Quĩ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chận một thảm họa nhân đạo ở Ethiopia. Cơ quan Liên Hiệp Quốc này cho biết vì bị hạn hán trong 4 năm qua, hiện nay 7 triệu người Ethiopia đang gặp nạn đói, và trong số này có nhiều trẻ em có nguy cơ tử vong.

Quĩ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc cho biết lời kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ 24 triệu đô la để giúp Ethiopia đã không nhận được đáp ứng tích cực. Cơ quan này nói rằng họ cần khoản tiền đó để cung cấp những thức ăn đặc biệt có dinh dưỡng cao cho các trẻ em bị suy dinh dưỡng. (VOA)