Kuala Lumpur 12/01/06 –Các người Hồi Giáo có lập trường ôn hòa và các nhóm tôn giáo thiểu số ở Mã Lai đã lên tiếng ca ngợi Thủ Tướng Abdullah Badawi vì đã cho lệnh ngưng áp dụng luật Hồi Giáo về gia đình gây nhiều tranh cãi trong xã hội Mã Lai.
Hôm qua Thủ Tướng Mã Lai đã ra lệnh cho ngưng áp dụng luật gia đình được quốc hội thông qua vào tháng 12 vừa qua. Đồng thời Thủ Tướng cũng hứa sẽ cho cứu xét lại một đoạn trong bản hiến pháp không cho tòa án dân sự có quyền được can thiệp vào các vấn đề của luật Hồi Giáo
Hai vấn đề này đã gây tranh cãi giữa những nhà thi hành luật Hồi Giáo thuộc hai hai phe bảo thủ và ôn hòa
Nếu luật này được áp dụng thì người đàn ông Hồi Giáo Mã Lai được hưởng chế độ đa thê, nghĩa là được phép cưới nhiều vợ, có quyền ly dị vợ theo ý muốn, có quyền chiếm giữ tài sản chung, có quyền chiếm luôn trương mục ngân hàng.
Giám Đốc Phong Trào Nữ Giới Hồi Giáo là Zainah Anwar tuyên bố: “ Chúng tôi đã cầu xin và mong mỏi chính phủ cho ngưng thi hành luật trên đây”. Phong trào này đã tổ chức các cuộc biểu tình chống lại luật về gia đình.
Bộ Trưởng đặc trách Nghị Viện Nazri Aziz tuyên bố: Luật này sẽ được duyệt xét lại toàn bộ. Ông cũng nói thêm Thủ Tướng Abdullah rất quan ngại vì dự luật có nhiều điều làm mất hạnh phúc.
Các người Hồi Giáo ôn hòa hoan nghênh việc Thủ Tướng duyệt xét lại dự luật. Tuy nhiên họ cũng lo ngại vì Thủ Tướng Abdullah là người trước đây từng bị chỉ trích là không nhất quyết, có thể nhượng bộ giáo sĩ Hồi Giáo sau này.
Thủ Tướng Abdullah cũng ra lệnh cho xem xét lại hiến pháp sau vụ tháng rồi có vị chánh án tòa thượng thẩm tuyên bố ông không có thẩm quyền xét xử một trường hợp theo đó tòa án Hồi Giáo buộc thi thể một người leo núi thời danh phải chôn cất theo nghi thức Hồi Giáo. Trong khi đó, vợ của nhà leo núi này là người Ấn Giáo nói chồng bà chưa bao giờ theo Hồi Giáo.
Phán quyết trên đây của tòa thượng thẩm gây xúc động cho những người không phải là Hồi Giáo và làm cho các lãnh tụ của Ấn Giáo, Kitô Giáo, Phật Giáo phản đối.
Các vị lãnh tụ tôn giáo thuộc nhóm thiểu số trên đây hoan nghênh quyết định của Thủ Tướng cho ngưng thi hành dự luật và xem xét lại hiến pháp. Các vị ấy tin tưởng vào chính quyền vì phán quyết của Tòa Thượng Thẩm đã đặt tôn giáo thiểu số vào vị trí thua thiệt Hồi Giáo.
Hội Đồng Giám Mục Mã Lai đã thúc giục Thủ Tướng Abdullah tái lập quyền cho tòa dân sự khi xử những vụ có liên quan đến người không phải là Hồi Giáo nhưng liên hệ đến sự việc Hồi Giáo.
Hôm qua Thủ Tướng Mã Lai đã ra lệnh cho ngưng áp dụng luật gia đình được quốc hội thông qua vào tháng 12 vừa qua. Đồng thời Thủ Tướng cũng hứa sẽ cho cứu xét lại một đoạn trong bản hiến pháp không cho tòa án dân sự có quyền được can thiệp vào các vấn đề của luật Hồi Giáo
Hai vấn đề này đã gây tranh cãi giữa những nhà thi hành luật Hồi Giáo thuộc hai hai phe bảo thủ và ôn hòa
Nếu luật này được áp dụng thì người đàn ông Hồi Giáo Mã Lai được hưởng chế độ đa thê, nghĩa là được phép cưới nhiều vợ, có quyền ly dị vợ theo ý muốn, có quyền chiếm giữ tài sản chung, có quyền chiếm luôn trương mục ngân hàng.
Giám Đốc Phong Trào Nữ Giới Hồi Giáo là Zainah Anwar tuyên bố: “ Chúng tôi đã cầu xin và mong mỏi chính phủ cho ngưng thi hành luật trên đây”. Phong trào này đã tổ chức các cuộc biểu tình chống lại luật về gia đình.
Bộ Trưởng đặc trách Nghị Viện Nazri Aziz tuyên bố: Luật này sẽ được duyệt xét lại toàn bộ. Ông cũng nói thêm Thủ Tướng Abdullah rất quan ngại vì dự luật có nhiều điều làm mất hạnh phúc.
Các người Hồi Giáo ôn hòa hoan nghênh việc Thủ Tướng duyệt xét lại dự luật. Tuy nhiên họ cũng lo ngại vì Thủ Tướng Abdullah là người trước đây từng bị chỉ trích là không nhất quyết, có thể nhượng bộ giáo sĩ Hồi Giáo sau này.
Thủ Tướng Abdullah cũng ra lệnh cho xem xét lại hiến pháp sau vụ tháng rồi có vị chánh án tòa thượng thẩm tuyên bố ông không có thẩm quyền xét xử một trường hợp theo đó tòa án Hồi Giáo buộc thi thể một người leo núi thời danh phải chôn cất theo nghi thức Hồi Giáo. Trong khi đó, vợ của nhà leo núi này là người Ấn Giáo nói chồng bà chưa bao giờ theo Hồi Giáo.
Phán quyết trên đây của tòa thượng thẩm gây xúc động cho những người không phải là Hồi Giáo và làm cho các lãnh tụ của Ấn Giáo, Kitô Giáo, Phật Giáo phản đối.
Các vị lãnh tụ tôn giáo thuộc nhóm thiểu số trên đây hoan nghênh quyết định của Thủ Tướng cho ngưng thi hành dự luật và xem xét lại hiến pháp. Các vị ấy tin tưởng vào chính quyền vì phán quyết của Tòa Thượng Thẩm đã đặt tôn giáo thiểu số vào vị trí thua thiệt Hồi Giáo.
Hội Đồng Giám Mục Mã Lai đã thúc giục Thủ Tướng Abdullah tái lập quyền cho tòa dân sự khi xử những vụ có liên quan đến người không phải là Hồi Giáo nhưng liên hệ đến sự việc Hồi Giáo.