ROME 20/12/05 - Theo nguồn tin của đức Hồng Tarcisio Bertone, Chủ Tịch Fidel Castro đang vận động để ĐGH Bênêđictô XVI sang thăm viếng thăm Cuba.

Trong tháng 10 vừa qua đức Hồng Y Tarcisio Bertone cai quản tổng giáo phận Genoa thăm viếng Cuba và đã gặp Chủ Tịch Fidel Castro. Đức Hồng Y tuyên bố với nguyệt san Il Consulente Re, xuất bản ở Ý rằng Chủ Tịch Fidel Castro rất có ấn tượng với Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI khi Ngài được bầu làm Giáo Hoàng vào tháng Tư vừa qua. Đức Hồng Y nhắc lại lời Chủ Tịch Fidel Castro nói về ĐGH Bênêđictô XVI: “ Tôi nhận thấy gương mặt của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô như là gương mặt của vị thiên thần, gương mặt của người tốt lành. Tôi muốn mời ĐGH đến thăm Cuba”.

Chủ tịch Fidel Castro
Bản tin của tờ nguyệt san nói trên phát hành hôm qua, thứ Ba cũng cho biết Chủ Tịch Fidel Castro đã yêu cầu ĐHY Tarcisio Bertone đứng ra dàn xếp vụ này. Vào năm 1998, ĐGH Gioan Phao Lô II đã thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử đến Cuba và đã cử hành thánh lễ tại công trường Cách Mạng của thủ đô Havana

Trong khi đó ĐGM Luigi Bonazzi, Khâm Sứ Tòa Thánh tại Havana nói không nhận được văn thư chính thức nào của chính phủ Cuba mời ĐGH viếng thăm nước này. Tuy nhiên Đức Khâm Sứ nói với cơ quan thông tấn Reuters rằng trong buổi gặp gỡ với ĐHY, ông Fidel Castro tỏ ra kính trọng ĐGH Bênêđictô XVI.

Trong khi đó có một diễn biến khác thường là vào ngày 16 tháng 11 vừa qua, ông Fidel Castro đã mời các vị chức sắc cao cấp của Giáo Hội Công Giáo Cuba dự tiêc mừng đánh dấu 70 năm liên hệ ngoại giao giữa Cuba và Tòa Thánh Vatican không bị cắt đứt.

Dù vậy, ngay sau khi Chủ Tịch Fidel Castro lên cầm quyền vào năm 1959, và tuyên bố Cuba là quốc gia vô thần thì hàng trăm linh mục đã bị bắt bớ, các linh mục ngoại quốc bị trục xuất, các hoạt động tôn giáo bị kiểm soát chặt chẽ và giới hạn. Lễ Giáng Sinh bị hủy bỏ, mãi cho tới khi ĐGH Gioan Phaolô II viếng thăm Cuba vào năm 1998 thì lúc đó Fidel Castro muốn tỏ thiện chí mới tuyên bố lễ Giáng Sinh là ngày quốc lễ, cho phép công nhân được nghỉ

Và từ khi Liên Bang Sô Viết sụp đổ, chính quyền Cuba cho phép các người Công Giáo cũng như theo các tôn giáo khác được gia nhập đảng cộng sản Cuba.