Hương Cảng - Trong buổi phỏng vấn dành cho báo Anh Daily Telegraph hôm 21/12/2006, Đức Hồng Y Giuse Trần Như Quân, Giám Mục Hương Cảng đã lên tiếng xin Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI chính thức ra vạ tuyệt thông các giám mục Trung Hoa dính líu vào các vụ phong giám mục trái phép trong năm qua tại Hoa Lục.
Đức Hồng Y Giuse Trần Như Quân đã nêu trường hợp vạ tuyệt thông của cựu tổng giám mục Emmanuel Milingo và mong mỏi Tòa Thánh cũng hành động mạnh mẽ như vậy.
Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm 30/4/2006, 9 giám mục Trung Hoa là Bernardino Dong Guangqing, giám mục Hankou (đứng chủ phong); Anicetus Wang Chongyi giám mục Guiyang; Fang Xingyao, giám mục Linyi; Joseph Li Mingshu, giám mục Qingdao và Paul Su Yongda, giám mục Zhanjiang; Yu Runchen, giám mục phụ tá; Joseph Zhang Xianwang, giám mục phụ tá Jinan; Paul He Zeqing, giám mục phụ tá Tangshang; và Peter Fang Jianping, giám mục phụ tá Wanzhou đã phong giám mục trái phép cho linh mục Joseph Ma Yinglin làm giám mục Côn Minh. Trước đó, Đức Hồng Y Trần Như Quân đã gởi điện thư phản đối sang giáo phận Côn Minh yêu cầu ngưng vụ tấn phong trái phép này.
Tiếp ngay sau đó, hôm 2/5/2006, 5 giám mục Trung Hoa là Wu Shizhen, giám mục Nanchang (đứng chủ phong); Joseph Li Mingshu, giám mục Qingdao; Zhao Fengchang, giám mục Linqing; Zhang Xianwang, giám mục Jinan; và Ma Shuixeng, giám mục Zhoucun đã phong chức trái phép cho linh mục Joseph Liu Xinhong của giáo phận Anhui. Chính bộ Giáo Sĩ đã liên lạc với linh mục Joseph Liu Xinhong yêu cầu đừng tham dự vào trò hề tấn phong này nhưng đương sự bất chấp.
Vì thế, trong thông báo đưa ra hôm 4/5/2006, trưởng phòng Báo Chí Tòa Thánh, Tiến Sĩ Joaquin Navrrro-Valls trích dẫn điều 1382 trong Bộ Giáo Luật của Giáo Hội Công Giáo theo đó "cả vị Giám Mục chủ phong, và vị Giám Mục được phong đều bị vạ tuyệt thông vì không có sự đồng ý của Đức Giáo Hoàng," và bằng việc ngang nhiên hành động như vậy, có nghĩa là chính họ đã tự động bị vạ tuyệt thông rồi.
Thông cáo của Tòa Thánh, tuy không đề cập cụ thể tên những người bị vạ tuyệt thông nhưng hàm ý ám chỉ các ông Dong Guangqing, chủ phong tại Côn Minh; Joseph Ma Yinglin, người được tấn phong tại Côn Minh; Wu Shizhen chủ phong tại Anhui; và Liu Xinhong, người được tấn phong tại Anhui.
Sở dĩ Tòa Thánh không nêu tên cụ thể vì trong số những người tham gia vào hai vụ tấn phong trái phép này có nhiều người đã bị vạ tuyệt thông rồi như trường hợp Peter Fang Jianping (bị vạ tuyệt thông trong vụ Phù Tiến San, chủ tịch Hội Công Giáo Yêu Nước phong chức giám mục trái phép cho 6 người tại Bắc Kinh hôm 6/1/2000); và một số người Tiến Sĩ Joaquin Navrrro-Valls cáo buộc nhà cầm quyền cộng sản Trung quốc bắt ép họ tham dự.
Trước phản ứng quyết liệt của Tòa Thánh, nhà nước Trung quốc đã mời đoàn đại biểu Tòa Thánh đến Bắc Kinh và hứa không đưa ra thêm những vụ tấn phong như thế nữa.
Tuy nhiên, hôm 30/11/2006, Trung quốc lại tấn phong giám mục trái phép cho linh mục Gioan Wang Renlei, tại Xuzhou thuộc tỉnh Jiangsu. Nghiêm trọng hơn, hai giám mục tại tỉnh Hồ Bắc, là các Đức Cha Phêrô Feng Xinmao, Giám Mục phó giáo phận Hengshui, và Đức Cha Li Liangui của giáo phận Cangzhou tỉnh Xianxian, đã bị nhà cầm quyền giam giữ và bóc cóc để cưỡng chế phải tham dự lễ tấn phong giám mục trái phép cho linh mục Wang Renlei.
