Vatican 12/ 12/ 2005- Trong ngày thứ Bảy vừa qua, ĐGH Bênêđictô XVI đã gửi điện văn tới ông Mohamed El Baradei, Giám Đốc Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế để chúc mừng việc ông được trao giải thưởng Nobel Hòa Bình.

Trong bức điện văn ĐGH đã chúc mừng Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế và cá nhân ông El Baradei, người đã được trao tặng giải Nobel Hòa Bình tại Oslo, Thụy Điển.

Đức Giáo Hoàng viết trong bức điện văn: “Cho dù hôm nay, sau 60 năm ngày Hiroshima và Nagasaki bị tàn phá, nhưng rõ ràng nền an ninh thế giới vẫn bi đe dọa vì sự phổ biến vũ khí nguyên tử”

ĐGH viết tiếp cho ông El Baradei: “ Việc làm của ông nhằm thúc đẩy cộng đồng thế giới cấm phổ biến và giải giới vũ khí nguyên tử là một hành động rất đáng được tán thưởng.”

Kết luận bức điện tín, ĐGH viết: “Xin Thiên Chúa tiếp tục hướng dẫn nỗ lực của những ai đang hoạt động cho hòa bình và tìm cách ngăn ngừa để loại vũ khí giết người hàng loạt không còn được đem ra sử dụng nữa”.

Tưởng cũng nên nói thêm chính Tòa Thánh Vatican cũng là thành viên ban đầu sáng lập nên Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế