Các Đức Giám Mục chống lại dự luật đòi hỏi các bệnh viện phải phát thuốc Ngừa Thai "Buổi Sáng Hôm Sau"
Hartford (CNA) - Theo hãng tin AP cho hay: một dự luật đòi hỏi tất cả các bệnh viện tại tiểu bang Connecticut, gồm cả những bệnh viện Công Giáo, phải cung cấp phương cách ngừa thai khẩn cấp cho những người phụ nữ nào đã bị hãm hiếp, đã bị Giáo Hội Công Giáo chống đối một cách mạnh mẽ, khiến cho vấn đề được đem ra tranh cãi một cách rất gay gắt tại cơ quan lập pháp của tiểu bang.
Tám tháng trước đó, các Đức Giám Mục Công Giáo của tiểu bang khuyên các bệnh viện Công Giáo hãy áp dụng phương cách hoạt động như đã được triển khai tai bệnh viện Công Giáo thuộc thành phố Peoria, tiểu bang Illinois, nghĩa là đòi hỏi các bác sĩ phải tiến hành những cuộc thử nghiệm để quyết định xem là người phụ nữ đã bị hãm hiếp có bị rụng trứng không (ovulate). Nếu không, thì các bác sĩ mới cung cấp thuốc. Còn nếu như có, thì các bác sĩ không thể cung cấp biện pháp tránh thai khẩn cấp được vì nó có thể gây ra rối loạn cho thai kỳ.
Theo hãng tin AP, các bệnh viện Công Giáo tại các thành phố như Hartford, Bridgeport, Waterbury, và New Haven, đã áp dụng theo phương cách hoạt động như bệnh viện Công Giáo tại thành phố Peoria, IL kể từ tháng 01/2006 vừa qua. Nếu các bác sỉ không thể kê thuốc, thì theo hãng tin AP cho biết, các bác sĩ sẽ cung cấp cho nạn nhân bị hãm hiếp danh sách những nơi mà nạn nhân ấy có thể nhận thuốc, và các phương tiện vận chuyển để đi đến đó, nếu cần.
Barry Feldman, tổng cố vấn viên cho Bệnh Viện Thánh Phanxicô và Trung Tâm Y Tế tại Hartford đã giải thích về quan điểm của Giáo Hội Công Giáo trước Ủy Ban đặc trách về Sức Khỏe Công Cộng trực thuộc cơ quan lập pháp của tiểu bang, vào tuần qua. Ông chứng thực thay mặt cho Hội Đồng Các Bệnh Viện Công Giáo của tiểu bang Connecticut.
Theo hãng tin AP, Ông Feldman nói: "Những giảng dạy về đạo đức luân lý của Giáo Hội cho phép người phụ nữ tự bảo vệ chính mình khỏi những trường hợp mang thai nếu như người phụ nữ đó bị hành hung và hãm hiếp, và trường hợp này chỉ xảy ra nếu như người phụ nữ đó chưa rụng trứng, bằng không thì việc dùng các loại dược phẩm chỉ gây ra tình trạng phá thai mà thôi."
Những dự luật tương tự đã tồn tại tại những tiểu bang khác như Massachusetts, California, New Jersey, New Mexico, New York, South Carolina, và Washington, vốn đòi hỏi các bệnh viện phải cung cấp thuốc ngừa thai khẩn cấp, kể cả những bệnh viện Công Giáo, đối với những nạn nhân bị hãm hiếp bằng bạo lực.
Theo hãng tin AP thì 12 tiểu bang khác cũng đang nghiên cứu về dự luật tương tự. Chỉ có hai tiểu bang New Jersey và New York có thêm vào những điều khoản cấm cung cấp thuốc phá thai khẩn cấp nếu như người phụ nữ đã rụng trứng, tức đã mang thai rồi.
Hartford (CNA) - Theo hãng tin AP cho hay: một dự luật đòi hỏi tất cả các bệnh viện tại tiểu bang Connecticut, gồm cả những bệnh viện Công Giáo, phải cung cấp phương cách ngừa thai khẩn cấp cho những người phụ nữ nào đã bị hãm hiếp, đã bị Giáo Hội Công Giáo chống đối một cách mạnh mẽ, khiến cho vấn đề được đem ra tranh cãi một cách rất gay gắt tại cơ quan lập pháp của tiểu bang.
Tám tháng trước đó, các Đức Giám Mục Công Giáo của tiểu bang khuyên các bệnh viện Công Giáo hãy áp dụng phương cách hoạt động như đã được triển khai tai bệnh viện Công Giáo thuộc thành phố Peoria, tiểu bang Illinois, nghĩa là đòi hỏi các bác sĩ phải tiến hành những cuộc thử nghiệm để quyết định xem là người phụ nữ đã bị hãm hiếp có bị rụng trứng không (ovulate). Nếu không, thì các bác sĩ mới cung cấp thuốc. Còn nếu như có, thì các bác sĩ không thể cung cấp biện pháp tránh thai khẩn cấp được vì nó có thể gây ra rối loạn cho thai kỳ.
Theo hãng tin AP, các bệnh viện Công Giáo tại các thành phố như Hartford, Bridgeport, Waterbury, và New Haven, đã áp dụng theo phương cách hoạt động như bệnh viện Công Giáo tại thành phố Peoria, IL kể từ tháng 01/2006 vừa qua. Nếu các bác sỉ không thể kê thuốc, thì theo hãng tin AP cho biết, các bác sĩ sẽ cung cấp cho nạn nhân bị hãm hiếp danh sách những nơi mà nạn nhân ấy có thể nhận thuốc, và các phương tiện vận chuyển để đi đến đó, nếu cần.
Barry Feldman, tổng cố vấn viên cho Bệnh Viện Thánh Phanxicô và Trung Tâm Y Tế tại Hartford đã giải thích về quan điểm của Giáo Hội Công Giáo trước Ủy Ban đặc trách về Sức Khỏe Công Cộng trực thuộc cơ quan lập pháp của tiểu bang, vào tuần qua. Ông chứng thực thay mặt cho Hội Đồng Các Bệnh Viện Công Giáo của tiểu bang Connecticut.
Theo hãng tin AP, Ông Feldman nói: "Những giảng dạy về đạo đức luân lý của Giáo Hội cho phép người phụ nữ tự bảo vệ chính mình khỏi những trường hợp mang thai nếu như người phụ nữ đó bị hành hung và hãm hiếp, và trường hợp này chỉ xảy ra nếu như người phụ nữ đó chưa rụng trứng, bằng không thì việc dùng các loại dược phẩm chỉ gây ra tình trạng phá thai mà thôi."
Những dự luật tương tự đã tồn tại tại những tiểu bang khác như Massachusetts, California, New Jersey, New Mexico, New York, South Carolina, và Washington, vốn đòi hỏi các bệnh viện phải cung cấp thuốc ngừa thai khẩn cấp, kể cả những bệnh viện Công Giáo, đối với những nạn nhân bị hãm hiếp bằng bạo lực.
Theo hãng tin AP thì 12 tiểu bang khác cũng đang nghiên cứu về dự luật tương tự. Chỉ có hai tiểu bang New Jersey và New York có thêm vào những điều khoản cấm cung cấp thuốc phá thai khẩn cấp nếu như người phụ nữ đã rụng trứng, tức đã mang thai rồi.