Trước lễ tấn phong, Đức Cha Li Liangui trốn thoát được. Đức Cha Phêrô Feng Xinmao bị buộc phải tham dự nhưng từ chối không đồng tế. Ba giám mục tích cực tham gia vào trò tấn phong trái phép là Zhao Fengchang, giám mục Yanggu thuộc tỉnh Shandong (đứng chủ phong); Xu Honggen, giám mục Suzhou; và Lu Xinping, giám mục Nanjing.
Trước diễn biến này, hôm 2/12/2006, Tòa Thánh đã ra thông báo khẳng định không chấp nhận những người mới được tấn phong là giám mục: “Liên quan đến những việc tấn phong giám mục, Tòa Thánh không chấp nhận đối diện với một việc đã rồi.”
Đồng thời, Tòa Thánh cũng nhắc lại điều 1382 trong Bộ Giáo Luật của Giáo Hội Công Giáo để khẳng định vạ tuyệt thông của những người tham gia vào trò này. Thông cáo viết: “hành vi tấn phong Giám Mục trái phép khách quan mà nói là một hành vi nghiêm trọng mà giáo luật đã thiết định những vạ nghiêm trọng cho những ai tấn phong hay thụ phong”
Trong cả hai lần Tòa Thánh đều không nêu danh tính những người bị vạ tuyệt thông. Tuy nhiên, điều cần nhớ là vạ tuyệt thông dành cho những ai tấn phong hay được tấn phong giám mục trái phép là vạ tuyệt thông tiền kết – nghĩa là người vi phạm tức khắc bị vạ không cần Tòa Thánh ra thông cáo.
Trong một diễn biến khác trong một chương trình truyền hình vào tuần trước, đài truyền hình Trung quốc CCTV thừa nhận rằng ngày nay ngày càng có nhiều thanh niên trẻ đi nhà thờ.
CCTV cho biết: “Hiện nay có hơn 5 triệu người Công Giáo tại Trung Hoa, nghĩa là gấp đôi 50 năm trước đây”.
CCTV cũng phỏng vấn sơ Têrêxa Ying Mulan, bề trên dòng Thánh Giuse của giáo phận Bắc Kinh. Theo sơ Ying Mulan, “giờ đây là thời điểm quyết định cho việc triển khai mục vụ tại Trung Hoa”.
Là một thành viên của giáo hội quốc doanh, sơ Têrêxa đã không bỏ lỡ cơ hội nịnh nhà nước: “Sự nâng đỡ công khai từ phía nhà nước và các luật lệ ghi trong Hiến Pháp là một phần trong nỗ lực của quốc gia nhằm bảo vệ việc thực hành đạo”.
![]() |
| Giám mục dỏm oai ra phết |
![]() |
| Nhơn nhơn tự đắc |
Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm 30/4/2006, 9 giám mục Trung Hoa là Bernardino Dong Guangqing, giám mục Hankou (đứng chủ phong); Anicetus Wang Chongyi giám mục Guiyang; Fang Xingyao, giám mục Linyi; Joseph Li Mingshu, giám mục Qingdao và Paul Su Yongda, giám mục Zhanjiang; Yu Runchen, giám mục phụ tá; Joseph Zhang Xianwang, giám mục phụ tá Jinan; Paul He Zeqing, giám mục phụ tá Tangshang; và Peter Fang Jianping, giám mục phụ tá Wanzhou đã phong giám mục trái phép cho linh mục Joseph Ma Yinglin làm giám mục Côn Minh. Trước đó, Đức Hồng Y Trần Như Quân đã gởi điện thư phản đối sang giáo phận Côn Minh yêu cầu ngưng vụ tấn phong trái phép này.
Tiếp ngay sau đó, hôm 2/5/2006, 5 giám mục Trung Hoa là Wu Shizhen, giám mục Nanchang (đứng chủ phong); Joseph Li Mingshu, giám mục Qingdao; Zhao Fengchang, giám mục Linqing; Zhang Xianwang, giám mục Jinan; và Ma Shuixeng, giám mục Zhoucun đã phong chức trái phép cho linh mục Joseph Liu Xinhong của giáo phận Anhui. Chính bộ Giáo Sĩ đã liên lạc với linh mục Joseph Liu Xinhong yêu cầu đừng tham dự vào trò hề tấn phong này nhưng đương sự bất chấp.
