dám can đảm chấp nhận tất cả mọi trách nhiệm do những hành động mà họ gây ra. Họ cần phải thức tỉnh và nhận thức được rằng nghĩa vụ làm cha chính là một trách nhiệm lớn và cao đẹp, vốn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của những đứa con của họ, và của cả xã hội, xét về mặt tổng thể."
