(Paraguay)
Đức Cha Fernando Lugo
Hôm thứ Sáu 23/9/2006, Hội Đồng Giám Mục Paraguay đưa ra thông cáo bày tỏ sự quan ngại sâu xa của các ngài trước việc Đức Giám Mục về hưu Fernando Lugo, Giám Mục hiệu tòa San Pedro, có ý định ra tranh cử chức vụ tổng thống nước này vào năm tới đây.

Trong thông cáo do Đức Cha Adalberto Martinez đưa ra, các Đức Giám Mục khẳng định “Giáo Hội không nên xen mình vào các cố gắng chạy đua chính trị” và các ngài giải thích rằng “giáo luật cấm Đức Cha Lugo dấn thân vào các hoạt động tôn giáo và chính trị đồng thời”.

Thông cáo bày tỏ hy vọng Đức Cha Lugo, “biết rõ việc mình đang làm ảnh hưởng ra sao đến tương lai tôn giáo của ngài” và các Đức Giám Mục khẳng định rằng “Tòa Thánh có thẩm quyền ban cấp cho một giám mục những chuẩn chước thích hợp để xen mình vào chính trị nhưng yêu cầu phải do vị cựu giám mục tự mình xin; nếu không vị giám mục này sẽ ở trong tình trạng phản loạn”.

Đáp lại thông cáo của Hội Đồng Giám Mục Paraguay, Đức Cha Lugo nói: “Quan điểm của Hội Đồng Giám Mục Paraguay là đúng. Về phần mình, tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào tháng 12 năm nay để chấp nhận hay từ chối đề nghị của Đảng Nghị Hội Công Dân”.

Đức Cha Fernando Lugo, dòng Ngôi Lời, sinh ngày 30/5/1949. Ngài được thụ phong linh mục ngày 15/8/1977. Ngày 5/3/1994, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài là Giám Mục giáo phận San Pedro và ngày 17/4 năm đó ngài đã được truyền chức Giám Mục tại Vương Cung Thánh Đường San Pedro. Hôm 11/1/2005, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã chấp thuận đơn từ chức của ngài.