KOENIGSTEIN, Đức 25/01/06 – Ba Tây, một quốc gia tại Nam Mỹ Châu, đang chứng kiến hiện tượng những người trước đây là Công Giáo đổi sang Tin Lành, thì nay, lại từ Tin Lành trở về Công Giáo.

Đó là tin mà đức Giám Mục Franco Dalla Valle của giáo phận Juina, thuộc bang Mato Grosso, chia sẻ với các giới chức tại văn phòng trung ương của Tổ Chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Có Nhu Cầu

Vị Giám Mục Franco Dalla Valle, người Ý thuộc hội Thừa Sai nói: “Vào năm 1997 khi giáo phận của tôi được thành lập thì chỉ có 6 giáo xứ, nay thì đã có 10. Về con số linh mục thì vào năm 1997 chỉ có 6 linh mục giáo phận, nay con số đã lên tới 20 vị trong đó 9 vị là linh mục giáo phận. Hiện nay có 5 thầy đang chuẩn bị chịu chức linh mục. Về ơn kêu gọi tu trì cho các chị em phụ nữ cũng đang gia tăng.

Đức Giám Mục Dalla Valle cũng cho biết ở đây xẩy ra nhiều vụ bạo động vì tình trạng nghèo khó và thất nghiệp.

Đức Giám Mục cho biết để giới trẻ thấy một viễn tượng hy vọng, Ngài sẽ thiết lập các cơ sở giáo dục cao đẳng và huấn nghệ.

Ngài cũng nói vai trò truyền thông Công Giáo đã có vai trò quan trọng trong việc giúp dân chúng chú ý đến Công Giáo. Truyền hình Công Giáo không trình chiếu những hình ảnh khoả thân, hay nặng phần tuyên truyền. Do vậy, các khán giả, kể cả người Tin Lành thích xem truyền hình Công Giáo nhờ vậy họ thấy điều kỳ diệu của Thiên Chúa.

Tưởng cũng nên nhắc lại là vào giữa thập niên 50, các Giáo Hội Tin lành từ Hoa Kỳ và Âu Châu đã đổ rất nhiều tiền nhiều vào vùng Nam Mỹ, trợ giúp cho nông dân, xây cất các cơ sở xã hội. Do vậy, nhiều người đã bỏ Công Giáo sang Tin Lành.

Và cũng chính tại Brazil cái mà người ta gọi là phong trào Thần Học Giải Phóng đã được khai sinh và triển nở ở đây. Nhưng khi lý thuyết Công Sản bị khai tử ở Đông Âu thì đa số các nhà thần học giải phóng một thời đã từng làm ồn ào Giáo Hội, bỗng im tiếng và vội vã “bỏ của chạy lấy người”.