Tại Phnom Penh hôm thứ Ba, thủ tướng Cambodia Hun Sen vừa đưa ra lời tuyên bố rằng, sự bế tắc chính trị ở Xứ Chùa Tháp có thể làm trì hoãn các phiên toà được LHQ hỗ trợ, nhằm xét xử các tội phạm Khmer Đỏ còn sống.

Dự luật tổ chức toà án xét xử tội phạm Khmer Đỏ về tội diệt chủng, chưa được quốc hội khoá trước của Cambodia phê chuẩn. Trong khi tân quốc hội lại không thể nhóm họp để thực hiện công việc này, do có chia rẽ chính trị sâu sắc tại Cambodia.

Đảng Nhân Sân của Thủ tướng Hun Sen giành thắng lợi trong cuộc bầu cử hôm 27-7, nhưng không đủ túc số để thành lập chính phủ, trong khi hai đảng đối lập chưa chịu liên hiệp với dảng của ông Hun Sen.

Các nhà quan sát cho rằng, bế tắc chính trị không những ảnh hưởng đến luật tổ chức toà án xét xử Khmer đỏ, mà còn tác động đến mọi mặt ở Cambodia, nếu đến hết năm nay mà Xứ Chùa Tháp vẫn chưa có chính phủ liên hiệp. (RFA)