HÀ NỘI- Theo tin của hãng thông tấn Pháp, giới hữu trách Việt Nam cho biết họ sẽ gia tăng lượng điện xuất khẩu sang Kampuchia để giúp giải quyết tình trạng thiếu điện ở nước láng giềng này. Việt Nam đã bắt đầu xuất khẩu điện sang Kampuchia từ năm ngoái, và hiện nay, Công ty Điện Lực Việt Nam đang cung cấp điện cho hai trạm ở tỉnh Kampongcham và một trạm ở Svay Rieng. Ông Trần Minh Huấn, giám đốc phòng hợp tác quốc tế của Bộ Công Nghiệp, cho biết Việt Nam đang chuẩn bị cho việc cung ứng thêm điện lực cho 6 trạm ở 5 tỉnh của Kăm Pu Chia trước cuối năm nay.

Ông Trần Minh Huấn cho biết thêm lượng điện cung cấp cho 6 trạm ở Kampuchia sẽ không vượt quá mức 5 megawat mỗi tháng. (voa)