Tunis - Vào hôm thứ Sáu 18/11/2005, TGM John Foley, Chủ tịch Hội Đồng giáo Hoàng về Truyền thông Xã hội đã tuyên bố trong cuộc họp các quốc gia Liên Hiệp Quốc rằng họ có bổn phận sử dụng những phương tiện tân tiến kỹ thuật giúp cho những người không có tiếng nói hay những tiếng nói bị bỏ quên được lên tiếng.
Đức TGM Foley đến Tunis nhân cuộc họp thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về Truyền Thông Xã Hội đang được nhóm họp tại đây.
Trong bài diễn văn, TGM Foley nói rằng các kỹ thuật truyền thông đại chúng tạo “cơ hội đề nối kết và giúp những ai sống trong các miền nghèo khó và bị tách biết nhất của thế giới và cung ứng cho họ tiếng nói mà trong quá khứ thường tiếng nói của họ không nghe được hay thường bị quên lãng”.
TGM Foley nhấn mạnh thêm rằng: “Thách đố làm gần lại hay hơn thế làm tiêu tan ngăn cách trong thời đại kỹ thuật số cần phải được quan tâm, không đề kỹ thuật số làm ngăn cách thêm, phải làm thế nào đề truyền thông kỹ thuật số giữa các quốc gia tân tiến và các quốc gia đang phát triền có thể bắt nắm được truyên2 thông kỹ thuật số này. Muốn được thế cần phải có nỗ lực chung trong cả cộng đồng toàn thế giới”.
Thượng Đỉnh chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu đã được nhóm họp tại Geneva, Thụy Sĩ vào năm 2003, trong đó các quốc gia tham dự thuộc đã đề ra một dự án hành động làm thế nào sử dụng tốt nhất các kỹ thuật truyền thông mới làm đẹp hơn công đồng thế giới.
Trong tuần này 165 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc bàn thảo lại những dự án đã đề ra và tìm cách thế thực thi và áp dụng những đề nghị trong giai đoạn thứ hai này.
Đức TGM Foley đến Tunis nhân cuộc họp thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về Truyền Thông Xã Hội đang được nhóm họp tại đây.
Trong bài diễn văn, TGM Foley nói rằng các kỹ thuật truyền thông đại chúng tạo “cơ hội đề nối kết và giúp những ai sống trong các miền nghèo khó và bị tách biết nhất của thế giới và cung ứng cho họ tiếng nói mà trong quá khứ thường tiếng nói của họ không nghe được hay thường bị quên lãng”.
TGM Foley nhấn mạnh thêm rằng: “Thách đố làm gần lại hay hơn thế làm tiêu tan ngăn cách trong thời đại kỹ thuật số cần phải được quan tâm, không đề kỹ thuật số làm ngăn cách thêm, phải làm thế nào đề truyền thông kỹ thuật số giữa các quốc gia tân tiến và các quốc gia đang phát triền có thể bắt nắm được truyên2 thông kỹ thuật số này. Muốn được thế cần phải có nỗ lực chung trong cả cộng đồng toàn thế giới”.
Thượng Đỉnh chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu đã được nhóm họp tại Geneva, Thụy Sĩ vào năm 2003, trong đó các quốc gia tham dự thuộc đã đề ra một dự án hành động làm thế nào sử dụng tốt nhất các kỹ thuật truyền thông mới làm đẹp hơn công đồng thế giới.
Trong tuần này 165 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc bàn thảo lại những dự án đã đề ra và tìm cách thế thực thi và áp dụng những đề nghị trong giai đoạn thứ hai này.