Rome 05/07/07 – Tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Nghèo (Aid To The Church In Need) gọi tắt là ACN trong năm 2006 đã quyên góp được 81 triệu Euros để giúp các dự án tại 137 quốc gia trên thế giới.

LM. Hans-Peter Röthlin đã phúc trình hoạt động của tổ chức ACN trong năm 2006 theo đó số tiền quyên góp được là 81 triệu Euros từ các nhà hảo tâm của 17 nước trên thế giới. Tổ chức ACN đã hoạt động trong 60 năm và đây là số tiền lớn nhất quyên góp được trong một năm. Tất cả số tiền được phân phối cho các Giáo Hội gặp khó khăn vì nghèo, vị bị bức bách, công tác truyền giáo bị cản trở vì thiếu phương tiện.

Tổ chức ACN đã trợ giúp các công tác mục vụ sau đây:

- Thực hiện 5,089 dự án tại 137 quốc gia

- Phân phối 1.5 triệu ý lễ tới các Linh Mục ở những nơi sinh hoạt khó khăn.

- Trợ giúp việc đào tạo 16,500 chủng sinh để chuẩn bị cách kỹ lưỡng cho họ trước khi lãnh nhận chức Linh Mục.

- Trợ giúp 180 tu viện trong đó 100 tu viện ở Đông Âu, sau khi chế độ cộng sản sụp đổ.

- Trợ giúp tái thiết các nhà thờ, nhà nguyện, tu viện chủng viện

- Trợ giúp phương tiện giao thông cho các nhà truyền giáo

- Trợ giúp các phương tiện truyền thông công giáo

- trợ giúp và khuyến khích sáng tác văn chương Công Giáo

- Phổ biến Kinh Thánh và sách Giáo Lý. Sách “Tôi Tin” và “Chúa Nói Với Thiếu Nhi Của Ngài” (“I Believe” và “God speaks to His children”) đã in 45 triệu ấn bản trong các thổ ngữ Ấn Độ, Papua New Guinea và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong các quốc gia Giáo Hội bị bức bách, tự do tôn giáo bị đàn áp, ACN cũng trợ giúp các chương trình phát triển như :

- Việt Nam: 857,001 Euros

- Trung Quốc: 872,589 euros

- Venezuela : 212,974 euros,

- Myanmar : 696,351 euros

- Cuba 1,075,148 euros,

- Thổ Nhĩ Kỳ 181,956 euros

- Ấn Độ: 4,421,801 euros

- Nam Dương: 492,735 euros

- Iraq 131,629 euros

- Nigeria 836,484 euros.

- Pakistan 498,637 euros.