(AsiaNews 27/05/2004). Trong bầu không khí vẫn còn đầy những lo sợ các cuộc khủng bố quốc tế, tháng Hoa Kinh Đức Mẹ năm 2004 đã chứng kiến một sự gia tăng ngoại thường các cuộc hành hương kính Đức Mẹ ở khắp nơi trên thế giới.

Tháng Hoa tại Fatima
Tại Pháp và tại Bồ Đào Nha, một con số rất đông đảo các tín hữu đã đến hành hương tại Lộ Đức và trung tâm hành hương Đức Mẹ Fatima. Tại Ba Lan, người ta cũng ghi nhận được con số đông đảo hơn năm ngoái rất nhiều những anh chị em giáo dân đã kính viếng Đức Mẹ tại Czestochowa. Tại các đền thánh Đức Mẹ khác như tại Knock, Ái Nhĩ Lan, tại Loreto, Ý Đại Lợi con số các tín hữu hành hương cũng đông đảo lạ thường.

Cả những nơi lòng đạo hời hợt như tại Úc Đại Lợi, người ta cũng chứng kiến những việc đạo đức sốt sắng được phục hoạt trở lại. Tại Perth, tại Brisbane hai nơi cách xa nhau - một bên là cực Tây nước Úc và một bên là cực Đông nước Úc, đã có hiện tượng các tượng Đức Mẹ chảy máu và chảy dầu với mùi hương ngào ngạt mà các nhà khoa học của các viện đại học trứ danh sau một thời gian nghiên cứu đành đi đến kết luận là chào thua không sao giải thích nổi về mặt khoa học, trong khi giáo quyền vẫn thận trọng không đưa ra kết luận có phải là phép lạ hay không vì chưa đủ yếu tố quả quyết. Trước những hiện tượng này, nhiều anh chị em giáo dân Úc thêm lòng sốt sắng và nhiều nơi trên nước Úc đã tổ chức thành công chương trình “Mỗi tuần một giờ tâm sự với Chúa”. Trong chương trình này, các nhà thờ mở cửa suốt 24 giờ và bất cứ giờ nào 24/24, 7 ngày trong tuần đều có ít nhất một người đến tâm sự cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

Không thể không nhắc đến lòng sùng kính Đức Mẹ cách sốt sắng tại đền thánh Đức Mẹ Guadalupe và những cuộc rước kiệu trọng thể lúc 4 giờ sáng tại Brazil.

Tuy nhiên, điều kinh ngạc nhất là hiện tượng dù bị nhà nước tìm đủ cách ngăn chặn, hàng trăm ngàn người đã cố đổ về kính viếng đền thánh Đức Mẹ tại Donglu, Trung quốc mà chúng tôi sẽ tường thuật trong bài tiếp theo.