PARIS – Theo tin BBC, Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger, nguyên tổng giám mục Paris đã từ trần tại thủ đô Pháp Quốc vào ngày Chúa nhật, 5-8-2007, hưởng thọ 80 tuổi. Ngài đã vào bệnh viện từ tháng 4 năm nay.
Ngài chào đời trong một gia đình gốc Do Thái ở Ba Lan, với tên gọi là Aaron Lustiger. Gia đình ngài đã di cư qua Pháp trước Thế Chiến I, và ngài đã thành người Công Giáo vào lúc Thế Chiến II bắt đầu.
Đã có lúc người ta đồn rằng ĐHY Lustiger có thể trở thành một giáo hoàng kế vị ĐTC Gioan Phaolô II. Được biết hai vị là bạn thân của nhau.
Bà Gisele, mẹ của vị hồng y, đã bị trục xuất khỏi Pháp và bị giết tại trại tập trung nổi tiếng Auschwitz bên Ba Lan. Trong nhiều năm, ông Charles, cha của ngài đã không chấp nhận niềm tin Công Giáo của người con mình.
ĐHY Lustiger đã là tổng giám mục Paris trong 24 năm trước khi từ chức vào năm 2005 ở tuổi 78. Ngài được trở thành hồng y vào năm 1983.
Vào tháng 10 năm 2006, ngài cho các linh mục và phó tế biết rằng mình bị bệnh nặng, và người ta thấy ngài xuất hiện lần cuối cùng trước công chúng vào tháng 1 năm nay.
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ra một công bố về cái chết của ngài nhưng không cho biết chi tiết.
Đài BBC nhận xét là vị cố hồng y từng là một người thẳng thắn chống lại thuyết kỳ thị chủng tộc và những hành vi bài Do Thái, và cho rằng ngài cũng theo đường lối bảo thủ tương tự như ĐGH Gioan Phaolô II.
![]() |
| ĐHY Lustiger từng được coi là có thể trở thành giáo hoàng |
Đã có lúc người ta đồn rằng ĐHY Lustiger có thể trở thành một giáo hoàng kế vị ĐTC Gioan Phaolô II. Được biết hai vị là bạn thân của nhau.
Bà Gisele, mẹ của vị hồng y, đã bị trục xuất khỏi Pháp và bị giết tại trại tập trung nổi tiếng Auschwitz bên Ba Lan. Trong nhiều năm, ông Charles, cha của ngài đã không chấp nhận niềm tin Công Giáo của người con mình.
ĐHY Lustiger đã là tổng giám mục Paris trong 24 năm trước khi từ chức vào năm 2005 ở tuổi 78. Ngài được trở thành hồng y vào năm 1983.
Vào tháng 10 năm 2006, ngài cho các linh mục và phó tế biết rằng mình bị bệnh nặng, và người ta thấy ngài xuất hiện lần cuối cùng trước công chúng vào tháng 1 năm nay.
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ra một công bố về cái chết của ngài nhưng không cho biết chi tiết.
Đài BBC nhận xét là vị cố hồng y từng là một người thẳng thắn chống lại thuyết kỳ thị chủng tộc và những hành vi bài Do Thái, và cho rằng ngài cũng theo đường lối bảo thủ tương tự như ĐGH Gioan Phaolô II.
