Vatican, 30/01/06 – Trong một vài năm trở lại đây các cơ quan truyền thông hay đưa ra nhận xét cho rằng số người đi tu đang suy giảm giảm một cách nghiêm trọng rồi từ đó họ đưa ra những nhận xét này khác có tính cách tiêu cực. Nay khi sắp sửa cử hành lễ kỷ niệm hàng năm ngày “Đời Sống Thánh Hiến”thì Tòa Thánh công bố dữ liệu thống kê cho thấy trên toàn thế giới, tỷ lệ số người đi tu dòng chỉ giảm ở mức độ rất ít.
Nếu lấy con số thống kê năm 1993 để so sánh với dữ liệu trong năm 2003 thì kết quả như sau: Trong các dòng, năm 1993 trên thế giới có 776,269 nữ tu, 192,029 thầy dòng trong đó 137,409 thầy nhận chức linh mục. So với năm 2003 số nữ tu giảm 0.85% thầy dòng giảm 0.38%.
Âu Châu có số người tu dòng đông nhất, năm 2003 có 338,688 nữ tu và 20,594 thầy dòng Con số trên không tính linh mục dòng. Cũng trong năm 2003, Tây Ban Nha là nước có đông người tu dòng nhất gồm 105,208 nữ tu, 4,909 thầy dòng.
Mỹ Châu có 222643 nữ tu và 16,565 thầy dòng. Đa số ở Hoa Kỳ.
Phi Châu và Á Châu có số nữ tu và thầy dòng ít hơn so với Âu Châu và Mỹ Châu, nhưng trong những năm gần đây số nữ tu cũng như thầy dòng đang gia tăng ở mức đáng kể.
Đức Thánh Cha Benedict XVI sẽ cử hành thánh lễ tại đền thờ thánh Phêrô vào ngày 2 tháng Hai là ngày lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh, cũng là ngày Tòa Thánh kỷ niệm hàng năm ngày “Đời Sống Thánh Hiến”. Tất cả các nhà dòng quanh vùng Roma đều được mời tới tham dự thánh lễ này.
Năm nay là lần thứ 10 Tòa Thánh kỷ niệm “Ngày Đời Sống Thánh Hiến. Vào năm 1994 Thượng Hội Đồng Giám Mục có phiên họp thảo luận về đời sống thánh hiến. Đến năm 1996 để đúc kết nội dung phiên họp, ĐGH Gioan Phaolô II đã ban hành tông huấn Đời Sống Thánh Hiến “Vita Consecrata” và ấn định hàng năm Giáo Hội sẽ cử hành “Ngày Đời Sống Thánh Hiến”vào lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chủ tọa thánh lễ đầu tiên mừng ngày “Đời Sống Thánh Hiến” vào năm 1997.
Nếu lấy con số thống kê năm 1993 để so sánh với dữ liệu trong năm 2003 thì kết quả như sau: Trong các dòng, năm 1993 trên thế giới có 776,269 nữ tu, 192,029 thầy dòng trong đó 137,409 thầy nhận chức linh mục. So với năm 2003 số nữ tu giảm 0.85% thầy dòng giảm 0.38%.
Âu Châu có số người tu dòng đông nhất, năm 2003 có 338,688 nữ tu và 20,594 thầy dòng Con số trên không tính linh mục dòng. Cũng trong năm 2003, Tây Ban Nha là nước có đông người tu dòng nhất gồm 105,208 nữ tu, 4,909 thầy dòng.
Mỹ Châu có 222643 nữ tu và 16,565 thầy dòng. Đa số ở Hoa Kỳ.
Phi Châu và Á Châu có số nữ tu và thầy dòng ít hơn so với Âu Châu và Mỹ Châu, nhưng trong những năm gần đây số nữ tu cũng như thầy dòng đang gia tăng ở mức đáng kể.
Đức Thánh Cha Benedict XVI sẽ cử hành thánh lễ tại đền thờ thánh Phêrô vào ngày 2 tháng Hai là ngày lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh, cũng là ngày Tòa Thánh kỷ niệm hàng năm ngày “Đời Sống Thánh Hiến”. Tất cả các nhà dòng quanh vùng Roma đều được mời tới tham dự thánh lễ này.
Năm nay là lần thứ 10 Tòa Thánh kỷ niệm “Ngày Đời Sống Thánh Hiến. Vào năm 1994 Thượng Hội Đồng Giám Mục có phiên họp thảo luận về đời sống thánh hiến. Đến năm 1996 để đúc kết nội dung phiên họp, ĐGH Gioan Phaolô II đã ban hành tông huấn Đời Sống Thánh Hiến “Vita Consecrata” và ấn định hàng năm Giáo Hội sẽ cử hành “Ngày Đời Sống Thánh Hiến”vào lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chủ tọa thánh lễ đầu tiên mừng ngày “Đời Sống Thánh Hiến” vào năm 1997.