SRI LANKA 20/07/06- – Bản phúc trình của tổ chức Liên Kết Kitô Giáo Thế Giới, gọi tắt là CSW ( Christian Solidarity Worldwide) cho biết tại Sri Lanka, người Kitô Giáo không những thường xuyên bị tấn công, mà quốc hội nước này còn đang cứu xét dự luật chống cải đạo.
Tổ chức Liên Kết Kitô Giáo Thế Giới đã đến Sri Lanka thu thập dữ kiện, đã phỏng vấn nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo và những nạn nhân bị hành hung vì đức tin Kitô Giáo. Nhiều chứng nhân khai rằng các Linh Mục và Mục Sư thường bị đe dọa mạng sống.
Bản báo cáo cho biết, nội trong 5 tháng đầu năm nay có đến 30 vụ người Kitô Giáo bị tấn công và ngày càng có nhiều vụ đe dọa mạng sống. Trong một phiên họp có 50 Linh Mục và Mục Sư tham dự, hơn một nửa khai với tổ chức CSW rằng họ đã từng bị đánh đập, hoặc nhà cửa, thánh đường của họ bị đập phá.
Một sự kiện trùng hợp khác là trong khi các vụ bạo động nhắm vào người Kitô Giáo ngày càng gia tăng thì quốc hội xứ này lại đang bàn thảo dự luật cấm cải đạo.
Đại diện của tổ chức CSW đã đem vấn đề người Kitô Giáo bị đe doạ ra trình bày với ông Tyronne Fernando, nguyên Bộ Trưởng Ngoại Giao Sri Lanka và bây giờ đang giữ chức cố vấn cho Tổng Thống Sri Lanka.
Đại diện Tổ Chức CSW cũng đã đem vấn đề người Kitô Giáo tai Sri Lanka trình bày với các nhà ngoại giao của Anh và Liên Hiệp Âu Châu.
Mục đích dự luật cấm cải đạo là không cho phép người Sri Lanka được theo đạo Tin Lành và Công Giáo vì tuyệt đại đa số dân chúng xứ này theo đạo Phật, số ít theo Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo. Còn người Tin Lành và Công Giáo chỉ chiếm tỉ lệ không đáng kể.
Tổ chức Liên Kết Kitô Giáo Thế Giới đã đến Sri Lanka thu thập dữ kiện, đã phỏng vấn nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo và những nạn nhân bị hành hung vì đức tin Kitô Giáo. Nhiều chứng nhân khai rằng các Linh Mục và Mục Sư thường bị đe dọa mạng sống.
Bản báo cáo cho biết, nội trong 5 tháng đầu năm nay có đến 30 vụ người Kitô Giáo bị tấn công và ngày càng có nhiều vụ đe dọa mạng sống. Trong một phiên họp có 50 Linh Mục và Mục Sư tham dự, hơn một nửa khai với tổ chức CSW rằng họ đã từng bị đánh đập, hoặc nhà cửa, thánh đường của họ bị đập phá.
Một sự kiện trùng hợp khác là trong khi các vụ bạo động nhắm vào người Kitô Giáo ngày càng gia tăng thì quốc hội xứ này lại đang bàn thảo dự luật cấm cải đạo.
Đại diện của tổ chức CSW đã đem vấn đề người Kitô Giáo bị đe doạ ra trình bày với ông Tyronne Fernando, nguyên Bộ Trưởng Ngoại Giao Sri Lanka và bây giờ đang giữ chức cố vấn cho Tổng Thống Sri Lanka.
Đại diện Tổ Chức CSW cũng đã đem vấn đề người Kitô Giáo tai Sri Lanka trình bày với các nhà ngoại giao của Anh và Liên Hiệp Âu Châu.
Mục đích dự luật cấm cải đạo là không cho phép người Sri Lanka được theo đạo Tin Lành và Công Giáo vì tuyệt đại đa số dân chúng xứ này theo đạo Phật, số ít theo Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo. Còn người Tin Lành và Công Giáo chỉ chiếm tỉ lệ không đáng kể.