(Boston 13/04/2004). Trong thánh lễ Phục Sinh được tổ chức tại The Paulist Center, ông John F. Kerry, người được xem là có thể được đảng Dân Chủ đưa ra tranh cử với tổng thống Bush trong cuộc tranh cử vào tháng 11 tới đây, đã lên rước Mình Thánh Chúa từ tay cha Joe Ciccone, thuộc dòng Thánh Phaolô. Ông cũng đã rước Máu Thánh Chúa từ tay một thừa tác viên. Bà vợ ông Teresa Heinz Kerry, và những người khác trong đoàn tùy tùng cũng đã lên chịu lễ.
Việc cha Joe Ciccone cho ông Kerry, một người Công Giáo nhưng có chủ trương phò phá thai và công nhận các kết hiệp đồng tính đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên báo chí. Nhiều người tố cáo ông Kerry đã vi phạm giáo luật nghiêm trọng vì đã rước lễ tại nhà thờ Tin Lành AME Church, trên đường Charles, Boston.
Tháng Hai vừa qua, Đức Tổng Giám Mục Raymond Burke của tổng giáo phận St. Louis tuyên bố rằng ngài nói trước với ông Kerry và tất cả những chính trị gia Công Giáo nào bất đồng quan điểm với Giáo Hội về vấn đề phá thai và các kết hiệp đồng tính là ngài sẽ từ chối trao ban Mình Thánh Chúa cho họ.
Trong khi đó, Đức Tổng Giám Mục Boston Sean P. O'Malley cho rằng “Một chính trị gia giữ các lập trường công khai phò lựa chọn (pro-choice, tức là cho phép phá thai - chú thích của người dịch) không nên nhận Mình Thánh Chúa và nên từ bỏ quan điểm sai lầm của họ”. Tuy nhiên, Đức Tổng Giám Mục giải thích thêm “Từ chối không cho rước Mình Thánh Chúa không phải là chính sách của chúng tôi. Việc đó tùy thuộc vào cá nhân”.
Ông Kerry cũng bị tố là đã li dị người vợ trước. Cho nên, nhiều người Công Giáo tin rằng việc ông này lên rước lễ đang gây ra một gương mù tai hại. Tuy nhiên, phát ngôn viên của ông Kerry lại cho rằng hôn nhân cũ của ông đã được tuyên bố là vô hiệu và “thượng nghị sĩ đang có vị thế đúng đắn trong Giáo Hội”. Nhiều tổ chức Công Giáo đang vận động các Đức Giám Mục Hoa Kỳ có biện pháp mạnh với ông này. Nhiều tổ chức còn vận động Tòa Thánh ra vạ tuyệt thông như ExcommunicateKerry.com
Việc cha Joe Ciccone cho ông Kerry, một người Công Giáo nhưng có chủ trương phò phá thai và công nhận các kết hiệp đồng tính đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên báo chí. Nhiều người tố cáo ông Kerry đã vi phạm giáo luật nghiêm trọng vì đã rước lễ tại nhà thờ Tin Lành AME Church, trên đường Charles, Boston.Tháng Hai vừa qua, Đức Tổng Giám Mục Raymond Burke của tổng giáo phận St. Louis tuyên bố rằng ngài nói trước với ông Kerry và tất cả những chính trị gia Công Giáo nào bất đồng quan điểm với Giáo Hội về vấn đề phá thai và các kết hiệp đồng tính là ngài sẽ từ chối trao ban Mình Thánh Chúa cho họ.
Trong khi đó, Đức Tổng Giám Mục Boston Sean P. O'Malley cho rằng “Một chính trị gia giữ các lập trường công khai phò lựa chọn (pro-choice, tức là cho phép phá thai - chú thích của người dịch) không nên nhận Mình Thánh Chúa và nên từ bỏ quan điểm sai lầm của họ”. Tuy nhiên, Đức Tổng Giám Mục giải thích thêm “Từ chối không cho rước Mình Thánh Chúa không phải là chính sách của chúng tôi. Việc đó tùy thuộc vào cá nhân”.
Ông Kerry cũng bị tố là đã li dị người vợ trước. Cho nên, nhiều người Công Giáo tin rằng việc ông này lên rước lễ đang gây ra một gương mù tai hại. Tuy nhiên, phát ngôn viên của ông Kerry lại cho rằng hôn nhân cũ của ông đã được tuyên bố là vô hiệu và “thượng nghị sĩ đang có vị thế đúng đắn trong Giáo Hội”. Nhiều tổ chức Công Giáo đang vận động các Đức Giám Mục Hoa Kỳ có biện pháp mạnh với ông này. Nhiều tổ chức còn vận động Tòa Thánh ra vạ tuyệt thông như ExcommunicateKerry.com