Giới thiệu: Phong Trào Sinh viên Công giáo Quốc tế
LM Trần Công Nghị6/8/2006
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Phong Trào Sinh viên Công giáo Quốc tế



VATICAN -- Phong Trào Sinh viên Công giáo Quốc tế có tên trong Niên Giám các Tổ chức Quốc tế của người tín hữu do Hội đồng Giáo Hoàng về Giáo dân phát hành, với tên chính thức là “International Movement of Catholic Students - Phong Trào Sinh viên Công giáo Quốc tế, viết tắt là “IMCS-Pax Romana”.

Phong trào này được chính thức thành lập năm 1921. Phong trào IMCS-Pax Romana nguyên thủy được thành lập tại thành phố Fribourg, Thụy sĩ với tên là "Pax Romana," nhằm phục vụ giới đại học. Vào thời kỳ này, ý tưởng về Công giáo Tiến hành của ĐGH Xl chưa được phát triển trong mỗi quốc gia, và mô thức các Ngành cho mỗi sinh hoạt Công giáo Tiến hành chưa được chuyên biệt hóa.

Đôi dòng lịch sữ về Phong trào Sinh viên Công giáo

Do vậy, thời gian đầu Phong trào được hoạch định như là một Liên Hiệp các tổ chức Sinh viên Công giáo trên thé giới lại với nhau, mục đích của Phong trào là truyền giáo trong thế giới đại học, cống hiến cho giới sinh viên cái nhìn cần thiết về thực tại và huấn kuyện họ trở thành những người dấn thân hầu biến đổi môi trường xã hội của sinh viên.

Đến năm 1947 Pax Romana được thành hình như là 2 phong trào: Ngành IMCS dành cho sinh viên còn đang theo học, và ngành ICMICA dành cho các giáo chức và những người sau khi ra trường đã có nghề nghiệp chuyên biệt.

Trong thập niên 1960 Phong trào Sinh viên Công giáo và Sinh viên Công Giáo Trẻ Quốc Tế (International Young Catholic Students) bắt đầu hoạt động rất chặt chẽ với nhau, dẫn đến việc thành lập tổ chức IYCS-IMCS (International Coordination – Phối Trí Sinh viên Công giáo Quốc tế) và soạn thảo Dự án Mục vụ chung nhau.

Được Tòa Thánh công nhận như một tổ chức Công giáo quốc tế, IMCS là thành viên của Hội Nghị Các Tổ chức Công Giáo Quốc tế (Conference of International Catholic Organizations). Và do vậy cũng thuộc Tổ Chức Phi Chính Phủ (nongovernmental organization), và vì thế có cị thế là cố vấn trong Hội Đồng Xã Hội và Kinh Tế của Liên Hiệp Quốc và UNESCO.

Đặc tính của Phong trào Sinh viên Công giáo Quốc tế:

Mục đích của IMCS là phát huy kinh nghiệm học vấn hầu giúp sinh viên trở nên ý thức và quan tâm hơn về đức tin của mình trong Đức Giêsu Kitô và sẵn sàng làm chứng nhân và dấn thân xây dựng một xã hội công lý hơn; khuyến khích việc tông đồ giáo dân giữa các sinh viên với nhau; và hợp tác với tất cả những ai đang hành động cùng một chủ trương xây dựng một trật tự xã hội bình đẳng và công lý trên bình diện quốc gia, năm châu và thế giới.

Tổ chức IMCS đại diện cho giới Sinh viên Công giáo ở cấp quốc tế theo đuổi mục tiêu là cố gắng đưa Phong trào Sinh viên Công giáo tới các đại học và các ngành học cao chuyên môn; hầu cung ứng cho sinh viên và các viên chức của giáo hội có cơ hội gặp gỡ giúp cho việc suy tư về những vấn đề có liên quan tới tình trạng đặc biệt trong mỗi châu và những vấn đề liên hệ tới cuộc sống trên thế giới; và giúp hướng dẫn cho thành viên của phong trào chung nhau hành động, cộng tác với các tổ chức quốc tế khác.

