Các Đức Giám Mục Đức cho biết các ngài đã ra lệnh sa thải tất cả những nhân viên nào lợi dụng luật mới về kết hôn đồng tính vừa được cho phép tại Đức để dính dấp vào tình trạng "sống chung có đăng ký".

Quyết định này đã được đưa ra như một sự đồng tình tuyệt đối trước quyết định tương tự của giáo phận Limburg đã được đưa ra hôm thứ Năm tuần trước và đang bị giới báo chí Đức tấn công dồn dập.

Cần nói rõ là từ trước đến nay Giáo Hội Đức vẫn thường có những nhân viên không phải người Công Giáo hoạt động trong các tổ chức của Giáo Hội. Một số người không Công Giáo này đã dính dấp đến hôn nhân đồng tính vừa được luật pháp Đức cho phép. Giáo phận Limburg đã ra thông báo khai trừ tất cả những người này khỏi các tổ chức của Giáo Hội. Nay một quyết định tương tự sẽ được thực hiện trên toàn quốc.

Các Đức Giám Mục Đức giải thích rằng luật mới nghịch lại "sự hiểu biết về hôn nhân và gia đình như giao huấn của Giáo Hội đã dạy" và mô tả như là "một sự bất trung nghiêm trọng" đối với Giáo Hội.

Ông Andreas Herzig, phát ngôn viên tổng giáo phận Berlin giải thích rằng quyết định trên cũng áp dụng trên những người nào "công khai bày tỏ tính chất đồng tính của họ".

Luật mới của Đức thông qua hôm 17/7 coi việc "sống chung có đăng ký" của các cặp hôn nhân đồng tính là "tương tự" về mặt luật pháp với việc kết hôn bình thường mặc dù không giống hoàn toàn về một vài điểm liên quan đến vấn đề an sinh, di trú Từ đó trở đi, các giáo phận trên toàn nước Đức đã ra những thư mục vụ giải thích lập trường của Giáo Hội về vấn đề này. Quyết định sa thải tất cả những ai dính dấp đến hôn nhân đồng tính được xem là phản ứng mạnh mẽ nhất của Hội Đồng Giám Mục Đức.