BẮC KINH - Tại Trung Quốc, tổng bí thư đảng cộng sản Trung Quốc, ông Hồ Cẩm Đào, đã được chính thức bầu làm chủ tịch nước Trung Hoa tại phiên họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc họp tại Bắc Kinh. Các thông tín viên nói việc bầu chọn này là một phần của việc chuyển giao quyền lực cho một thế hệ lãnh đạo trẻ hơn. Một thủ tướng mới sẽ được bầu ra vào ngày mai Chủ nhật, và một nội các mới sẽ được nêu tên hôm thứ hai. Cựu chủ tịch Trung Quốc, ông Giang Trạch Dân, vẫn giữ phần lớn ảnh hưởng của mình thông qua việc duy trì chức vụ lãnh đạo quân đội Trung Quốc thêm năm năm nữa. Ông Ngô Bang Quốc, một trong bảy thành viên Bộ chính trị, được bầu làm chủ tịch quốc hội. Ông sẽ thay thế ông Lí Bằng, người sẽ về hưu. Từng là thủ tướng vào năm 1989, ông Lí Bằng là người ra lệnh đưa quân đội tiến vào Bắc Kinh dập tắt cuộc biểu tình đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn.(bbc)