Vatican, 29/12/05 - Mặc dù có phản ứng dữ dội từ phía Giáo Hội Chính Thống Nga, Tòa Thánh Vatican đã lên tiếng chính thức thừa nhận việc Đức Hồng Y Lubomyr Husar, Tổng Giám Mục Trưởng Giáo Hội Công Giáo Ukraine di chuyển Tòa Giám Mục từ thành phố Lviv về Kiev là thủ đô quốc gia Ukraine.
Trong bản tin của Tòa Thánh được phổ biến vào ngày 29/12/05, người ta thấy có tin Đức Hồng Y Husar đã bổ nhiệm Giám Mục Ihor Vozniak làm tân Tổng Giám Mục thành phố Lviv và Tòa Thánh cũng gọi ĐHY Husar bằng phẩm chức mới là Tổng Giám Mục Trưởng Kiev-Halyc.
Là giới chức lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo theo Nghi Lễ Đông Phương, ĐHY Husar có quyền bổ nhiệm vị Tổng Giám Mục thành phố Lviv sau khi đã tham khảo với Hội Đồng Giám Mục Giáo Hội Công Giáo Ukraine. Bản tin của Tòa Thánh cũng cho biết ĐGH Biển Đức XVI đã được thông báo về quyết định này
Đức Hồng Y Husar đã di chuyển tòa Tổng Giám Mục từ Lviv về Kiev vào tháng 8 vừa qua và Tòa Thánh lúc đó không lên tiếng bình luận gì về vấn đề này. Mãi tới nay, Tòa Thánh Vatican mới chính thức lên tiếng thừa nhận Hồng Y Husarlà Tổng Giám Mục Kiev.
Trước việc này, Giáo Hội Chính Thống Giáo Nga lên tiếng phản đối dữ dội, viện dẫn lý do là hầu hết những người ở Kiev là giáo dân của Giáo hội Chính Thống Nga. Đồng thời coi đây là những bằng chứng Giáo Hội Công Giáo muốn biến cải người Chính Thống Giáo thành người Công Giáo.
Trong khi đó, đức Hồng Y Husar lại nói rằng việc di chuyển tòa Thượng Phụ về thủ đô Kiev chỉ là bước đương nhiên để một tòa Tổng Giám Mục được thừa nhận là tòa Thượng Phụ bao gồm tất cả người Công Giáo theo nghi lễ Đông Phương trên đất nước Ukraine.
Sau khi Đức Hồng Y Husar di chuyển về Kiev rồi, Đức Thượng Phụ Chính Thống Nga ở Ukraine là Volodymyr đã viết thư cho ĐGH Bênêđictô XVI yêu cầu Ngài bác bỏ quyết định của ĐHY Husar. Tuy nhiên, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh là ĐHY Angelo Sodano đã trả lời rằng Giáo Hội Công Giáo theo Nghi lễ Đông Phương ở Ukraine không cần phải có sự thỏa thuận của Tòa Thánh Vatican. Hơn nữa ĐGH Gioan Phaolô II đã đồng ý để ĐHY Husar di chuyển tòa Giám Mục về Kiev vì lý do Ngài tôn trọng giáo luật của Hội Đồng Giám Mục theo nghi lễ Đông Phương ở Ukraine.
Vấn đề Giáo Hội Chính Thống Giáo Nga ở Ukraine đang có những rắc rối và phân rẽ trầm trọng. Một số giáo dân đã tách khỏi Giáo Hội Chính Thống Nga và thiết lập riêng một Tòa Thượng Phụ cho Giáo Hội Chính Thống Ukriane.
Trong khi đó thì chính Giáo Hội Công Giáo theo nghi lễ Đông Phương cũng có những khó khăn của riêng mình. ĐHY Husar thì muốn Tòa Thánh Vatican chấp nhận quy chế Tòa Thượng Phụ chứ không muốn là Tòa Tổng Giám Mục. Nỗ lực này bị Giáo Hội Chính Thống Giáo ở Mạc Tư Khoa và ở Constantinople phản đối dữ dội và đe dọa nếu Vatican cho thiết lập Tòa Thượng Phụ ở Ukraine cho ĐHY Husar thì cả Mạc Tư Khoa lẫn Constantinople sẽ không tham dự các cuộc đối thoại đại kết nữa. ĐGH Gioan Phaolô II muốn thiết lập Tòa Thượng Phụ nhưng Ngài nói thêm thời điểm chưa chín mùi. Còn ĐGH Biển Đức XVI có cùng lập trường với vị tiền nhiệm về vấn đề này.
