ĐHY Lustiger ca ngợi Đức Gioan-Phaolô II: “Một nhân vật huyền nhiệm và một người hoạt động ngôn sứ”
Vatican, ngày 16.10.2003 - Trước khi bước vào Hội Trường Phaolô VI ở Vatican để tham dự nghi thức ấn ký của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vào bức tông huấn “Pastores Gregis” (Những mục tử của đoàn chiên), ĐHY đã dành cho phóng viên của “Telepace” (hãng Truyền Thông quốc tế của Ý) một cuộc phỏng vấn ngắn. Sau đây là bản dịch cuộc phỏng vấn này:
Telepace: Kỷ niệm 25 năm với ý nghĩa nào?
ĐHY Lustiger: Chúng tôi hiện diện ở đây để mừng kỷ niệm một phần tư thế kỷ mà chúng tôi vừa trải qua. Chứ không phải để chuẩn bị cho một mật nghị hồng y mới. Đây là một Lễ hội, quả thực là một Ngày Lễ. Gần kề Vị Giáo Hoàng này, Ngài là một nhân vật huyền nhiệm và do đó là một người hoạt động ngôn sứ.
Telepace: Đức HồnG Y nguyện chúc gì cho Đức Gioan-Phaolô II?
ĐHY Lustiger: Tôi nguyện chúc cho Ngài đủ sức để sống những gì Ngài đang cảm nghiệm. Thử thách Ngài đang phải gánh chịu là chính thử thách mà Chúa Kitô đòi hỏi Phêrô xưa. Đó là một cuộc tranh đấu thiêng liêng cho Hội Thánh. Ngài đang sống Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô trong thế vị của Đấng Kế Vị Thánh Phêrô. Chúng ta phải hỗ trợ Ngài bằng lời cầu nguyện và bước theo Ngài trong sự hiến dâng.
Telepace: Một vị giáo hoàng “bạn hữu của con người”?
ĐHY Lustiger: “Bạn hữu của con người”, đó là điều tất nhiên, khi người ta đã là Bạn hữu của Chúa Kitô. Và đó là một danh hiệu đẹp nhất trong các danh hiệu mà Đông phương đã trao tặng cho Chúa Kitô và cho Thiên Chúa “Philanthropos” (Người Thương Người”
Vatican, ngày 16.10.2003 - Trước khi bước vào Hội Trường Phaolô VI ở Vatican để tham dự nghi thức ấn ký của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vào bức tông huấn “Pastores Gregis” (Những mục tử của đoàn chiên), ĐHY đã dành cho phóng viên của “Telepace” (hãng Truyền Thông quốc tế của Ý) một cuộc phỏng vấn ngắn. Sau đây là bản dịch cuộc phỏng vấn này:
Telepace: Kỷ niệm 25 năm với ý nghĩa nào?
ĐHY Lustiger: Chúng tôi hiện diện ở đây để mừng kỷ niệm một phần tư thế kỷ mà chúng tôi vừa trải qua. Chứ không phải để chuẩn bị cho một mật nghị hồng y mới. Đây là một Lễ hội, quả thực là một Ngày Lễ. Gần kề Vị Giáo Hoàng này, Ngài là một nhân vật huyền nhiệm và do đó là một người hoạt động ngôn sứ.
Telepace: Đức HồnG Y nguyện chúc gì cho Đức Gioan-Phaolô II?
ĐHY Lustiger: Tôi nguyện chúc cho Ngài đủ sức để sống những gì Ngài đang cảm nghiệm. Thử thách Ngài đang phải gánh chịu là chính thử thách mà Chúa Kitô đòi hỏi Phêrô xưa. Đó là một cuộc tranh đấu thiêng liêng cho Hội Thánh. Ngài đang sống Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô trong thế vị của Đấng Kế Vị Thánh Phêrô. Chúng ta phải hỗ trợ Ngài bằng lời cầu nguyện và bước theo Ngài trong sự hiến dâng.
Telepace: Một vị giáo hoàng “bạn hữu của con người”?
ĐHY Lustiger: “Bạn hữu của con người”, đó là điều tất nhiên, khi người ta đã là Bạn hữu của Chúa Kitô. Và đó là một danh hiệu đẹp nhất trong các danh hiệu mà Đông phương đã trao tặng cho Chúa Kitô và cho Thiên Chúa “Philanthropos” (Người Thương Người”