Những người Công Giáo Ấn Độ nhắm vào việc Giáo Dục Phổ Quát vào năm 2009

Hội Đồng Công Giáo Ấn Độ Nhắm Tới Những Người Bị Cách Ly Khỏi Nhịp Điệu Phát Triển của Xã Hội

NEW DELHI, Ấn Độ (Zenit.org).- Hội Đồng Công Giáo Ấn Độ quyết tâm bảo đảm cho việc giáo dục tất cả mọi trẻ em Công Giáo tại quốc gia đông đúc này vào năm 2009.

Quyết định được đưa ra tại kỳ tổng công hội lần 8 được tổ chức tại Đền Đức Mẹ Vailankanni, thuộc thành phố Tamil Nadu về chủ đề: "Giáo Dục Công Giáo và Những Quan Tâm của Giáo Hội đối với Những Người Bị Cách Ly Khỏi Nhịp Điệu Phát Triển của Xã Hội" (Catholic Education and the Church's Concern for the Marginalized.)

Đức Hồng Y Toppo
Theo hãng tin ICNS trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Ấn Độ, Đức Hồng Y Telesphore Toppo, chủ tịch của Hội Đồng Giám Mục Ấn Độ, đã đến tham dự và đọc diễn văn cho các tham dự viên, và đồng thời Ngài cũng nói về những mối quan tâm của Giáo Hội đối với những người bị xã hội bỏ rơi, và trách nhiệm của tất cả mọi người Công Giáo trong việc cổ võ việc giáo dục nơi những người nghèo.

Hội Đồng Công Giáo Ấn Độ (Catholic Association of India) bao gồm rất nhiều thành phần trong Giáo Hội tại Ấn Độ, đã tuyên bố trong bản văn kiện của Hội Đồng rằng: "Giáo Hội Công Giáo luôn nhìn nhận tầm quan trọng của việc giáo dục trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng của mình," và với tư cách là "vị hiền mẫu cũng như người thầy, Giáo Hội luôn coi trọng nhiệm vụ cao cả của mình là phải giáo dục tri thức cho tất cả mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt là những người nghèo và những người bị xã hội bỏ rơi, giáo dục để mọi con cái của Giáo Hội có thể sống trọn vẹn theo tinh thần của Chúa Giêsu Kitô."

Văn kiện cũng còn cho biết thêm rằng: "Phần lớn các học viện do Giáo Hội quản lý đã đào tạo và hình thành ra được những người nam và nữ có đủ tri thức, và chất lượng của việc giáo dục Công Giáo đã thu hút mọi thành phần của xã hội từ khắp các tôn giáo khác nhau, vì việc giáo dục đó không những chú trọng vào mặt tri thức không thôi, mà còn chú trọng cả vào mặt nhân bản và tâm linh Công Giáo."

Tuy nhiên, Hội Đồng Công Giáo Ấn Độ tái khẳng định về "nhu cầu cấp bách chuyển sự chú trọng về sứ vụ của Giáo Hội vào việc giáo dục những người nghèo và những người bị cách lý ra khỏi nhịp sống của xã hội."

Hội cũng còn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các học viện giáo dục Công Giáo trong việc "mở rộng đến cho tất cả các em dù giàu hay nghèo," và việc giáo dục đức tin cho các trẻ em Công Giáo "là một mối quan tâm đặc biệt" tại những trường học như vậy.

Hội cụ thể đề cập ra rằng: "Một số ghế trong lớp học sẽ được đặc biệt dành cho các trẻ em Công Giáo nghèo và bị xã hội bỏ rơi tại mọi cấp bậc từ sơ cấp, trung cấp đến bậc Đại Học."

Chú tâm của Hội chính là: "Tất cả mọi trẻ em Công Giáo ở tuổi cắp sách đến trường phải có mặt tại tất cả các trường học vào năm 2009." Có khoảng 1.6% trong tổng số 1.08 tỉ người là người Công Giáo tại Ấn Độ, quốc gia đông dân số thứ nhì của thế giới, sau Trung Cộng. Ấn Độ là quốc gia có đến 5 vị Hồng Y, nhiều vị Hồng Y nhất của Á Châu lục địa. Trong kỳ bầu cử Giáo Hoàng vừa qua, Ấn Độ có 3 vị Hồng Y đủ tuổi tham gia vào Cơ Mật Viện.