.
Trong bản tin của Tòa Thánh được phổ biến vào ngày 29/12/05, người ta thấy có tin Đức Hồng Y Husar đã bổ nhiệm Giám Mục Ihor Vozniak làm tân Tổng Giám Mục thành phố Lviv và Tòa Thánh cũng gọi ĐHY Husar bằng phẩm chức mới là Tổng Giám Mục Trưởng Kiev-Halyc.
Là giới chức lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo theo Nghi Lễ Đông Phương, ĐHY Husar có quyền bổ nhiệm vị Tổng Giám Mục thành phố Lviv sau khi đã tham khảo với Hội Đồng Giám Mục Giáo Hội Công Giáo Ukraine. Bản tin của Tòa Thánh cũng cho biết ĐGH Biển Đức XVI đã được thông báo về quyết định này
Đức Hồng Y Husar đã di chuyển tòa Tổng Giám Mục từ Lviv về Kiev vào tháng 8 vừa qua và Tòa Thánh lúc đó không lên tiếng bình luận gì về vấn đề này. Mãi tới nay, Tòa Thánh Vatican mới chính thức lên tiếng thừa nhận Hồng Y Husarlà Tổng Giám Mục Kiev.
Trước việc này, Giáo Hội Chính Thống Giáo Nga lên tiếng phản đối dữ dội, viện dẫn lý do là hầu hết những người ở Kiev là giáo dân của Giáo hội Chính Thống Nga. Đồng thời coi đây là những bằng chứng Giáo Hội Công Giáo muốn biến cải người Chính Thống Giáo thành người Công Giáo.
Trong khi đó, đức Hồng Y Husar lại nói rằng việc di chuyển tòa Thượng Phụ về thủ đô Kiev chỉ là bước đương nhiên để một tòa Tổng Giám Mục được thừa nhận là tòa Thượng Phụ bao gồm tất cả người Công Giáo theo nghi lễ Đông Phương trên đất nước Ukraine.
Sau khi Đức Hồng Y Husar di chuyển về Kiev rồi, Đức Thượng Phụ Chính Thống Nga ở Ukraine là Volodymyr đã viết thư cho ĐGH Bênêđictô XVI yêu cầu Ngài bác bỏ quyết định của ĐHY Husar. Tuy nhiên, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh là ĐHY Angelo Sodano đã trả lời rằng Giáo Hội Công Giáo theo Nghi lễ Đông Phương ở Ukraine không cần phải có sự thỏa thuận của Tòa Thánh Vatican. Hơn nữa ĐGH Gioan Phaolô II đã đồng ý để ĐHY Husar di chuyển tòa Giám Mục về Kiev vì lý do Ngài tôn trọng giáo luật của Hội Đồng Giám Mục theo nghi lễ Đông Phương ở Ukraine.
Vấn đề Giáo Hội Chính Thống Giáo Nga ở Ukraine đang có những rắc rối và phân rẽ trầm trọng. Một số giáo dân đã tách khỏi Giáo Hội Chính Thống Nga và thiết lập riêng một Tòa Thượng Phụ cho Giáo Hội Chính Thống Ukriane.
Trong khi đó thì chính Giáo Hội Công Giáo theo nghi lễ Đông Phương cũng có những khó khăn của riêng mình. ĐHY Husar thì muốn Tòa Thánh Vatican chấp nhận quy chế Tòa Thượng Phụ chứ không muốn là Tòa Tổng Giám Mục. Nỗ lực này bị Giáo Hội Chính Thống Giáo ở Mạc Tư Khoa và ở Constantinople phản đối dữ dội và đe dọa nếu Vatican cho thiết lập Tòa Thượng Phụ ở Ukraine cho ĐHY Husar thì cả Mạc Tư Khoa lẫn Constantinople sẽ không tham dự các cuộc đối thoại đại kết nữa. ĐGH Gioan Phaolô II muốn thiết lập Tòa Thượng Phụ nhưng Ngài nói thêm thời điểm chưa chín mùi. Còn ĐGH Biển Đức XVI có cùng lập trường với vị tiền nhiệm về vấn đề này.
.