Vatican: Theo Văn phòng báo chí Toà Thánh, hôm 25-9-2004, Đức Thánh Cha đã gửi cho Đức Hồng Y Roger Etchegaray, Đặc sứ Giáo Hoàng tham dự Các tuần lễ Xã hội của Pháp được tổ chức từ ngày 23 đến 26 tháng 9 ở Lille với chủ đề: “Âu Châu dự phần vào việc xây dựng một xã hội văn minh”

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói rằng Lễ kỷ niệm một trăm năm Các tuần lễ Xã hội “là cơ hội khám phá một lần nữa truyền thống tuyệt diệu của Quyền Giáo huấn của Giáo Hội về xã hội và rất nhiều vị thánh đã khắc hoạ cho lục địa Âu Châu từ những thế kỷ đầu tiên như Thánh Biển Đức, Cyril và Methodius, Boniface, Thomas More, các Thánh tử đạo như Pontons de Rochefort, Edith Stein, Maximillian Kolbe, Brigid của Thụy Điển; Tất cả họ mang đến sự chứng thực rằng Tin Mừng và các Giá trị Kitô giáo là một cánh đồng phì nhiều cho sự sống nhân loại cũng như cho công cuộc xây dựng xã hội”.

Sau khi nhắc lại năm nay đánh dấu kỷ niệm 60 năm giải phóng nước Pháp, Đức Thánh Cha nói rằng ngày này “đưa chúng quay về biến cố gây phẫn nộ do chiến tranh gây ra”. Những năm đó được khắc hoạ bằng những hành động thiện chí của sự hoà giải và bằng sự khao khát biến lục địa trở thành một Âu Châu của tình huynh đệ”.

Đề cập đến Âu Châu, Đức Thánh Cha nhắc đến sự hoà hợp đích thực “để bảo tồn sự phong phú vốn có của nó, phải giữ gìn bản sắc và văn hoá của các quốc gia, là thành phần của di sản chung và góp phần vào sự phát triển của toàn lục địa”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự cởi mở giữa phía Đông và phía Tây Âu Châu “mời gọi người Âu Châu làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa miền Bắc và miền Nam, để ngăn chặn những tai hoạ của nghèo khổ, bệnh dịch và mọi hình thức của xung đột. Để đối diện với những vấn đề cấp bách này, tất cả chúng ta được kêu gọi tham gia vào việc phát triển bền vững đích thực được chấp nhận là kênh hợp tác quốc tế dựa trên sự cộng tác và đoàn kết và được quan tâm với việc bảo tồn sự màu mỡ của đất đai và với sự bảo đảm mọi người được hưởng lợi lộc từ các tài nguyên thiên nhiên trên hành tin này qua việc phân phối công bằng”.

Đức Thánh Cha kết luận: “Trong tinh thần này, sự hiện diện của Kitô hữu trong xã hội tạo nên một bằng chứng đích thực. Sự dấn thân của Kitô hữu vào chính trị thật là quan trọng. Tôi mời họ đừng lẫn tránh trong sứ mệnh của họ về lĩnh vực này, luôn tìm kiếm sự gắn kết giữa Tin Mừng, Thiên Chúa và truyền thống tông đồ, Quyền Giáo huấn của Giáo Hội và những tuỳ chọn mà họ đã chọn lựa và quyết định như họ được kêu gọi”.