Rome, 06/12/05 - Cơ quan thông tấn Reuters và Tin Tức Công Giáo Thế Giới đều loan tin một nhóm người Công Giáo đã lên tiếng chống lại việc Tòa Thánh Vatican tiến hành việc phong chân phước cho đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Nhóm Công Giáo này gồm 11 thần học gia, một nhà báo mà hầu hết ở Âu Châu và một người ở Nam Mỹ đã cùng ký tên ra bản tuyên cáo lấy tên là :“Việc Phong Chân Phước Cho ĐGH Gioan Phaolô II: Kêu Gọi Cần Có Sự Sáng Tỏ”

Trong bản tuyên cáo, họ cho việc Tòa Thánh Vatican tiến hành việc phong chân phước cho đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là việc làm quá hấp tấp, họ liệt kê danh sách bảy điều tiêu cực của đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và khuyến khích các người Công Giáo hãy mạnh dạn đứng lên làm chứng chống lại vụ phong chân phước này.

Nhóm này đưa ra nhận xét rằng khi mở hồ sơ phong chân phước cho đức cố Giáo Hoàng vào ngày 28 tháng 6 vừa qua, Tòa Thánh đã kêu gọi mọi người hãy đưa ra những bằng chứng hoặc ủng hộ hoặc chống lại việc phong chân phước. Nhóm bất đồng này đã kêu gọi các người Công Giáo hãy trong tinh thần tự do tôn giáo đưa ra những luận cứ chống lại việc phong chân phước cho ĐGH Gioan Phaolô II.

Bản tuyên cáo của nhóm thừa nhận ĐGH Gioan Phaolô II có những nỗ lực quyết tâm xây dựng hòa bình, có can đảm nhận những lỗi lầm trong lịch sử của Giáo Hội. Họ cũng thừa nhận ĐGH có những nhân đức cá nhân nhưng nói thêm, họ không thể phán đoán lương tâm cá nhân của Ngài. Đồng thời họ cũng nói họ không thể a dua với các phương tiện truyền thông để ca ngợi ĐGH. Họ muốn lượng giá những việc làm tiêu cực của ĐGH. Họ nêu ra 7 điểm tiêu cực sau đây:

- “Áp bức và gạt ra ngoài các thần học gia gây vấn đề tranh cãi.

- Điều hành Giáo Hội nhưng xa rời đường lối tập thể chỉ huy (collegiality).

- Không sẵn sàng thảo luận những tranh cãi quan trọng như vai trò người phụ nữ trong Giáo Hội Công Giáo.

- Chống lại việc tái cứu xét một số luật về đạo đức dục tính dưới ánh sáng Phúc Âm, Khoa Học và Lịch Sử.

- Cố duy trì luật độc thân giáo sĩ mặc dù có nhiều chứng cớ linh mục ở một số khu vực trên thế giới sống với phụ nữ và nhiều vụ lạm dụng tình dục thiếu nhi đã xảy ra.

- Thiếu sự kiểm soát vấn đề tài chánh của Giáo Hội dẫn tới vụ tai tiếng ngân hàng trong những năm của thâp niên 1980.

- Cô lập Đức TGM Oscar Romero và đã không ủng hộ thần học giải phóng ở Nam Mỹ Châu."

Hầu hết các người ký tên trong bản tuyên cáo là những người nói tiếng Tây Ban Nha trong số đó có 3 vị ở ngay tại Roma là

1. Tu Viện Trưởng Giovanni Franzoni, OSB

2. Filippo Gentiloni, nhà báo Ý, tả khuynh, viết cho tờ Il Manifesto;.

3. Giulio Girardi, chủ trương thần học giải phóng.

4. 6 thần học gia người Tây Ban Nha là Jaume Botey, Casiano Floristan Cựu khoa trưởng thần học của Giáo Hoàng Học Viện ở Salamanca), Casimir Marti, Ramon Maria Nogués, Juan José Tamayo, and José Ramos Regidor.

5. Ngoài ra có thần học gia người El Salvador là José Maria Castillo và 2 phụ nữ tranh đấu cho nữ quyền là bà Rosa Cursach ở Palma de Majorca và bà Martha Heizer ở Innsbruck.

Nhóm này cố gắng kéo nhà thần học Hans Kung vào phe mình nhưng nhà thần học từng đối lập với ĐGH Gioan Phaolô II đã không gia nhập nhóm phản đối chuyện phong chân phước cho ĐGH Giaon Phaolô II.

Các giới chức Giáo Hội có trách nhiệm trong vụ lập hồ sơ phong chân phước cho Đức cố Giáo Hoàng tuyên bố họ không ngạc nhiên khi thấy có những người đứng lên chống đối. Đức Ông Oder tuyên bố với đài phát thanh Vatican rằng Ủy Ban sẽ điều tra và lắng nghe mọi chứng nhân đáng tin cậy, và nếu những cáo buộc xuất phát từ thiện ý và có cơ sở vững chắc thì Ủy Ban sẽ không bỏ qua những khuyến cáo đó.

Còn Đức TGM Stanislaw Dziwiszof hiện đang cai quan tổng giáo phận Krakow, nguyên là bí thư của ĐGH thì tuyên bố rằng người ta nên bỏ qua những lời phản đối đó. Cứ xem danh sách những người yêu cầu xin phong chân phước cho đức cố Giáo Hoàng và danh sách những người chống đối thì biết ai phải ai trái.