CÂU HỎI GỢI Ý GIẢNG LỄ THIẾU NHI DỊP KNTG

1. Hôm nay là ngày lễ gì của Giáo Hội ?

- Hôm nay là Lễ Truyền Giáo, ngày Thế giới cầu nguyện cho việc

Truyền giáo, còn gọi là Khánh Nhật Truyền giáo (Khánh=Lễ, Nhật = ngày).

2. Khánh Nhật Truyền giáo được mừng vào ngày nào ?

Ngày thường hay Chúa Nhật ? Chúa Nhật nào ?

- Mừng vào Chúa Nhật – Chúa Nhật thứ III của Tháng 10.

3. Truyền giáo là gì ? Có từ ngữ nào đồng nghĩa ?

- Là truyền đạo, là giới thiệu Chúa cho lương dân…

Truyền giáo còn gọi là : Loan báo Tin Mừng, Phúc Âm hóa, Khải đạo…

4. Người ta còn nói Tái Truyền giáo. Tái Truyền giáo là gì ?

- Là Tái Phúc Âm hóa, là truyền giáo lại

cho người đã có đạo, mà lạc đạo, bỏ đạo, nguội lạnh…

5. Người đi truyền đạo, người đi truyền giáo gọi là ai ?

- Là vị thừa sai, nhà truyền giáo (Tin Lành gọi là Thầy Truyền đạo).

6. Con có biết tên một vị thừa sai , tên một người đi truyền giáo nào ?

- (Kể tên một Cha Thừa sai đến Việt Nam, lập Giáo phận, lập Giáo xứ...

Ví dụ : Vị Thừa sai đầu tiên đến Việt Nam I-ni-khu, Cha Đắc-Lộ…)

7. Con có biết Vị Thừa sai đầu tiên, vĩ đại nhất, quan trọng nhất ?

- Chúa Giêsu Kitô : Vị Thừa sai từ trời,

Chúa Cha sai xuống trần gián để truyền đạo…

8. Chúa Giêsu truyền đạo nào ?

- Chúa Giêsu truyền đạo Kitô, gọi là đạo Kitô, Kitô-giáo.

9. Chúa Giêsu là vị Thừa sai đầu tiên, Ngài đã làm gì để truyền đạo ?

- Chúa Giêsu đã rao giảng Tin Mừng –

qui tụ các Tông đồ thành lập Giáo Hội để tiếp tục công cuộc truyền giáo –

sai các Tông đồ (thừa sai) đi rao giảng cho muôn dân –

ban Thánh Thần để trợ giúp công cuộc rao giảng Tin Mừng…

10. Các tông đồ đã truyền giáo thế nào ?

- Các tông đồ đã giảng những điều Chúa đã dạy,

đã chết để làm chứng cho Chúa Giêsu,

và cũng “sai” người tiếp nối việc truyền giáo, tiếp tục làm “thừa sai”.

11. Các tông đồ đã đi truyền giáo ở đâu ?

- Các tông đồ đi khắp mọi nơi và đến với muôn dân để truyền đạo.

12. Nơi đang được truyền giáo gọi là gì ?

- Gọi là vùng truyền giáo, xứ truyền giáo, điểm truyền giáo, giáo điểm.

13. Công cuộc truyền đạo của các vị thừa sai đem lại kết quả nào ?

- Nhờ các ngài, nhiều người -trong đó có chúng ta- biết Chúa,

yêu mến Chúa, tin theo đạo Chúa dạy.

14. Nhờ các vị thừa sai, chúng ta biết đạo và tin Chúa.

Vậy con phải có thái độ nào đối với các vị này ?

- Con phải biết ơn các vị thừa sai, các nhà truyền giáo

như những ân nhân đức tin…

15. Con còn phải làm gì nữa đối với các vị thừa sai ?

- Con phải noi gương, bắt chước các ngài : giới thiệu Chúa

cho người khác, tiếp nối và tiếp tay vào công cuộc truyền giáo.

16. Con có thể làm gì để tiếp nối việc truyền giáo ?

- Con có thể cầu nguyện – đóng góp tài chánh …

như toàn thể Giáo Hội làm trong Lễ Truyền giáo hôm nay.

17. Ngoài ra con có thể làm thêm gì nữa để truyền giáo ?

- Con tập quan tâm tới việc truyền giáo và tập đi truyền giáo.

18. Làm gì cụ thể để quan tâm tới việc truyền giáo ?

- Con tìm xem thông tin về truyền giáo trên báo đài,

tìm biết tên và công việc của các vị đang đi truyền giáo,

tìm thăm các giáo điểm truyền giáo (trong giáo phận, trong nước)…

19. Làm gì để tập đi truyền giáo ?

- Con đến thăm những người chưa biết Chúa, người đã bỏ Chúa

và kể chuyện Chúa Giêsu cho họ nghe

(ví dụ : Chúa Giêsu chữa người bệnh tật, dạy điều hay lẽ phải nên nhiều người theo nghe, nhân từ với người có tội, ăn đám cưới, thích và dạy cầu nguyện, ôm trẻ em…).

20. Con phải làm gì để có thể kể chuyện Chúa Giêsu, để đi truyền giáo ?

- Con phải học giáo lý để biết về Chúa Giêsu và yêu mến Chúa Giêsu,

bắt chước Chúa loan báo Tin mừng đến cho anh chị em...