Rome, 19/011/06 - Một giới chức cao cấp của Giáo Hội Hoa Kỳ cho các chức việc tại Tòa Thánh Vatican biết chính quyền Trung Quốc rồi ra sẽ chấp nhận Giáo Hội Công Giáo như là một thành phần có năng lực.

ĐHY Theodore McCarrick
Đức Hồng Y Theodore McCarrick của tổng giáo phận thủ đô Washington, Hoa Kỳ nói: “Dù tình hình ở Trung Quốc còn rất phức tạp, nhưng ngày càng có nhiều giới chức lãnh đạo chính quyền sẵn sàng coi Giáo Hội Công Giáo như người bạn đồng hành có năng lực”. Cũng theo nhận xét của Ngài thi thời cơ đã chín mùi để Tòa Thánh và Bắc Kinh mở cuộc đối thoại.

ĐHY McCarrick là nhân vật từng tham gia vào nhiều cuộc thảo luận quốc tế về nhân quyền. Ngài phát biểu về tình hình Giáo Hội tại trung Quốc trong một cuộc họp kỷ niệm lần thứ 40 ngày công bố thông điệp Nhân Phẩm Con Người Dignitatis Humanae. ĐHY McCarrick đã viếng thăm Trung Quốc mấy lần, lần cuối cùng vào tháng 10 năm 2005. Mỗi lần viếng thăm Ngài đều cổ vũ việc tái lập bang giao giữa Bắc Kinh và Vatican.

ĐHY cũng cho biết Hội Thánh Tin Lành Phúc Âm đã có nỗ lực phi thường tại Trung Quốc. Người ta thường phỏng đoán Trung quốc có 700 triệu giáo hữu Tin Lành. Theo ĐHY con số đó là quá khuếch đại. Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận được là tại Trung Quốc người ta chú ý nhiều vào Kitô Giáo. Do vậy, ĐHY tuyên bố: “Đó là một hồng ân và một cơ hội phi thường cho Giáo Hội Công Giáo”.