(VATICAN 5-4-2004 VIS): Đức Tổng Giám Mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại văn phòng Liên Hiệp Quốc ở Geneva, hiện đang tham dự phiên họp lần thứ 60 của Ủy Ban Nhân Quyền diễn ra từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 23 tháng 4 tại Thụy Sĩ. Vào hôm 1 tháng 4 vừa qua, Ngài đã phát biểu trước hội đồng về chủ đề có liên quan đến những quyền dân sự và chính trị cũng sự áp bức tôn giáo.

Về vấn đề tự do tôn giáo và những nơi thờ tự của tôn giáo trong xã hội, Ngài chỉ ra ra rằng Bản Tuyên Ngôn về Nhân Quyền Trên Toàn Thế Giới diễn tả rất rõ và đồng thời cổ võ cho quyền tự do tôn giáo. Ngài nêu ra, một phần của Điều Khoản 18, rằng “Mọi người ai nấy cũng đều có quyền tự do về suy nghĩ, tự do về lương tâm và tự do về tôn giáo,” theo Ngài, điều đó có nghĩa là nó được áp dụng cả cho cá nhân và chiều kích của cơ sở tôn giáo. Luật pháp quốc tế luôn là những khí cụ, để qua đó khẳng định lại giá trị và tầm quan trọng của sự tự do tôn giáo và cũng đồng thời chống lại sự kỳ thị đối với tất cả những người có niềm tin tôn giáo.

Ngài nói tiếp, “Thế nhưng, rũi thay, sự tự do tôn giáo tiếp tục bị xâm phạm tại rất nhiều nơi trên thế giới, và ngày nay, lại có những nhóm vô chính phủ tự áp đặt ra các sáng kiến để kỳ thị và thậm chí dùng cả bạo lực để chống lại những người có tôn giáo thuộc khối thiểu số, và những trường hợp khác lại miễn hình phạt. Những nơi tờ tự, những nghĩa trang đã bị đốt cháy, bị phá hỏng hay bị phàm tục hóa; những người có niềm tin thì bị đe dọa, bị tấn công và thậm chí bị giết chết đi, để các nhà lãnh đạo của họ trở thành những mục tiêu đặc biệt cho sự kỳ thị. Thêm vào đó, hiện nay đã nỗi lên tình trạng đàn áp tôn giáo nhằm chống lại việc thực thi quyền tôn giáo về những vấn đề trái với luân thường đạo lý trên bình diện công cộng. Trong khi phải nhìn nhận về vai trò của xã hội nơi trần thế, thì hình ảnh tích cực của những người có niềm tin trong đời sống công cộng, cũng phải được nhìn nhận. Và điều đó cũng có liên quan đến rất nhiều vấn đề khác, để từ đó tạo ra được một xã hội đa nguyên lành mạnh, thì đó chính là cách để dựng xây một nền dân chủ đích thực.