Mexico - Vào ngày 20/11/2005 tới đây, ĐHY Juan Sandoval Iñiguez thuộc Guadalajara, Mexico, sẽ phong chân phước cho bạn trẻ Jose Luis Sanchez del Rio, 14 tuổi người Mexicô, chết tử vì đạo dước thời truy nã bách hại của chính quyền Plutarco Elias Calles, vào đầu thế kỷ 20 này.Sanchez del Rio sinh ngày 28/3/1913, và chết này 10/2/1928, sẽ được phong Chân Phước ngày 20/11/2005.
Cuộc tử đạo của Sanchez được 2 bạn trẻ thời thơ ấu chứng kiến. Một người bạn đó sau này là LM Marcial Maciel, người đã thành lập Đạo Binh Đức Kitô (Legionnaires of Christ). LM Caciel tiết lộ trong sách viết của ngài tựa đề là “Cuộc Sống tôi trong Đức Kitô” rằng “Sanchez bị lực lượng chính quyền bắt và đòi buốc chàng thanh niên này từ bỏ đức tin vào Đức Kitô, nếu không sẽ bị giết chết. Sanchez đã từ chối và chấp nhận chết chứng nhân cho đức tin của mình”.
Cha Maciel viết tiếp rằng: “Cuối cùng bọn lính đã cắt phần dưới bàn chân của Sanchez và buộc em phải đi bộ quanh thành phố dẫn tới nghĩa địa. Em khóc và kêu gào vì đau đớn, nhưng em nhất định không bỏ cuộc. Nhiều lần bọn lính dừng lại và nói vơ81i em rằng: “Nếu chỉ cần nói lên rằng “Khốn chết cho Kitô Vua” thì chúng ta sẽ tha mạng mày”, nhưng Sanchez từ chối, và cuối cùng lúc chết đã hô lớn lên rằng “Chúa Kitô Vua hằng sống” đang khi lính dùng súng bắn hành hình Sanchez”.
Hiện nay thi thể còn lại của Sanchez Jose Luis được đặt tại nhà thờ Trái Tim Chúa Giêsu tại Sahuayo, ở Mexico.