VATICAN - Ngày hôm qua 22-5-2004, trong cuộc gặp gỡ với các giám mục Hoa Kỳ thuộc Texas và Oklahoma, Đức thánh cha nói với các giám mục rằng: “Giáo Hội Công Giáo cần làm gì hơn nữa giúp khích lệ và cũng cố các cuộc hôn nhân lâu dài”. Ngài cũng cho rằng thế giới trần tục ngày nay đã đánh mất đi cái nhìn về những khía cạnh tôn giáo của hôn nhân.

ĐTC nói: "Nhiều người ngày nay có một sự hiểu biết rõ ràng về bản chất của hôn phối đời, trong đó gồm những quyền lợi và bổn phận mà xã hội tân thời cho rằng là những yếu tố quyết định cho hôn nhân. Thế nhưng, lại xem ra thiếu sự hiểu biết đúng đắn về chiều kích tự bản chất của tôn giáo trong kế ước hôn nhân. Xã hội tân thời ít khi quan tâm tới bản chất ràng buộc mãi mãi của hôn nhân”.

Ngài nói thêm rằng: "Thực tế, thái độ về hôn nhân trong văn hóa hiện đại đòi hỏi rằng Giáo hội phải tìm cách cung ứng việc giáo huấn tiền hôn nhân nhằm đào tạo cặp hôn nhân trong ơn gọi của họ về hôn nhân, cũng như bảo đảm cho những người trẻ mà nhiều người trong họ xuất thân từ những gia đình tan vỡ, nên cần được giáo dục kĩ lưỡng về hôn nhân”.

Trong những tháng ngày gần đây, đức thánh cha đã lên án điều mà ngài gọi là “những cố gắng muốn hạ giá hôn nhân xuống thấp, chỉ coi đó như một khế ước cá nhân mà thôi”. Ngài cũng thúc đẩy các nhà cầm quyền hãy ngưng việc chấp nhận hôn nhân đồng phái tính.

Trong bài diễn văn đọc hôm qua, đức thánh Cha, tuy dù không nhắc gì tới cuộc tranh luận gay go 5ai Hoa Kỳ về việc vài tiều bang cho phép hôn nhân đồng phái tính, nhưng đức thánh cha nói cho hàng giám mục Hoa Kỳ là Giáo Hội cần củng cố gia đình hơn nữa, Ngài nói: “Giáo hội phải chia sẻ những đau thương và những phấn đấu của các gia đình, cũng như chia sẻ niềm vui vậy”