Vì thế, trong thông báo đưa ra hôm 4/5/2006, trưởng phòng Báo Chí Tòa Thánh, Tiến Sĩ Joaquin Navrrro-Valls trích dẫn điều 1382 trong Bộ Giáo Luật của Giáo Hội Công Giáo theo đó "cả vị Giám Mục chủ phong, và vị Giám Mục được phong đều bị vạ tuyệt thông vì không có sự đồng ý của Đức Giáo Hoàng," và bằng việc ngang nhiên hành động như vậy, có nghĩa là chính họ đã tự động bị vạ tuyệt thông rồi.
Thông cáo của Tòa Thánh, tuy không đề cập cụ thể tên những người bị vạ tuyệt thông nhưng hàm ý ám chỉ các ông Dong Guangqing, chủ phong tại Côn Minh; Joseph Ma Yinglin, người được tấn phong tại Côn Minh; Wu Shizhen chủ phong tại Anhui; và Liu Xinhong, người được tấn phong tại Anhui.
Sở dĩ Tòa Thánh không nêu tên cụ thể vì trong số những người tham gia vào hai vụ tấn phong trái phép này có nhiều người đã bị vạ tuyệt thông rồi như trường hợp Peter Fang Jianping (bị vạ tuyệt thông trong vụ Phù Tiến San, chủ tịch Hội Công Giáo Yêu Nước phong chức giám mục trái phép cho 6 người tại Bắc Kinh hôm 6/1/2000); và một số người Tiến Sĩ Joaquin Navrrro-Valls cáo buộc nhà cầm quyền cộng sản Trung quốc bắt ép họ tham dự.
Trước phản ứng quyết liệt của Tòa Thánh, nhà nước Trung quốc đã mời đoàn đại biểu Tòa Thánh đến Bắc Kinh và hứa không đưa ra thêm những vụ tấn phong như thế nữa.
![]() |
| Tấn phong trái phép hôm 30/11 |
Trước lễ tấn phong, Đức Cha Li Liangui trốn thoát được. Đức Cha Phêrô Feng Xinmao bị buộc phải tham dự nhưng từ chối không đồng tế. Ba giám mục tích cực tham gia vào trò tấn phong trái phép là Zhao Fengchang, giám mục Yanggu thuộc tỉnh Shandong (đứng chủ phong); Xu Honggen, giám mục Suzhou; và Lu Xinping, giám mục Nanjing.
Trước diễn biến này, hôm 2/12/2006, Tòa Thánh đã ra thông báo khẳng định không chấp nhận những người mới được tấn phong là giám mục: “Liên quan đến những việc tấn phong giám mục, Tòa Thánh không chấp nhận đối diện với một việc đã rồi.”
Đồng thời, Tòa Thánh cũng nhắc lại điều 1382 trong Bộ Giáo Luật của Giáo Hội Công Giáo để khẳng định vạ tuyệt thông của những người tham gia vào trò này. Thông cáo viết: “hành vi tấn phong Giám Mục trái phép khách quan mà nói là một hành vi nghiêm trọng mà giáo luật đã thiết định những vạ nghiêm trọng cho những ai tấn phong hay thụ phong”
Trong cả hai lần Tòa Thánh đều không nêu danh tính những người bị vạ tuyệt thông. Tuy nhiên, điều cần nhớ là vạ tuyệt thông dành cho những ai tấn phong hay được tấn phong giám mục trái phép là vạ tuyệt thông tiền kết – nghĩa là người vi phạm tức khắc bị vạ không cần Tòa Thánh ra thông cáo.
Trong một diễn biến khác trong một chương trình truyền hình vào tuần trước, đài truyền hình Trung quốc CCTV thừa nhận rằng ngày nay ngày càng có nhiều thanh niên trẻ đi nhà thờ.
CCTV cho biết: “Hiện nay có hơn 5 triệu người Công Giáo tại Trung Hoa, nghĩa là gấp đôi 50 năm trước đây”.
CCTV cũng phỏng vấn sơ Têrêxa Ying Mulan, bề trên dòng Thánh Giuse của giáo phận Bắc Kinh. Theo sơ Ying Mulan, “giờ đây là thời điểm quyết định cho việc triển khai mục vụ tại Trung Hoa”.
Là một thành viên của giáo hội quốc doanh, sơ Têrêxa đã không bỏ lỡ cơ hội nịnh nhà nước: “Sự nâng đỡ công khai từ phía nhà nước và các luật lệ ghi trong Hiến Pháp là một phần trong nỗ lực của quốc gia nhằm bảo vệ việc thực hành đạo”.


