Washington -- Tổ chức Cardinal Newman Society cho biết hiện tại có ít nhất 13 trường Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ đã bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của các Giám Mục Hoa Kỳ mời những thành phần có chủ trương đi ngược lại giáo thuyết của Giáo Hội Công Giáo đến diễn thuyết trong ngày Ra Trường.
Trong tháng 6, 2004 vừa qua, các Giám Mục Hoa Kỳ ra thông báo chính sách là các trường Công Giáo phải cấm mời các nhà lãnh đạo công cộng, những người mà quan điểm của họ phò phá thai, cho phép hôn nhân đồng tính, cho phép việc dùng phôi tế bào nghiên cứu và những quan diểm trọng yếu khác đi ngược lại Giáo huấn của Giáo Hội thì “không được ban thưởng, cho bằng vinh dự, hay tạo diễn đàn cho các người này”.
Dù vậy, Tổ chức Cardinal Newman Society cho biết hiện nay có một số Trường Đại Học Công Giáo đã mời các viên chức và các nhà chức trách công cộng tuyên truyền về “văn hóa sự chết” tới đọc diễn văn trong ngày Lể Ra Trường cuối năm, coi thường lời cảnh cáo của các Giám Mục Hoa Kỳ.
Tổ chức Cardinal Newman Society muốn duy trì sự chính truyền của Giáo Lý Công Giáo và đã nêu tên 13 trường Đại Học sau đây đã mời các nhân vật có chủ trương chống giáo lý Công giáo. Newman Society kêu gọi sinh viên các trường được nêu tên phản đối và bãi công. Các trường có tên sau đây:
1. Cabrini College ở Pennsylvania, trao bằng dnah dự và mời bà be Helen Thomas, phóng viên Nhà Trắng, là người bảo vệ cho phép phá thai hợp pháp.
2. College of New Rochelle ờ New York, trao bằng danh dự và mời nữ tài tử Cicely Tyson, là chủ trương cho phép phá thai hợp pháp.
3. Dominican University ở California, trao bằng danh dự và mời nguyên thị trưởng Richard Riordan, là chủ trương ủng hộ cho phép phá thai hợp pháp và công nhận kết hôn đồng tính.
4. Edgewood College ở Wisconsin, trao bằng danh dự và mời quan tòa Paul Higginbotham, là chủ trương cho phép phá thai hợp pháp.
5. LeMoyne College ở New York, trao bằng danh dự và mời ông Peter Steinfels và bà Margaret O'Brien Steinfels, cả hai phản đối Giáo Hội Hội về việc ngừa thai và không cho đàn bà chịu chức linh mục.
6. Loyola College ở Maryland, trao bằng danh dự và mời nguyện thị trưởng New York Rudy Giuliani, là chủ trương cho phép phá thai hợp pháp và hôn nhân đồng tính.
7. Loyola University of New Orleans ở Louisiana, trao bằng danh dự và mời nguyên thị trưởng Moon Landrieu, và nghị viên Mary Landrieu, là người bỏ phiếu cho phép phá thai hợp pháp.
8. Marquette University ở Wisconsin, trao bằng danh dự và mời phóng viên truyền hình Cokie Roberts, là chủ trương cho phép phá thai hợp pháp và nhận định rằng tân Giáo Hoàng Benedictô XVI “thiếu khả năng thần học bác ái”.
9. Regis College ở Massachusetts, trao bằng danh dự và mời bà Sara Lawrence-Lightfoot, chủ tịch MacArthur Foundation, là người đóng góp tiền bạc cho phép phá thai hợp pháp.
10. St. Bonaventure University ở New York, trao bằng danh dự và mời an honorary degree will be awarded to Rep. Amory Houghton, who had been recognized by abortion lobbyists as "a consistent vote for choice." là chủ trương cho phép phá thai hợp pháp.
11. St. Xavier University ở Illinois, t trao bằng danh dự và mời nữ tu Margaret Farley, là người gia nhập phong trào "Catholics for a Free Choice" và năm 1984 truyền bá cho phép phá thai hợp pháp.
12. Seattle University ở Washington, trao bằng danh dự và mời nguyên thống đốc Governor Gary Locke, là chủ trương cho phép phá thai hợp pháp.
13. Villanova University ở Pennsylvania, trao bằng danh dự và mời nguyên Tổng thống Ái Nhĩ Lan, bà Mary McAleese, người chủ trương cho phép truyền chức cho đàn bà, và trường Villanova, cũng trao bằng danh dự và mời nữ tu Elizabeth Johnson, là người cho rằng học thuyết Công Giáo giống như một tổ chức nam quyền “chống lại sự bình đẳng của nữ quyền”.