Các trường học Công Giáo giảng dạy về việc sử dụng truyền thông

BANGALORE, Ấn Độ (Zenit.org).- Các trường học Công Giáo tại Ấn Độ đang chuẩn bị đính kèm trong học trình về cách thức sử dụng truyền thông sao cho hợp lý.

Đã từ rất lâu rồi, các ban ngành giáo dục Công Giáo thuộc tôn giáo và đời tại Ấn Độ, cùng các ủy ban của Hội Đồng Giám Mục, các tổ chức của thầy/cô giáo và những tổ chức khác, đã nhìn nhận ra nhu cầu cần phải dạy cho các em học sinh cách thức sử dụng truyền thông sao cho đúng đắn.

Theo quan sát của hãng tin Fides, vốn trực thuộc Thánh Bộ Rao Giảng Đức Tin Cho Các Dân Tộc của Vaticăn, thì: "Trong những năm gần đây, những giảng dạy của Giáo Hội và những suy niệm về mặt thần học ngày càng chú trọng nhiều hơn nữa vào ảnh hưởng của truyền thông nơi xã hội và công luận; và những người Công Giáo được khích lệ để nhìn nhận ra hiện trạng này, đề từ đó đóng góp một phần tích cực vào lãnh vực truyền thông xã hội."

Trong năm 2005, các Đức Giám Mục Công Giáo của Ấn Độ, sau những thảo luận tại kỳ tổng công hội, đã kêu gọi tất cả mọi người tín hữu hãy tham giự nhiều hơn nữa vào việc truyền thông, để lan truyền Tin Mừng của Phúc Âm đến cho muôn nơi.

Các Đức Giám Mục, tại nhiều tiểu bang trên khắp đất nước Ấn, giờ đây đang tiến hành việc thêm vào "phần giáo dục về cách sử dụng truyền thông" tại những chương trình giảng dạy Công Giáo nơi học đường.