Chí Lợi (MISNA) - Đức Hồng Y Francisco Javier Errázuriz, Tổng Giám Mục của Santiago, đã phát biểu trong bài giảng của mình ở Nhà thờ Chính toà thủ đô hôm Chúa Nhật: “Sự phân phối bất bình đẳng của một cách tồi tệ ở Chí Lợi là một điều thật đáng xấu hổ”, Ngài đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ nhằm giảm thiểu bất công xã hội làm chia rẽ và phân hoá giàu nghèo gia tăng.

Trong bài giảng có sự tham dự Thánh lễ của nhiều chính trị gia, trong đó có Tổng Thống Ricardo Lagos nhân kỷ niệm 195 Chí Lợi giành độc lập, Đức Hồng Y nói “Xem xét các vấn đề bằng cả tâm trí, cố gắng cải thiện các lý luận và các chương trình của quý vị, quý vị sẽ làm giảm bớt đi sự khác biệt về kinh tế giữa người dân”.

Theo thống kê, 10% người giàu ở Chí Lợi nắm giữ 47% của cải quốc gia, trong khi 10% người nghèo chia sẻ chỉ 1.2% thu nhập quốc gia.