BRASIL 24/10/07 - Bồi thẩm đoàn trong một phiên toà họp vào ngày thứ Ba vừa qua tại Brasil đã đồng ý với bản án 27 năm tù dành cho một kẻ đã bắn nữ tu Dorothy Stang.

Nữ tu là người Hoa Kỳ, một nhà họat động cho nhân quyền, đã sinh sống và làm việc tại Brasil trong hơn 20 năm qua. Vào năm 2005 bà bị Rayfran das Neves bắn 6 phát súng tại một khu rừng nhiệt đới Amazon. Sau đó hắn vất xác bà nơi đồng lầy.

Nữ tu Dorothy Stang làm việc tại bang Para, tích cực giúp đỡ các nông dân bị các chủ nông trại áp bức. Đồng thời bà cũng hay lên tiếng phản đối những kẻ phá rừng nhiệt đới cách bừa bãi.

Tại tòa, Neves đã phủ nhận cáo buộc hắn đã được các chủ trại thuê để giết nữ tu. Trái lại hắn nói mạng sống của hắn bị nữ tu đe dọa.

Chuyện các nhà truyền giáo bị bắt hay bị giết cũng thường xẩy ra khắp nơi trên thế giới.