Thông tấn xã Keston tường trình hôm 21/8/2002 rằng trong một cuộc hành quân của cảnh sát, một nhóm Tin Lành đã được báo cho biết rằng người dân tại nước Trung Á này không được phép giữ Kinh Thánh.

Trong cuộc hành quân cảnh sát diễn ra hôm 9/8 tại Nukus, cảnh sát đã bắt 13 người thuộc một nhóm Tin Lành và tịch thu nhiều tài liệu của họ trong đó có ít nhất là một cuốn Kinh Thánh.

Tuy nhiên, các viên chức cảnh sát đã từ chối việc tịch thu bất cứ cuốn Kinh Thánh nào và phủ nhận việc cho rằng giữ một cuốn Kinh Thánh bên mình là bất hợp pháp. Cảnh sát giải thích rằng nhóm Tin Lành trên đã bị bắt vì đã không tuân thủ luật đăng ký hoạt động tôn giáo.

88% dân chúng Uzbekistan theo Hồi Giáo (hệ phái Sunnis), 9% theo Chính Thống Giáo.