Thơ của Bộ Bí tích và Phụng tự
VATICAN 9/12/2002 (ZENIT. org). - Toà Thánh đã giải thích trong một lá thơ rằng một người đồng tính luyến ái hay có xu hướng đồng tính luyến ái không thích hợp đễ lãnh chức linh mục.

"Việc phong chức phó tế hay linh mục cho những người nam đồng tính luyến ái hay có xu hương đồng tính luyến ái là tuyệt đối khuyên đừng và là bất khôn và, về phương diện mục vụ, rất liêu lĩnh. Bởi đó, một người đồng tính luyến ái hay có xu hướng đồng tính luyến ái không thích hợp để lãnh bí tích Truyền Chức thánh".

Đó là điều được khẳng định trong một lá thơ soạn thảo do Bộ Bí tích Phụng tự, phổ biến trong số cuối tạp chí "Notitiae" (tháng 11-12/2002), tập san thông tin của Bộ.

Theo lá thơ viết bằng tiếng Ý, một giám mục (tên không được xác định) đã trình lên Bộ Giáo sĩ để biết có nên truyền chức linh mục cho những người nam tỏ dấu những xu hướng đồng tính luyến ái.

Bộ Giáo sĩ, mà chủ tịch là Hồng y Dario Castrillin Hoyos, đã trao đơn cho Bộ Phụng tự, trong lúc soạn thảo lá thơ (16/5/2002) chủ tịch Bộ là Hồng Y Jorge A. Medina Estévez, đơn từ chức của ngài vì sức khỏe đã được Đức Gioan Phaolô II chấp thuận ngày 1/10 vừa qua.
Bộ Phụng tự lại trình lên Bộ Giáo lý Đức tin, mà chủ tịch là hồng y Joseph Ratzinger, để thảo thơ trả lời.

Bộ Phụng tự xác nhận rằng sự trả lời của Bộ dựa trên "kinh nghiệm phát xuất từ nhiều nguyên nhân được nghiên cứu với mục đích xin chuẩn những bắt buộc phát sinh từ sự Truyền Chức thánh".