LONDON 12/12/05 - Tại viện đại học Công Giáo Lublin, ông Marek Lasota vừa cho phổ biến một tài liệu về vấn đề cộng sản Ba Lan theo dõi đời sống của đức hồng Y Karol Wojtyla trước khi được bầu làm Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Nhà nghiên cứu Lasota làm việc tại Viện nghiên Cứu Kinh Nghiệm Ba Lan cho biết cộng sản Ba Lan đã theo dõi đức Hồng Y Karol Wojtyla rất kỹ lưỡng. Sự theo dõi đi vào chi tiết tỉ mỉ hơn là người ta tưởng. Ví dụ tài liệu cho thấy mật vụ Ba Lan ghi ĐHY thường dậy lúc mấy giờ, dùng loại xà bông thơm nào, cử hành thánh lễ ban sáng ở đâu, bạn bè là những ai, hay tiếp khách ở đâu, thường cạo râu như thế nào, dùng loại radio gì để nghe và nghe đài phát thanh nào, ai đánh giầy và quần áo có được ủi cho thẳng thắn không, ai quét dọn phòng, ai giặt đồ lót cho Đức Hồng Y. Ông Marek Lasota công bố tập cẩm nang dầy 20 trang của ngành mật vụ cộng sản Ba Lan hướng dẫn các điệp viên phải theo dõi ĐHY như thế nào. Ông cho biết: “ Công an mật vụ của cộng sản Ba Lan theo dõi mọi khiá canh cuộc sống của ĐHY và chi tiết nào cũng được coi là có giá trị”
Ông nói tại đại học Lublin: “ Cộng sản Ba Lan rất chú ý đến nhân cách của Đức Hồng Y. Họ muốn biết năng lực làm việc của ngài ra sao, xu hướng phiền muộn thế nào, Ngài có đức tính lanh lợi hay hài hước không, bị nghiện ngập cái gì, có trung thành với các nguyên tắc không, sức chịu đựng thế nào. Cộng Sản ba Lan cũng theo dõi sát các quan điểm của ĐHYđối với các vấn đề của Giáo Hội ví dụ như thái độ của Ngài đối với Giáo triều Roma.
Nhà nghiên cứu này cũng cho biết hồ sơ của công an mật vụ cộng sản Ba Lan đã theo dõi đức Hồng Y ngay từ năm 1946 lúc mới chịu chức linh mục.
Vào tháng Tư năm 2005, ông Leon Kieres, Viện trưởng viện nghiên Cứu Kinh Nghiệm Ba Lan tiết lộ một linh mục dòng Đa Minh người Ba Lan đã làm mật vụ cho công sản Ba Lan để theo dõi đời sống đức Hồng Y nhưng Tòa Thánh cực lực bác bỏ tin này.
Ông Lasota cũng cho biết mật vụ Ba Lan đã thất bại trong âm mưu chia rẽ giữa đức Hồng Y Wojtyla và ĐHY Stefan Wyszynski. Mật vụ Ba Lan muốn ĐHY Wyszynski một người tích cực chống cộng sản, nhường chức TGM Gniezno và Warsaw cho ĐHY Wojtyla đang cai quản giáophận Krakow.
Ông Lasota nói nay mai Viện Nghiên Cứu sẽ cho ấn hành tác phẩm về Cộng sản Ba Lan theo dõi ĐGH Gioan Phaolô II. Trong tác phẩm này sẽ công bố tên những linh mục và giáo dân làm mật báo viên cho mật vụ Ba Lan, đồng thời sẽ công bố những địa điểm mà mật vụ Ba Lan đã đặt máy chụp hình theo dõi đời sống đức Hồng Y Wojtyla trước khi được bầu làm Giáo Hoàng Giaon Phaolô II.
Nhà nghiên cứu Lasota làm việc tại Viện nghiên Cứu Kinh Nghiệm Ba Lan cho biết cộng sản Ba Lan đã theo dõi đức Hồng Y Karol Wojtyla rất kỹ lưỡng. Sự theo dõi đi vào chi tiết tỉ mỉ hơn là người ta tưởng. Ví dụ tài liệu cho thấy mật vụ Ba Lan ghi ĐHY thường dậy lúc mấy giờ, dùng loại xà bông thơm nào, cử hành thánh lễ ban sáng ở đâu, bạn bè là những ai, hay tiếp khách ở đâu, thường cạo râu như thế nào, dùng loại radio gì để nghe và nghe đài phát thanh nào, ai đánh giầy và quần áo có được ủi cho thẳng thắn không, ai quét dọn phòng, ai giặt đồ lót cho Đức Hồng Y. Ông Marek Lasota công bố tập cẩm nang dầy 20 trang của ngành mật vụ cộng sản Ba Lan hướng dẫn các điệp viên phải theo dõi ĐHY như thế nào. Ông cho biết: “ Công an mật vụ của cộng sản Ba Lan theo dõi mọi khiá canh cuộc sống của ĐHY và chi tiết nào cũng được coi là có giá trị”
Ông nói tại đại học Lublin: “ Cộng sản Ba Lan rất chú ý đến nhân cách của Đức Hồng Y. Họ muốn biết năng lực làm việc của ngài ra sao, xu hướng phiền muộn thế nào, Ngài có đức tính lanh lợi hay hài hước không, bị nghiện ngập cái gì, có trung thành với các nguyên tắc không, sức chịu đựng thế nào. Cộng Sản ba Lan cũng theo dõi sát các quan điểm của ĐHYđối với các vấn đề của Giáo Hội ví dụ như thái độ của Ngài đối với Giáo triều Roma.
Nhà nghiên cứu này cũng cho biết hồ sơ của công an mật vụ cộng sản Ba Lan đã theo dõi đức Hồng Y ngay từ năm 1946 lúc mới chịu chức linh mục.
Vào tháng Tư năm 2005, ông Leon Kieres, Viện trưởng viện nghiên Cứu Kinh Nghiệm Ba Lan tiết lộ một linh mục dòng Đa Minh người Ba Lan đã làm mật vụ cho công sản Ba Lan để theo dõi đời sống đức Hồng Y nhưng Tòa Thánh cực lực bác bỏ tin này.
Ông Lasota cũng cho biết mật vụ Ba Lan đã thất bại trong âm mưu chia rẽ giữa đức Hồng Y Wojtyla và ĐHY Stefan Wyszynski. Mật vụ Ba Lan muốn ĐHY Wyszynski một người tích cực chống cộng sản, nhường chức TGM Gniezno và Warsaw cho ĐHY Wojtyla đang cai quản giáophận Krakow.
Ông Lasota nói nay mai Viện Nghiên Cứu sẽ cho ấn hành tác phẩm về Cộng sản Ba Lan theo dõi ĐGH Gioan Phaolô II. Trong tác phẩm này sẽ công bố tên những linh mục và giáo dân làm mật báo viên cho mật vụ Ba Lan, đồng thời sẽ công bố những địa điểm mà mật vụ Ba Lan đã đặt máy chụp hình theo dõi đời sống đức Hồng Y Wojtyla trước khi được bầu làm Giáo Hoàng Giaon Phaolô II.