PHÚC KIẾN - Công an đã đến phá sập ngôi nhà thờ tại làng Yutouchang tỉnh Phúc Kiến và cho biết sẽ đến phá hủy thêm một ngôi nhà thờ khác ở làng bên cạnh
Vào ngày 1 tháng 9 vừa qua khoảng 500 công an Trung Quốc đã kéo đến phá sập một nhà thờ thuộc giáo hội thầm lặng tại làng Yutouchang. Đây là một làng đánh cá nằm trên eo biển Pingtang của tỉnh Phúc Kiến. Làng này có số giáo dân khoảng 10,000 người
Theo hãng Tin Tức Á Châu cho biết công an đã đem xe ủi đất đến phá sập ngôi nhà thờ mà họ nói là bất hợp pháp. Giáo dân ra ngăn cản đã bị công an đánh đập. Ngôi nhà thờ mới xây xong trong tháng 7 vừa qua, rộng 1000 m vuông với kinh phí là 400,000 nhân dân tệ tương đương với khoảng 40,000 Mỹ kim
Công an cũng cho biết họ sẽ đến phá thêm một ngôi nhà thờ khác đang được xây cất ở làng bên cạnh là làng Ao Qian. Đây cũng là làng đánh cá có khoảng 400 giáo dân. Ngôi nhà thờ rộng khoảng 250 m vuông, có 2 tầng lầu.
Một giáo dân ở đây cho biết họ đã phải hy sinh, nhịn ăn, nhịn mặc để xây ngôi nhà thờ. Nay chính quyền chẳng kể gì đến mồ hôi nước mắt của nhân dân đã đến phá sập nhà thờ. Thật là một điều lố bích, chúng tôi cảm thấy đau đớn và phẫn uất.
Công an cho biết phá hủy nhà thờ vì lý do an ninh. Tại Trung Quốc chính quyền chỉ cho giáo dân thờ phụng ở những nơi nào đã ghi danh với Sở Tôn Giáo Vụ. Còn những nơi khác đều bị cho là bất hợp pháp. Chính sánh này áp dụng cho cả Tin Lành lẫn Công Giáo. Tuy nhiên, những nơi nào chính quyền dễ dải hoặc viên chức địa phương chịu ăn hối lộ thì nhà thờ dù bất hợp pháp vẫn được hoạt động bình thường.
Tỉnh Phúc Kiến là nơi có đông người Công Giáo nhưng họ không chịu gia nhập giáo hội quốc doanh là giáo hội do Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước lập nên có mục đích tách Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc ra khỏi sự hiệp thông với Tòa Thánh Vatican.
Vào ngày 1 tháng 9 vừa qua khoảng 500 công an Trung Quốc đã kéo đến phá sập một nhà thờ thuộc giáo hội thầm lặng tại làng Yutouchang. Đây là một làng đánh cá nằm trên eo biển Pingtang của tỉnh Phúc Kiến. Làng này có số giáo dân khoảng 10,000 người
Theo hãng Tin Tức Á Châu cho biết công an đã đem xe ủi đất đến phá sập ngôi nhà thờ mà họ nói là bất hợp pháp. Giáo dân ra ngăn cản đã bị công an đánh đập. Ngôi nhà thờ mới xây xong trong tháng 7 vừa qua, rộng 1000 m vuông với kinh phí là 400,000 nhân dân tệ tương đương với khoảng 40,000 Mỹ kim
Công an cũng cho biết họ sẽ đến phá thêm một ngôi nhà thờ khác đang được xây cất ở làng bên cạnh là làng Ao Qian. Đây cũng là làng đánh cá có khoảng 400 giáo dân. Ngôi nhà thờ rộng khoảng 250 m vuông, có 2 tầng lầu.
Một giáo dân ở đây cho biết họ đã phải hy sinh, nhịn ăn, nhịn mặc để xây ngôi nhà thờ. Nay chính quyền chẳng kể gì đến mồ hôi nước mắt của nhân dân đã đến phá sập nhà thờ. Thật là một điều lố bích, chúng tôi cảm thấy đau đớn và phẫn uất.
Công an cho biết phá hủy nhà thờ vì lý do an ninh. Tại Trung Quốc chính quyền chỉ cho giáo dân thờ phụng ở những nơi nào đã ghi danh với Sở Tôn Giáo Vụ. Còn những nơi khác đều bị cho là bất hợp pháp. Chính sánh này áp dụng cho cả Tin Lành lẫn Công Giáo. Tuy nhiên, những nơi nào chính quyền dễ dải hoặc viên chức địa phương chịu ăn hối lộ thì nhà thờ dù bất hợp pháp vẫn được hoạt động bình thường.
Tỉnh Phúc Kiến là nơi có đông người Công Giáo nhưng họ không chịu gia nhập giáo hội quốc doanh là giáo hội do Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước lập nên có mục đích tách Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc ra khỏi sự hiệp thông với Tòa Thánh Vatican.