Ravena, Italia 10/10/07 -Phái đoàn Chinh Thống Giáo Nga đã bước ra khỏi phiên họp giữa các nhà thần học Công Giáo và Chính Thống Giáo vì có sự bất đồng sâu sắc ngay trong nội bộ của các phái đoàn Chính Thống Giáo.
TheoTin Tức Công Giáo Thế Giới CWN, phái đoàn đại biểu Chính Thống Giáo Nga đã bước ra khỏ phòng họp ở Ravena, Ý Đại Lợi, sau khi có tin Giáo Hội Tông Đồ Estonia (Estonian Apostolic Church) có mặt trong cuộc họp đại kết này. Giáo Hội Tông Đồ Estonia là một chi nhánh Chính Thống Giáo được Đức Thượng Phụ Đại Kết ở Constantinople thừa nhận như là một Giáo Hội độc lập. Trong khi đó, Giáo Hội Chính Thống Giáo Nga thì cho rằng Giáo Hội này ở dưới quyền hạn của mình
Từ lâu, Chính Thống Giáo toàn cầu có sự tranh chấp về quyền hạn. Chính Thống Giáo Nga là giáo hội lớn nhất so với các giáo hội khác nên Tòa Thượng Phụ Nga chống lại quyền lực của tòa Thương Phụ Constantinople. Trong khi đó Đức Thượng Phụ Đại Kết ở Constaninople Hy Lạp lại được truyền thống thừa nhận là vị “đứng đầu nhưng bình quyền”với tất cả các nhà lãnh đạo Chính Thống Giáo khác.
Cuộc họp lần này giữa các nhà thần học Công Giáo và Chính thống Giáo là kỳ họp thứ hai, đã diễn ra trong bầu khí căng thẳng nhưng không phải giữa Công Giáo và Chính Thống mà là giữa những nhà lãnh đạo Chính Thống Giáo với nhau. Kỳ họp lần trước đã diễn ra vào năm 2001.
Gần đây nhất vào năm 2006 Chính Thống và Công Giáo có phiên họp chung. Trong phiên họp này Tòa Thượng Phụ Moscow đã lên tiếng chỉ trích một tuyên cáo có nội dung nói Đức Thượng Phụ Đại Kết ở Constantinople có vị thế tương đương như ĐGH của Công Giáo, nghĩa là Ngài có quyền bính trên các Tòa Thượng Phụ khác. Đối với Tòa Thượng Phụ Nga, Thượng Phụ Constantinople chỉ là chức hàm danh dự, có thể có một vài công tác như phối kết giữa những Giáo Hội Chính Thống với nhau, nhưng không có thẩm quyền gì trên các Tòa Thượng Phụ khác.
TheoTin Tức Công Giáo Thế Giới CWN, phái đoàn đại biểu Chính Thống Giáo Nga đã bước ra khỏ phòng họp ở Ravena, Ý Đại Lợi, sau khi có tin Giáo Hội Tông Đồ Estonia (Estonian Apostolic Church) có mặt trong cuộc họp đại kết này. Giáo Hội Tông Đồ Estonia là một chi nhánh Chính Thống Giáo được Đức Thượng Phụ Đại Kết ở Constantinople thừa nhận như là một Giáo Hội độc lập. Trong khi đó, Giáo Hội Chính Thống Giáo Nga thì cho rằng Giáo Hội này ở dưới quyền hạn của mình
Từ lâu, Chính Thống Giáo toàn cầu có sự tranh chấp về quyền hạn. Chính Thống Giáo Nga là giáo hội lớn nhất so với các giáo hội khác nên Tòa Thượng Phụ Nga chống lại quyền lực của tòa Thương Phụ Constantinople. Trong khi đó Đức Thượng Phụ Đại Kết ở Constaninople Hy Lạp lại được truyền thống thừa nhận là vị “đứng đầu nhưng bình quyền”với tất cả các nhà lãnh đạo Chính Thống Giáo khác.
Cuộc họp lần này giữa các nhà thần học Công Giáo và Chính thống Giáo là kỳ họp thứ hai, đã diễn ra trong bầu khí căng thẳng nhưng không phải giữa Công Giáo và Chính Thống mà là giữa những nhà lãnh đạo Chính Thống Giáo với nhau. Kỳ họp lần trước đã diễn ra vào năm 2001.
Gần đây nhất vào năm 2006 Chính Thống và Công Giáo có phiên họp chung. Trong phiên họp này Tòa Thượng Phụ Moscow đã lên tiếng chỉ trích một tuyên cáo có nội dung nói Đức Thượng Phụ Đại Kết ở Constantinople có vị thế tương đương như ĐGH của Công Giáo, nghĩa là Ngài có quyền bính trên các Tòa Thượng Phụ khác. Đối với Tòa Thượng Phụ Nga, Thượng Phụ Constantinople chỉ là chức hàm danh dự, có thể có một vài công tác như phối kết giữa những Giáo Hội Chính Thống với nhau, nhưng không có thẩm quyền gì trên các Tòa Thượng Phụ khác.