Thủ tướng Ethiopia, ông Meles Zenawi, đã lên tiếng kêu gọi viện trợ 1,5 triệu tấn thực phẩm cứu trợ quốc tế để đáp ứng với nhu cầu của khoảng 11 triệu người đang sắp bị chết đói.

Liên Hiệp Quốc trong khi đó cho biết là còn đủ dự trữ cho đến đầu năm tới, nhưng phần còn lại của năm 2003 thì còn chưa biết sao.

Trong khi đó một viên chức cao cấp của Liên Hiệp Quốc, bà Carol Bellamy, giám đốc điều hành của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF, khuyến cáo là thế giới phải có hành động tức thời. Vừa từ Ethiopia trở về, bà Bellamy nói chúng ta không thể ngồi chờ cho người ta chết rồi mới phản ứng.

Bà Bellamy cũng khuyến cáo về điều mà bà gọi là tình trạng mệt mỏi của các cơ quan và quốc gia cấp viện.

Ethiopia đang trải qua một vụ hạn hán nặng. Bà Bellamy cho biết là ở vùng đông bắc Ethiopia, ruộng vườn khô nứt nẻ và gia súc và mùa màng đang chết dần vì thiếu nước.

Ngoài Ethiopia, một vùng vòng cung nơi nạn đói đang đe dọa trải từ Eritrea ở phía bắc đến biên giới Kenya ở phía Nam. Hơn 11 triệu người đang cần trợ giúp thực phẩm để sống đến vụ mùa năm tới. (BBC)