Về vấn đề điều hành Phong trào:

IMCS được một Ủy Ban Quốc Tế điều hành, bao gồm các đại diện của Phong trào trong mỗi châu lục; và do một nhóm đại diện từng Miền, ngoài ra còn có các cố vấn là những thành viên đã lâu năm hoạt động trên bình diện quốc tế, và các thành viên đại diện muốn gia nhập Ủy ban điều hành trước hết sẽ hoạt động đóng vai quan sát viên trong một thời gian.

Ban Điều Hành của Phong trào Sinh viên Quốc tế gồm có: chủ tịch, tổng thư ký, và vị Trợ tá Đại diện của Giáo Hội.

Thành viên của IMCS được mở ra cho tất cả các Hội Sinh Viên Công Giáo thuộc các Trường Đại Học và các Học Viện Giáo Dục Cao Cấp, các Hội Sinh Viên Liên Tôn Quốc Gia mà trong đó có một số sinh viên Công giáo đáng kể.

Hiện nay Phong trào Sinh viên Công giáo Quốc tế có tất cả là 74 Hội thành viên thuộc 64 quốc gia trên thế giới.

Cứ 3 tháng một lần có xuất bản tờ đặc san có tên là “Newsletter International” được ấn hành với tiếng Pháp, Anh và Tây Ban Nha.

Trự sở trung ương:
Mouvement International des Etudiants Catholiques
171, Rue de Rennes
75006 Paris -- France
Tel. (33) 1.4544.7075 -- Fax 1.4284.0453
Web site: www.imcs-miec.org
E-mail: miec-imcs@wanadoo.fr

See Also

7/16/2010
Phong trào sinh viên tranh đấu cho một giáo sư Công giáo bị bãi nhiệm vì giảng lập trường của Giáo hội
Trần Mạnh Trác
12/7/2009
Đại hội toàn quốc thứ XI của phong trào công nhân công giáo Italia
Linh Tiến Khải
2/15/2011
Phong trào chống Giáo Hội Công Giáo tại Đức và Italia thời Phục Hưng
Linh Tiến Khải
11/19/2009
Đức Thánh Cha tiếp kiến các Viện trưởng, Giáo Sư và Sinh Viên Công Giáo
G. Trần Đức Anh OP
2/20/2007
Vai trò người Công Giáo Nam Dương trong phong trào bình đẳng nam nữ
UCAN
8/8/2006
ĐTC khuyến khích phong trào Công Giáo Tiến Hành Phi Châu
Linh Tiến Khải
7/24/2006
Phong Trào Gia Đình Kitô Giáo Cảnh Cáo Về Những Tấn Công Chống Lại Gia Đình
Anthony Lê
3/11/2006
Đức Thánh Cha công nhận các phong trào thuộc giáo hội ở Mỹ Châu Latin
John Bosco Hoàng Thương
9/2/2003
Ray Flynn nói về Tân phong trào chính trị Công Giáo tại Hoa Kỳ.
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
7/4/2007
Thánh Basilio, chủ chăn, thần học gia, ông tổ của phong trào ”viện tu vào đời”
Linh Tiến Khải
4/19/2006
Phong Trào Phò Sự Sống Thu Hút Thêm Được Nhiều Ủng Hộ Viên Mới
Anthony Lê
6/6/2005
Phong trào Maria qui tụ 6,000 thành viên tụ về Vatican để tôn vinh Mẹ Fatima
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
6/2/2004
Đức Giáo Hoàng gọi những phong trào mới là ''lời đáp trả quan phòng''
Trần Minh Chung
12/26/2003
Phong trào tìm lại ý nghĩa chân thực ngày lễ Giáng Sinh tại Peru
Nguyễn Việt Nam
11/15/2002
Phong trào “phò sinh” vẫn sống mạnh
Thanh Tú
6/4/2006
Đức Thánh Cha gặp gỡ các phong trào và cộng đoàn mới
LM. Trần Đức Anh. OP.
6/11/2004
Tòa Thánh chính thức công nhận phong trào Cursillo
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
7/23/2008
Philippine: Sinh viên Công Giáo và các tôn giáo đoàn kết bảo vệ sự sống
John Bosco Nguyễn Hoàng Thương
3/13/2006
Các Phong Trào Giáo dân và Giáo Hội Địa Phương
Phó Tế Huỳnh Mai Trác
2/13/2003
Những Giáo Phái và những phong trào tôn giáo mới trên mạng lưới của Fides
Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu