RANCHI, Ấn độ -- Từ ngày 13 tháng 12 tới nay, một nhóm quá khích Ấn Giáo ngày nào cũng đem hình nộm Đức Hồng Y Telesphore Toppo và vị Giám Mục phụ tá Vincent Barwa ra đốt ngay giữa đường và tố cáo các Ngài là những người chủ xướng việc cải người Ấn Giáo sang Công Giáo.

Vào ngày 27 tháng 12 cơ quan thông tấn UCAN đưa tin là nhóm quá khích đã biểu tình chống đức Hồng Y sau khi Ngài lên tiếng phản đối dự luật cấm cải đạo do Thủ Hiến Arjun Munda thuộc bang Jharkhan đưa ra

Thủ Hiến Munda loan báo dự định ban hành luật cấm cải đạo trong một cuộc biểu tình do những người ủng hộ Ấn Giáo tổ chức tại Ranchi vào ngày 10 tháng 12 vừa qua.