AsiaNews - Ba muơi tám nhà lãnh đạo Hồi giáo đã lên tiếng chấp nhận việc Đức Thánh Cha bày tỏ sự hối tiếc do những phản ứng về diễn từ của ngài ở Regensburg hôm 12 tháng Chín và sự đoan chắn của ngài về trích dẫn gây tranh cãi mà ngài trích không phản ánh quan điểm cá nhân ngài. Hôm 14 tháng Mười, tạp chí Islamica ở Hoa Kỳ đã công bố một bức thư mở do một nhóm 38 nhà lãnh đạo Hồi giáo và và thần học gia, gồm cả hai phái Sunni và Shiite, gửi tới Đức Thánh Cha.
Các chữ ký trong bức thư bao gồm các Đại giáo sĩ của Istanbul, Nga, Bosnia, Croatia, Kosovo, Uzbekistan và Oman, cộng đồng Shia, Ayatollah Muhammad Ali Taskhiri của Iran và cố vấn tôn giáo của Quốc Vương Abdallah II của Jordan, cũng như các nhà thần học từ Đại học Washington University (Hoa Kỳ) và Cambridge (Anh Quốc).
Bức thư dài phân tích rằng Bài diễn thuyết bậc thầy ở Regensburg và các bình luận ở một số phần dường như đề cập đến việc ép cải đạo sang Hồi giáo. Về điều này, các nhà lãnh đạo Hồi giáo viết rằng: “nếu thực sự Hồi giáo truyền đạo một phần bằng kết quả của sự xâm chiếm thì phần lớn hơn của sự mở rộng Hồi giáo đến từ kết quả của cầu nguyện và các hoạt động truyền giáo”.
Họ viết tiếp: “Lịch sử cho thấy một số người Hồi giáo đã vi phạm quy tắc Hồi giáo liên quan đến ép buộc cải đạo và việc đối xử với các cộng đồng tôn giáo khác, nhưng lịch sử cũng cho thấy rằng đó là những ngoại lệ”.
Bức thư cũng nêu bật những khía cạnh tích cực của giáo lý của Đức Bênêđictô XVI, như “những nỗ lực của ngài chống lại chủ nghĩa thực chứng và chủ nghĩa duy vật trong đời sống con người” và nỗi khát khao của ngài về “đối thoại thẳng thắn và chân thành, thừa nhận tầm quan trọng của đối thoại trong thế giới chúng ta”.
Trong bức thư dài 5 trang, các nhà lãnh đạo cho hay Kitô giáo và Hồi giáo chiếm hơn phân nửa dân số thế giới và có trách nhiệm đóng góp cho hoà bình bằng cách gia tăng mối liên hệ quốc tế”. Đây là lý do tại sao cuộc tranh cãi phải đi từ những giận dữ trên đường phố hướng về đối thoại thẳng thắn và chân thành của những khối óc và con tim hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau hơn nữa giữa truyền thống của hai tôn giáo.
Để kết luận, đoạn cuối của bức thư viết: “Những người Hồi giáo cũng đánh giá cao về cuộc gặp mặt hôm 25/09, khi trước các đại sứ các nước Hồi giáo”, Đức Giáo Hoàng “đã bày tỏ sự tôn trọng hoàn toàn và sâu sắc tất cả người Hồi giáo”.
Các chữ ký trong bức thư bao gồm các Đại giáo sĩ của Istanbul, Nga, Bosnia, Croatia, Kosovo, Uzbekistan và Oman, cộng đồng Shia, Ayatollah Muhammad Ali Taskhiri của Iran và cố vấn tôn giáo của Quốc Vương Abdallah II của Jordan, cũng như các nhà thần học từ Đại học Washington University (Hoa Kỳ) và Cambridge (Anh Quốc).
Bức thư dài phân tích rằng Bài diễn thuyết bậc thầy ở Regensburg và các bình luận ở một số phần dường như đề cập đến việc ép cải đạo sang Hồi giáo. Về điều này, các nhà lãnh đạo Hồi giáo viết rằng: “nếu thực sự Hồi giáo truyền đạo một phần bằng kết quả của sự xâm chiếm thì phần lớn hơn của sự mở rộng Hồi giáo đến từ kết quả của cầu nguyện và các hoạt động truyền giáo”.
Họ viết tiếp: “Lịch sử cho thấy một số người Hồi giáo đã vi phạm quy tắc Hồi giáo liên quan đến ép buộc cải đạo và việc đối xử với các cộng đồng tôn giáo khác, nhưng lịch sử cũng cho thấy rằng đó là những ngoại lệ”.
Bức thư cũng nêu bật những khía cạnh tích cực của giáo lý của Đức Bênêđictô XVI, như “những nỗ lực của ngài chống lại chủ nghĩa thực chứng và chủ nghĩa duy vật trong đời sống con người” và nỗi khát khao của ngài về “đối thoại thẳng thắn và chân thành, thừa nhận tầm quan trọng của đối thoại trong thế giới chúng ta”.
Trong bức thư dài 5 trang, các nhà lãnh đạo cho hay Kitô giáo và Hồi giáo chiếm hơn phân nửa dân số thế giới và có trách nhiệm đóng góp cho hoà bình bằng cách gia tăng mối liên hệ quốc tế”. Đây là lý do tại sao cuộc tranh cãi phải đi từ những giận dữ trên đường phố hướng về đối thoại thẳng thắn và chân thành của những khối óc và con tim hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau hơn nữa giữa truyền thống của hai tôn giáo.
Để kết luận, đoạn cuối của bức thư viết: “Những người Hồi giáo cũng đánh giá cao về cuộc gặp mặt hôm 25/09, khi trước các đại sứ các nước Hồi giáo”, Đức Giáo Hoàng “đã bày tỏ sự tôn trọng hoàn toàn và sâu sắc tất cả người Hồi giáo”.